|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 1/8: Lo chiến tranh thương mại bùng phát, thị trường đi xuống

07:05 | 02/08/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 1/8 giảm điểm do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có nguy cơ bùng phát. Nhà đầu tư cũng đón nhận thông tin không mấy tích cực từ cuộc họp gần đây nhất của Fed.
chung khoan my 18 lo chien tranh thuong mai bung phat thi truong di xuong Chỉ số Buffett của thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam đang cao kỷ lục

Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 81,37 điểm xuống 25.333,82 điểm do cổ phiếu các công ty phụ thuộc xuất khẩu 3M và Caterpillar đi xuống.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống 2.813,36 điểm trong đó nhóm công nghiệp mất hơn 1%.

Ngược lại, chỉ số Nasdaq tăng điểm và đóng cửa ở 7.707,29 điểm, cao hơn tham chiếu 0,4% nhờ cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Mỹ là Apple tăng 0,5%. Mới đây Apple công bố kết quả kinh doanh khả quan với cả doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích.

chung khoan my 18 lo chien tranh thuong mai bung phat thi truong di xuong
Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 1/8. Nguồn: Bloomberg.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin không chính thức cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét khả năng đánh thuế suất 25% vào khoảng 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, mức thuế ban đầu được đưa ra chỉ là 10%.

Ông Mike Baele, giám đốc điều hành tại U.S. Bank Wealth Management cho biết: “Vấn đề thương mại thay đổi từng ngày. Tuần trước, câu chuyện chính là sự xuống thang căng thẳng với Châu Âu. Trong ngắn hạn, tác động của chính sách kích thích tài khóa và những dữ liệu kinh tế tích cực sẽ vượt lên trên tác động của thuế quan thương mại”.

Tuy nhiên ông cũng nói thêm, nếu tình hình căng thẳng leo thang, vấn đề thương mại sẽ có những tác động lâu dài lên thị trường cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed kết thúc cuộc họp 2 ngày của mình hôm 1/8 và quyết định không tăng lãi suất. Tuy nhiên cơ quan này một lần nữa khẳng định quan điểm nền kinh tế Mỹ đang “khỏe mạnh”. Một chuyên gia nhận định, tình hình kinh tế phát triển tốt sẽ là tiền đề cho việc Fed tăng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay.

Dự kiến vào thứ 6 tới, chính phủ Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7. Một khảo sát thực hiện bởi ADP và Moody’s Analytics cho biết số lượng việc làm tư nhân tăng thêm 219.000 trong tháng 7, cao hơn hẳn con số 185.000 dự báo bởi Reuters.

Ông Andrew Hunter, nhà kinh tế học tại Capital Economics nhận định: “Thị trường lao động diễn biến tích cực sẽ khuyến khích Fed tiếp tục tăng lãi suất”.

Xem thêm

Song Ngọc