|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nối lại đối thoại cấp cao, Mỹ miễn áp thuế 25% với một số hàng Trung Quốc

08:19 | 10/07/2019
Chia sẻ
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã có buổi đối thoại cấp cao đầu tiên về thương mại kể từ sau khi nguyên thủ hai nước thống nhất nối lại đàm phán tại Thượng đỉnh G-20 ngày 29/6 ở Nhật Bản. Phía Mỹ cũng có động thái xoa dịu tình hình khi quyết định miễn áp thuế cao với một số mặt hàng từ Trung Quốc.

Bloomberg đưa tin, ngày 9/7, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Thương mại Steven Mnuchin đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ Trưởng thương mại Chung Sơn, đánh dấu liên lạc cấp cao đầu tiên kể từ khi lãnh đạo hai nước đồng ý nối lại đàm phán hồi cuối tháng trước.

Theo nguồn tin giấu tên của Bloomberg, cả hai bên đồng ý sẽ tiếp tục các buổi đối thoại này một cách phù hợp.

Cố vấn kinh tế Nhà trắng Larry Kudlow đánh giá buổi đối thoại "mang tính xây dựng" và cho biết các quan chức hai bên đang lên kế hoạch cho các cuộc nói chuyện tiếp theo, tuy nhiên chưa có nội dung cụ thể nào được xác nhận.

"Hi vọng rằng chúng tôi có thể bắt đầu lại từ những vấn đề mà lần đàm phán trước đổ bể, nhưng tôi cũng không chắc lắm về điều này", ông Kudlow trả lời báo chí hôm 9/7.

Bên lề Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý chủ trương tạm ngừng leo thang cuộc chiến thương mại đã kéo dài một năm qua.

trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thượng đỉnh G20 cuối tháng 6. Ảnh: Reuters.

Hai nhà lãnh đạo cũng yêu cầu các nhà đàm phán của mình nối lại đối thoại để tìm kiếm một thỏa thuận. Tuy nhiên ông Trump và ông Tập không đề ra một thời gian biểu hay hạn chót cho quá trình đối thoại này.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/7, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết nước này sẽ hoãn áp mức thuế 25% đối với 110 sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm hỗ trợ cho một số công ty của Mỹ bị ảnh hưởng bởi thuế quan.

Danh sách các sản phẩm được hoãn chịu thuế lần này bao gồm một số thiết bị y tế và các sản phẩm tụ điện chính.

Các mặt hàng trên sẽ không phải chịu thuế suất 25% mà Mỹ áp lên 34 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 6/7 năm ngoái.

Lệnh hoãn áp thuế có hiệu lực hồi tố kể từ ngày 6/7/2018 đến ngày 9/7/2019 và sẽ tiếp tục có hiệu lực trong một năm sau ngày 9/7.

Hai doanh nghiệp Mỹ được hưởng lợi từ động thái miễn thuế này là Medtronic Plc và Palo Alto Networks Inc.

Medtronic Plc là nhà sản xuất thiết bị y tế lớn nhất thế giới, hãng nhận được 12 giấy phép miễn thuế nhập khẩu 25% trong đợt này, bao gồm máy hỗ trợ điều trị ung thư gan.

Palo Alto Networks - một doanh nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng thì được miễn thuế khi nhập các linh kiện điện tử từ Trung Quốc, trong đó có tụ điện điện phân dùng để điều khiển dòng điện trong các thiết bị tường lửa.

Song Ngọc