|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhà sản xuất tấm pin mặt trời Trung Quốc hưởng lợi nhờ mác 'Made in Vietnam'

17:24 | 09/07/2019
Chia sẻ
Sau nhiều năm chìm trong thuế quan áp lên tấm pin mặt trời của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), Vinasolar đang bước vào thời kì vàng nhờ mác "Made in Vietnam".
c1308500-97d8-11e9-b82d-cb52a89d5dff_image_hires_165845

Một công nhân làm việc tại Vinasolar ở tỉnh Bắc Giang. (Nguồn: Crissy Zhou)

Vinasolar, công ty thuộc sở hữu 100% của doanh nghiệp gốc Trung Quốc

Vinasolar, thuộc sở hữu 100% của Yize New Enegry (có trụ sở tại Thượng Hải), bắt đầu sản xuất tại Việt Nam vào năm 2014, sau khi Mỹ và EU lần đầu tiên áp thuế quan lên các tấm pin mặt trời do Trung Quốc sản xuất.

Hiện tại, Vinasolar đang đi đầu chuỗi cung ứng và hưởng lợi từ số đơn hàng tăng mạnh.

"Chúng tôi đang lên kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất trong năm nay vì công ty nhận được nhiều đơn hàng từ hơn doanh nghiệp Trung Quốc", ông Zhang Kai, Phó Tổng giám đốc tại Vinasolar, nói trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng ở Bắc Giang, Việt Nam.

Làn sóng thuế quan khiến tấm pin mặt trời Trung Quốc khó tìm chỗ đứng

Cuộc chiến thuế quan liên quan đến pin mặt trời bắt đầu vào năm 2012, khi Mỹ áp thuế lên tới gần 250% đối với pin mặt trời nhập khẩu sau khi một cuộc điều tra cho thấy Bắc Kinh đang trợ cấp để giúp sản phẩm ngập tràn thị trường Mỹ. Trung Quốc phủ nhận cáo buộc.

Một năm sau, EU tuyên bố áp dụng mức thuế 12% đối với tấm pin mặt trời, tế bào quang điện và tấm wafer từ Trung Quốc. 

EU đã chấm dứt lệnh hạn chế trên vào tháng 9 năm ngoái, tuy nhiên các nhà sản xuất tại EU nhận định động thái trên sẽ dẫn đến một "cơn lũ" hàng nhập khẩu giá rẻ trong khối.

Mặc dù vậy, chính phủ Mỹ vẫn không hề lùi bước. Năm 2014, Washington tuyên bố một đợt thuế chống bán phá giá thứ hai lên phần lớn tấm pin mặt trời được sản xuất tại Trung Quốc, theo đó nâng thuế quan từ 27% lên 78%.

Ngoài ra, Mỹ cũng nâng thuế chống trợ cấp từ 28% lên 50% đối với mặt hàng này để bù đắp cho hỗ trợ tài chính mà chính phủ Trung Quốc dành cho các nhà sản xuất trong ngành.

Tháng 2/2018, Washington tiến hành áp thuế quan tự vệ toàn cầu 30% lên toàn bộ tấm pin mặt trời nhập khẩu, ngoại trừ sản phẩm của Canada.

Thực tế đó khiến khối lượng tấm pin mặt trời Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh. Trước đó, doanh nghiệp Trung Quốc vốn đóng vai trò chi phối thị trường tấm pin mặt trời tại Mỹ.

Theo South China Morning Post, Trung Quốc sản xuất 60% tế bào quang điện và 71% tấm pin mặt trời trên toàn thế giới. 6 trong số 10 nhà sản xuất tấm pin mặt trời hàng đầu đều đến từ Trung Quốc.

Tháng 7 và 8/2018, khi ông Trump áp thuế 25% đối với 50 tỉ USD hàng hóa công nghệ của Trung Quốc như một phần của cuộc điều tra Mục 301 về hoạt động sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, tấm pin mặt trời cũng nằm trong danh sách.

Cái khó ló cái khôn của doanh nghiệp Trung Quốc: Thành lập công ty ở Việt Nam

Vinasolar được thành lập để trở thành một nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có trụ sở tại TP HCM. 

Công ty bắt đầu sản xuất tấm pin mặt trời cho các hãng lớn tại Trung Quốc, sau đó xuất khẩu thành phẩm sang Mỹ và châu Âu với nhãn hiệu "Made in Vietnam", nhờ đó tránh thuế quan thành công.

Theo báo cáo của Phòng Thương mại Trung Quốc về Xuất - Nhập khẩu Máy móc và Đồ điện, trong quí I/2019, Việt Nam là điểm đến số một của các tấm pin mặt trời Trung Quốc, chiếm 16,8% tổng sản phẩm năng lượng mặt trời xuất khẩu của Trung Quốc (trị giá 739 triệu USD). Con số này tăng 24.000% so với cùng kì năm ngoái.

Sự gia tăng đáng kinh ngạc trên cho thấy các công ty Trung Quốc đang sử dụng Việt Nam như một địa điểm "đi vòng" nhằm tránh thuế quan. 

Theo đó, doanh nghiệp Trung Quốc bán linh kiện để công ty Việt Nam hoàn thiện, lắp ráp và thay đổi đáng kể hàng hóa nhằm xuất khẩu sang thị trường Mỹ và đến tay người tiêu dùng cuối cùng.

Vinasolar đã hưởng lợi đáng kể trong bối cảnh bối cảnh chiến tranh thương mại

Hoạt động nhập khẩu của công ty đã tăng trưởng đáng kể và Vinasolar cũng đã phát triển đủ năng lực sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu sản phẩm mang logo riêng, mà 70% trong số đó xuất sang Mỹ.

Sau khi tìm hiểu điều kiện sản xuất ở một số quốc gia Đông Nam Á, công ty mẹ Yize New Energy đã chọn Việt Nam vì mức thuế tương đối thấp và vị trí địa lí gần với Trung Quốc, ông Zhang nói. Quyết định này đã gặt hái món lợi rất lớn.

Công ty hiện có khoảng 4.500 nhân viên Việt Nam và 100 nhân viên Trung Quốc. Đội ngũ quản lí hàng đầu đều là người Trung Quốc, mặc dù có một số ít cấp trung là người Việt Nam.

Yên Khê