|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ và Trung Quốc tìm cách tái khởi động đàm phán

08:04 | 01/08/2018
Chia sẻ
Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ có cuộc gặp riêng nhằm tìm kiếm các biện pháp đàm phán giữa hai bên.
my va trung quoc tim cach tai khoi dong dam phan Chứng khoán Mỹ 31/7: Mỹ - Trung nối lại đàm phán, cổ phiếu đồng loạt đi lên

Theo hãng tin Bloomberg, Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách tái khởi động đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng tình hình chiến tranh thương mại.

my va trung quoc tim cach tai khoi dong dam phan
Mỹ và Trung Quốc tìm cách tái khởi động đàm phán. (Nguồn: AP)

Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ có cuộc gặp riêng nhằm tìm kiếm các biện pháp đàm phán giữa hai bên.

Tuần trước, ông Steven Mnuchin cũng cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc đàm phán kín xoay quanh vấn đề căng thẳng thương mại giữa hai bên.

Mặc dù hai vị quan chức cấp cao chưa tiết lộ cụ thể thời gian cũng như như các vấn đề kinh tế sẽ được thảo luận nhưng họ khẳng định cần phải có nhiều cuộc đàm phán hơn nữa.

Cuộc cuộc đàm phán trước đó đã bị bỏ ngỏ trong nhiều tuần liền do cả hai bên không chịu nhượng bộ.

Chứng khoán Mỹ tăng trở lại do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt với cổ phiếu của Boeing Co., Caterpillar Inc. và 3M Co. đều tăng hơn 1%.

Đợt thuế tiếp theo của Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 16 tỷ USD dự kiến sẽ được khởi động vào thứ Tư (2/8). Tuy nhiên, việc thực thi lệnh thuế có thể bị tạm hoãn trong vài tuần do các quan chức Mỹ phải liệt ra danh sách các mặt hàng phải chịu thuế. Bắc Kinh tuyên bố sẽ có động thái đáp trả tương tự nếu lệnh thuế này được thực hiện.

Xem thêm

Đức Quỳnh