|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Truyền thông nhà nước Trung Quốc: Phái đoàn Mỹ phải thể hiện sự chân thành khi đàm phán

10:40 | 31/07/2019
Chia sẻ
Các nhà đàm phán Mỹ phải thể hiện sự chân thành và giảm bớt kì vọng khi tiến hành vòng đàm phán mới với người đồng cấp Trung Quốc nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai bên, trang tin thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc Global Times nêu quan điểm.
1

Quan chức Mỹ - Trung đang tiến hành đàm phán tại Trung tâm Hội nghị Xijiao, Thượng Hải vào hôm nay (ngày 31/7). Dẫn dắt phái đoàn Mỹ là Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin và Đại dện Thương mại Robert Lighthizer, trong khi phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc lãnh đạo.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin đã có mặt tại Thượng Hải vào ngày 30/7 để nối lại đàm phán với phía Trung Quốc.

Theo đó, đàm phán đang diễn ra vào sáng hôm nay (ngày 31/7).

Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc rút lại cam kết mua thêm nông sản Mỹ. Đồng thời vào hôm 30/7, ông còn cảnh báo rằng kết quả đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể tồi tệ hơn nếu họ tiếp tục trì hoãn mua nông sản.

Trên Twitter, ông Trump viết, "Vấn đề phát sinh khi Trung Quốc tiếp tục trì hoãn chính là... khi tôi chiến thắng (cuộc bầu cử tổng thống năm 2020), thỏa thuận họ đạt được sẽ khó khăn hơn hiện nay rất nhiều, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào hết".

Tờ Global Times cáo buộc rằng các "diều hâu" trong phái đoàn Mỹ đã từ chối xem xét lợi ích hợp pháp của Trung Quốc, đồng thời cho hay phía Mỹ nên giữ "kì vọng vừa phải" sau khi đưa ra những yêu cầu phi thực tế, xâm phạm chủ quyền và tự tôn của Trung Quốc.

Phái đoàn Mỹ đến Thượng Hải vào chiều ngày 30/7, tuy nhiên trong bối cảnh an ninh được siết chặt, giới quan sát không nhìn thấy ông Lighthizer hay ông Mnuchin.

Hai bên đã lên kế hoạch ăn tối tại khách sạn Fairmont Peace Hotel, một kiến trúc mang tính lịch sử bên bến Thượng Hải. Tuy nhiên, quan chức hai nước đều né tránh truyền thông và từ chối đưa ra bình luận công khai.

Yên Khê