|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

CNBC: Thuế quan hay vị trí tổng thống nhiệm kì hai, ông Trump chỉ có thể chọn một

08:25 | 10/07/2019
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ có thể chọn là một vị "tổng thống của thuế quan" hoặc "tổng thống nhiệm kì hai" của Mỹ, một chuyên gia về chính sách công cho biết hôm 9/7.

Theo David Firestein, Giám đốc điều hành Đại học Texas tại Trung tâm Chính sách công Trung Quốc của Austin, vẫn chưa xác định được mức độ ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, bất kì thiệt hại nào tiếp tục xảy ra cũng có thể làm giảm khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của ông Trump.

Theo đó, ông Firestein dự đoán nếu ông Trump tiếp tục áp thuế quan, ông có thể mất lợi thế bầu cử mỏng manh, đã giúp ông giành được Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2016.

Thuế quan trả đũa của Trung Quốc đối với xuất khẩu đậu nành Mỹ đã đánh vào nền tảng hỗ trợ của ông Trump là người nông dân và các nhà sản xuất nông nghiệp.

Các mức thuế đã đẩy giá nông sản Mỹ tăng vọt, khiến doanh thu xuất khẩu của những nhà sản xuất Mỹ giảm 74% trong năm 2018. 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, giá trị đậu nành xuất khẩu đã giảm xuống 3,1 tỉ USD trong năm 2018, từ khoảng 12,2 tỉ USD năm 2017 .

Trong khi đó, thuế quan ông Trump đánh lên hàng hoá nhập khẩu Trung Quốc cũng tác động tới người tiêu dùng Mỹ, ông Firestein nói với CNBC trong chương trình "Squawk Box". 

"Tổng thống Trump đã tăng thuế quan và điều đó nghĩa là ông đã tăng thuế khá nhiều đối với người dân Mỹ", ông Firestein cho hay.

Các nhà nghiên cứu thuộc Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ra người tiêu dùng và nhà sản xuất Mỹ phần lớn là ngừoi chịu gánh nặng thuế quan của ông Trump, thay vì các nhà xuất khẩu Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc đã bị vướng vào một cuộc chiến thương mại kể từ giữa năm 2018. Các cuộc đàm phán thương mại, đã diễn ra từ năm ngoái, phần lớn không mang lại kết quả và đã sụp đổ vào tháng 5.

Tuy nhiên, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán khi họ gặp nhau tại Hội nghị G20 trong chưa đầy hai tuần trước.

Lyly Cao