Đã một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cho phép công ty Mỹ tiếp tục cung ứng hàng hóa cho Huawei Technologies, chính quyền của ông vẫn chưa nỗ lực nhiều để làm rõ sản phẩm nào có thể bán cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.
Các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ di chuyển đến Thượng Hải trong tuần này để tham gia cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên kể từ thỏa thuận "đình chiến" tại hội nghị G20 vừa qua, tuy nhiên các chuyên gia không nhận thấy nhiều cơ hội để hai bên tìm được tiếng nói chung.
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bước vào giai đoạn căng thẳng, Việt Nam dường như là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, Hiệp hội các nhà bán lẻ và phân phối giày dép Mỹ lại không nhận định như thế.
Trong tuần này, thị trường ngoại hối đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính sách của Fed vào ngày 31/7, đồng thời đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng là một sự kiện nằm trong vòng quan sát của nhà đầu tư.
Hiệp định EVFTA và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang mang đến nhiều đơn hàng cho doanh nghiệp may mặc Việt Nam, tuy nhiên vướng mắc về nhân công lành nghề và qui định ngặt nghèo về nguồn gốc sản phẩm lại đẩy họ vào "nút thòng lòng" mới.
Đối với công ty logistics UPS, Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản là các thị trường tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á trong quí II/2019, thay thế hai thị trường hàng đầu trước đây là Việt Nam và Đài Loan.
Nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei Technologies đang lên kế hoạch thu hút nhân lực mới bằng mức lương mơ ước nhằm tăng cường đội ngũ nghiên cứu trước khó khăn từ lệnh cấm thương mại của Mỹ.
Vào ngày 23/7, Bộ Công nghiệp Trung Quốc cho biết họ sẽ phải "miệt mài nỗ lực" để hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng sản lượng công nghiệp năm nay, vì chủ nghĩa bảo hộ đang đè nặng lên xuất khẩu và che mờ triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang thôi thúc công ty đồ chơi và boardgame Hasbro giảm phụ thuộc vào Trung Quốc đối cũng như chuyển hoạt động sang Ấn Độ hoặc Việt Nam.
Đại diện Thương mại Robert Lighthizer cùng các quan chức cấp cao khác của Mỹ sẽ đến Trung Quốc vào ngày 29/7 tới cho cuộc đàm phán thương mại cấp cao và trực tiếp đầu tiên giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi thảo luận bị đình trệ vào tháng 5.
Khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu sẽ đi đến hồi kết, Tổng thống Trump có thể lựa chọn chiến lược kép, gồm tăng thuế quan ngay lập tức đối với hàng hóa Trung Quốc và ra hiệu cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, hoặc chấp nhận nhượng bộ Trung Quốc.
Tổng thống Donald Trump đã gặp mặt CEO của các tập đoàn công nghệ như Google, Broadcom ... vào hôm 22/7 để thảo luận về các vấn đề thương mại và an ninh quốc gia.
Dưới sức ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã và đang tính chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam, tuy nhiên, trong làn sóng biến động đó, không ít công ty cũng phải chọn đường "tháo chạy" khỏi Việt Nam.
Trong cuộc chiến tranh thương mại kéo dài hơn một năm, Mỹ phải gánh chịu nhiều tổn thất kinh tế hơn so với Trung Quốc, một quan chức Chính phủ Trung Quốc nhắn gửi đến Mỹ hôm 17/7 nhằm bảo vệ vị thế của Bắc Kinh.
Trong cuộc điện đàm diễn ra hôm 18/7 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết về khả năng phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc thể gặp mặt trực tiếp sau đó.
Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, cho rằng tiêu dùng nội địa là ẩn số lớn nhất của tăng trưởng kinh tế năm 2026, khi niềm tin và sức mua của người dân vẫn đứng giữa cơ hội phục hồi và những rủi ro tiềm ẩn.