|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ tác động mạnh hơn đến nền kinh tế ASEAN

07:47 | 11/07/2019
Chia sẻ
Triển vọng cho các nền kinh tế lớn của châu Á đã một lần nữa được điều chỉnh theo chiều hướng đi xuống, vì ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khiến xuất khẩu trong khu vực giảm.
1

Ảnh: Reuters

Dự báo tăng trưởng của 5 nền kinh tế lớn nhất ASEAN giảm lần thứ 4 liên tiếp

Dự báo tăng trưởng năm 2019 của 5 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 4,3%, đánh dấu đợt điều chỉnh thứ 4 liên tiếp theo hướng đi xuống kể từ cuộc khảo sát thực hiện vào tháng 9/2018.

Nền kinh tế Ấn Độ vẫn có khả năng duy trì mức tăng trưởng gần 7%, tuy nhiên dự báo mới lại thấp hơn so với trước đây.

Nhận thấy căng thẳng Mỹ - Trung là rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế của mình, các nhà kinh tế học châu Á tin rằng bất ổn sẽ tiếp diễn.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản và Nikkei Asian Review đã thực hiện một cuộc khảo sát đồng thuận hàng quí từ ngày 7 - 28/6.

Theo đó thu nhận phản hồi từ 43 nhà kinh tế và nhà phân tích ở 5 trong số các thành viên lớn nhất thuộc ASEAN, gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Ngoài ra, Ấn Độ cũng là một đối tượng nằm trong cuộc khảo sát.

Mức dự báo tăng trưởng trung bình của nhóm 5 nước ASEAN cho năm 2019 là 4,3%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với khảo sát hồi tháng 3 và là đợt điều chỉnh thứ 4 liên tiếp theo hướng xấu đi kể từ tháng 9/2018.

Kết quả của cuộc khảo sát hồi tháng 9/2018 là 5%. Mức dự báo tăng trưởng mới nhất thấp hơn mức 4,8% ghi nhận trong năm 2018 là 0,5 điểm phần trăm.

Triển vọng kinh tế của Thái Lan và Singapore giảm nhiều nhất

Triển vọng đều bị hạ thấp xuống ở cả 5 quốc gia, nhưng mức giảm đáng chú ý nhất là ở Thái Lan và Singapore - hai quốc gia theo định hướng xuất khẩu.

"Tương tự các nước nặng về xuất khẩu khác, Thái Lan có thể phải chịu ảnh hưởng từ sự chững lại của kinh tế toàn cầu và chiến tranh thương mại trong năm nay", ông Panundorn Aruneeniramarn thuộc Trung tâm Tình báo Kinh tế Ngân hàng Thương mại Siam của Thái Lan nhận định.

"Tăng trưởng suy giảm được dự đoán sẽ tiếp diễn cho đến khi triển vọng thương mại thế giới trở nên rõ ràng", ông Randolph Tan của Đại học Khoa học Xã hội Singapore nhấn mạnh.

Indonesia và Philippines được dự đoán duy trì tăng trưởng cao

Về nền kinh tế Malaysia (một quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu khác), ông Wan Suhaimie của Ngân hàng Đầu tư Kenanga nhận thấy rằng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế vẫn còn tồn tại, do bất ổn liên quan đến cuộc đàm phán thương mại kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh.

Các nền kinh tế Indonesia và Philippines được dự đoán duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, lần lượt là 5% và 6%. Tuy nhiên, dự báo cho năm 2019 đã được điều chỉnh theo hướng giảm xuống.

Ông Dendi Ramdani của Ngân hàng Mandiri Indonesia nhận xét, tăng trưởng kinh tế đang bị thách thức bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vì giá hàng hóa và cơ hội xuất khẩu sẽ giảm.

Nền kinh tế Philippines tạm thời chững lại trong quí I/2019, một phần là do sự chậm trễ trong hoạt động phê duyệt ngân sách. Tuy nhiên, ông Alvin Ang của Đại học Ateneo de Manila dự đoán kinh tế Philippines sẽ sớm phục hồi.

Việc thông qua ngân sách và tăng chi tiêu công sẽ giúp nền kinh tế quay trở lại đà tăng trưởng, ông Ang nói. Mặc dù vậy, ông vẫn cảnh báo rằng xuất khẩu có thể yếu hơn nếu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Bất ổn chính trị tạm lắng, kinh tế Ấn Độ có khởi sắc

Dự báo tăng trưởng của Ấn Độ cho giai đoạn 2019 - 2020 là 6,95, giảm 0,2 điểm phần trăm so với khảo sát trước đó. Con số này chỉ cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng 6,8% ghi nhận trong giai đoạn 2018 - 2019.

Tốc độ tăng trưởng trong quí I/2019 đạt mức thấp nhất trong 5 năm là 5,8% vì nhiều lí do, gồm nền kinh tế thế giới chậm lại, bất ổn chính trị và tiêu dùng ở khu vực nông thôn giảm.

Bất ổn chính trị ở Ấn Độ đã lắng xuống sau khi Thủ tướng Narendra Modi chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5.

Cuộc khảo sát cũng đã đặt câu hỏi về ảnh hưởng (hiện có và sắp xảy ra) của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Xuất khẩu suy giảm, đặc biệt là đối với những sản phẩm hướng đến Trung Quốc, là câu trả lời của các chuyên gia.

Xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam, cũng là điểm đáng chú ý.

Mặc dù Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí nối lại đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka (Nhật Bản), diễn biến trong mối quan hệ song phương giữa hai nước vẫn chưa rõ ràng.

Một số nhà kinh tế bày tỏ mối lo ngại về khả năng căng thẳng leo thang hơn nữa. Ông Amonthep Chawla của Ngân hàng Thái CIMB cho biết, "Tôi sẽ lo lắng hơn nếu cuộc chiến thương mại phát triển thành cuộc chiến tiền tệ hoặc chiến tranh công nghệ".

Khả Nhân