Cú sốc niềm tin do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và các bất ổn khác trên thế giới gây ra đã khiến nhà hoạch định chính sách của Fed, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, kiên định với việc cắt giảm lãi suất.
Ông Nhậm Chính Phi - người sáng lập tập đoàn này, cho rằng Trung Quốc chưa bao giờ là quốc gia có chính sách bành trướng, mà chính Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng khi muốn thống trị thế giới.
Một số học giả Mỹ đã kêu gọi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng cường hợp tác vì một tương lai "cùng thắng," thay vì kiên quyết đối đầu dẫn tới viễn cảnh "cùng thua."
Triển vọng cho các nền kinh tế lớn của châu Á đã một lần nữa được điều chỉnh theo chiều hướng đi xuống, vì ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khiến xuất khẩu trong khu vực giảm.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, hãng cung ứng hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới Li & Fung cho biết các nhà máy của Trung Quốc đang trở nên "cùng quẫn và tuyệt vọng" vì nhà bán lẻ Mỹ thúc đẩy quá trình chuyển sản xuất ra khỏi quốc gia châu Á này.
Chính phủ Mỹ sẽ cấp giấy phép cho các công ty muốn bán hàng hóa do Mỹ sản xuất cho gã khổng lồ Huawei ở các hạng mục không có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho hay hôm 9/7.
Hãng Nintendo của Nhật Bản sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất máy chơi game Switch từ Trung Quốc sang Việt Nam vì cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đe dọa gây ảnh hưởng đến thiết bị chơi game đình đám này.
Sau nhiều năm chìm trong thuế quan áp lên tấm pin mặt trời của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), Vinasolar đang bước vào thời kì vàng nhờ mác "Made in Vietnam".
Nikkei Asian Review đưa tin, tập đoàn thương mại Nhật Bản Sumitomo đã đầu tư vào một công ty vận hành cảng lớn của Việt Nam nhằm nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ hậu cần khi doanh nghiệp chuyển sản xuất sang Việt Nam vì thương chiến Mỹ - Trung kéo dài.
Suntory sẽ bám trụ lại Đông Nam Á, nơi hãng hiện vận hành hoạt động tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia- ba quốc gia có số lượng người tiêu dùng trẻ tuổi lớn, sau khi ngừng đầu tư vào Trung Quốc.
Với việc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung (vốn đã kéo dài một năm) chưa có dấu hiệu kết thúc, hoạt động xuất khẩu của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã "bay" mất gần 20 tỉ USD cho đến thời điểm này.
Nền kinh tế đang bùng nổ của Việt Nam sẽ chứng kiến một đợt gia tăng đầu tư nước ngoài mới sau khi kí kết hiệp định EVFTA với Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, hiệp định mới còn có thể tăng tốc độ "di cư" của nhà sản xuất khỏi thị trường Trung Quốc.
Tờ The Nation dẫn lời chuyên gia về địa chính trị của Đại học Chulalongkorn Thái Lan nhận định rằng đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực chế tạo của khu vực Đông Nam Á sẽ tăng mạnh trong thập niên tới.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD ít thay đổi tại châu Á trong hôm nay, bởi thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ và các nhà đầu tư tiếp tục áp dụng chiến lược thận trọng trước khi báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ được công bố.
Bloomberg vừa mới đưa tin, Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh rằng Mỹ phải loại bỏ tất cả mức thuế đối với hàng hóa của nước này như một điều kiện để đạt được thỏa thuận thương mại.
Động thái điều hành của NHNN trong tuần qua cho thấy áp lực thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh so với trước đây. Tuy nhiên, khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn còn, áp lực thanh khoản vẫn cao tại các ngân hàng.