|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tân Hoa Xã: Đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ tiếp tục vào tháng 9 tại Mỹ

21:30 | 31/07/2019
Chia sẻ
Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán thương mại tại Washington vào tháng 9 tới sau khi hai nước thảo luận về việc mua nông sản Mỹ của Trung Quốc trong vòng đàm phán vừa kết thúc mới đây ở Thượng Hải.
105994815-1561767951107gettyimages-1152490658

Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20. (Ảnh: Getty Images)

Hai bên đã tiến hành "trao đổi chuyên sâu, hiệu quả và mang tính xây dựng" về các vấn đề kinh tế và thương mại quan trọng, Tân Hoa Xã đưa tin vào ngày 31/7.

Đồng thời, quan chức Mỹ - Trung còn thảo luận về việc Trung Quốc sẽ mua thêm hàng hóa nông nghiệp Mỹ và Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho điều này.

Cũng theo đó, vòng đàm phán cấp cao tiếp theo sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 9 tới.

Tổng biên tập Hu Xijin của tờ Global Times (thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc cũng lặp lại nội dung này trong một bài đăng trên Twitter.

Nhà Trắng chưa đưa ra tuyên bố về kết quả của cuộc đàm phán hôm 30/7 hay kế hoạch cung cấp nông sản cho Trung Quốc trong tương lai. Hiện tại, cơ quan này vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ CNBC.

Theo Tân Hoa Xã, các cuộc gặp mặt diễn ra trong hai ngày tại Thượng Hải vừa qua không mang lại nhiều tiến bộ trên các vấn đề tranh chấp chính giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, gồm lệnh cấm Huawei của Mỹ và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.

Yên Khê