|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc kêu gọi Mỹ khởi động đàm phán

11:20 | 12/07/2018
Chia sẻ
Các quan chức Trung Quốc kêu gọi đàm phán sau khi Tổng thống Donald Trump khiến tình hình thương mại Mỹ - Trung thêm căng thẳng bằng tuyên bố về lệnh thuế mới có thể tiếp tục áp lên hàng hóa của Trung Quốc.
trung quoc keu goi my khoi dong dam phan Mỹ tiếp tục đánh thuế lên Trung Quốc, chứng khoán châu Á 'rực lửa'
trung quoc keu goi my khoi dong dam phan Trung Quốc cáo buộc Mỹ là 'kẻ bắt nạt' và cảnh báo trả đũa thuế quan lên 200 tỷ USD giá trị hàng hoá Mỹ

Sau khi Mỹ công bố danh sách các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc (trị giá khoảng 200 tỷ USD) phải chịu thuế, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen kêu gọi Mỹ đàm phán để giải quyết vấn đề. Lời kêu gọi này đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đe dọa sẽ trả đũa trước các lệnh thuế từ Mỹ.

Trước đó, Mỹ đẩy mạnh kế hoạch áp thuế 25% lên các mặt nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 30 tỷ USD. Ngay sau đó, Trung Quốc lên tiếng đe dọa sẽ có động thái trả đũa tương tự.

trung quoc keu goi my khoi dong dam phan
Cán cân thương mại Mỹ - Trung. Nguồn: Bloomberg, Bộ Thương mại Mỹ

“Khi thương mại nổi lên các vấn đề bất cập, chúng ta nên giải quyết bằng đàm phán”, ông Wang trả lời phỏng vấn của Bloomberg.

Washington và Bắc Kinh có 7 tuần bắt đầu kể từ hôm nay để khởi động đàm phán về vấn đề chiến tranh thương mại, cuộc chiến có thể ảnh hưởng xấu đến chuỗi cung ứng toàn cầu và làm giá cả các mặt hàng tăng. Lệnh thuế áp lên hàng háo Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD dự kiến sẽ có hiệu vào ngày 30/8.

Ông Rufus Yerxa, Chủ tịch Hội đồng Ngoại thương Mỹ nhận định “Điều này vô cùng quan trọng khi cả hai chính phủ đều ngồi xuống và đàm phá với nhau để tìm ra giải pháp”.

Ngay cả khi áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc, tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục nhấn mạnh tình bạn giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Xem thêm

Đức Quỳnh

13 doanh nghiệp trên sàn nắm hơn 21 tỷ USD tiền nhàn rỗi, gần bằng quy mô tiền gửi khách hàng tại ACB
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.