|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump: Các cuộc đàm phán thương mại mới với Trung Quốc đã bắt đầu

08:05 | 02/07/2019
Chia sẻ
Vào hôm 1/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, vốn bị đình trệ hồi tháng 5, đã bắt đầu trở lại sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị G20 cuối tuần qua.
1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)

CNBC dẫn lời Tổng thống Trump nói với phóng viên cho biết, các cuộc đàm phán mới đang được tổ chức thông qua điện thoại. Tổng thống Mỹ còn nói thêm rằng bất kì thỏa thuận nào giữa hai siêu cường kinh tế sẽ cần ngả theo hướng có lợi Mỹ.

 "Quan chức hai bên đã trao đổi rất nhiều qua điện thoại, nhưng họ cũng sẽ gặp nhau nữa. Vâng, về cơ bản, vòng đàm phán mới đã bắt đầu", ông Trump tuyên bố. "Nó thực sự bắt đầu trước cả cuộc gặp giữa tôi và ông Tập". 

 "Đàm phán phải có lợi cho Mỹ hơn là cho Trung Quốc vì Trung Quốc đã hưởng lợi rất lớn  trong nhiều năm qua". 

Tổng thống Trump còn nói rằng, vì thặng dự thương mại khổng lồ của Trung Quốc với Mỹ trong các năm qua, một thỏa thuận thương mại tiềm năng "phải nghiêng về phía có lợi cho chúng ta". 

Ông Trump và ông Tập đã nhất trí hoãn thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của nhau và tiến tới đàm phán trong cuộc họp song phương tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka (Nhật Bản). 

Trước đó, Mỹ đã áp thuế quan lên 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và đe dọa đánh thuế hầu như tất cả hàng nhập khẩu khác của nền kinh tế lớn thứ hai thế giớ. Để đáp trả, Bắc Kinh đã áp thuế đối với 110 tỉ USD hàng hóa Mỹ. 

Vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã sụp đổ vào tháng 5 sau khi một phái đoàn rời Bắc Kinh đến Washington để tham dự đàm phán cấp cao cùng phía Mỹ. Ông Trump khẳng định Trung Quốc đã "phá vỡ thỏa thuận", vốn đã sắp hoàn thành, bằng cách phá vỡ một số qui định đã được hai bên đồng thuận.

Khả Nhân