|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ - Trung nối lại đàm phán, con đường hợp tác với Huawei của doanh nghiệp Mỹ vẫn mập mờ

17:01 | 30/07/2019
Chia sẻ
Đã một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cho phép công ty Mỹ tiếp tục cung ứng hàng hóa cho Huawei Technologies, chính quyền của ông vẫn chưa nỗ lực nhiều để làm rõ sản phẩm nào có thể bán cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.
1

Ảnh: Reuters

Theo Reuters, sự thiếu rõ ràng về danh mục hàng hóa mà công ty Mỹ có thể cung ứng cho nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới này khi nó còn nằm trong danh sách đen có thể "phủ mây đen" lên cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên tại Thượng Hải vào hôm 30 - 31/7.

Ông Trump đã cam kết cho phép bán một số linh kiện và phần mềm như một cử chỉ thiện chí đối với Chủ tịch Tập Cận Bình khi hai người gặp nhau vào tháng trước và nhất trí khởi động lại đàm phán, nhằm giải quyết cuộc xung đột thương mại kéo dài hơn một năm qua.

Về phần mình, Trung Quốc cũng đã đồng ý mua số lượng lớn nông sản Mỹ để bày tỏ thiện chí.

Các hãng sản xuất chip của Mỹ đã vui mừng trước thông báo của Tổng thống Trump. Sau đó, quan chức Bộ Thương mại đã làm rõ rằng thông báo này có nghĩa là chính phủ sẽ cấp giấy phép xuất khẩu cho các sản phẩm phổ biến, "không nhạy cảm" và không có mối đe dọa nào với an ninh quốc gia Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ vẫn chưa phản hồi bất kì đơn yêu cầu nào trong tổng cộng 50 hồ sơ xin cấp phép từ khoảng 35 doanh nghiệp, từ đó gây ra bất ổn trong ngành công nghệ cũng như tại Bắc Kinh.

"Vào thời điểm này, doanh nghiệp Mỹ đang rất bối rối", ông William Reinsch, cựu quan chức thuộc Bộ Thương mại Mỹ, nhận định. Đồng thời, ông cho hay kế hoạch đưa ra quyết định theo từng trường hợp sẽ làm gia tăng tình trạng bất ổn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer sẽ gặp mặt Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc bắt đầu từ ngày 30/7. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi hai nhà lãnh đạo tham gia hội nghị G20 vào tháng trước.

Nhiều nguồn tin thân cận dự đoán chủ đề Huawei sẽ chiếm sóng đàm phán, bên cạnh việc Trung Quốc không mua nông sản Mỹ như đã hứa. Diễn biến này sẽ chiếm thời gian và thu hút sự chú ý khỏi những vấn đề sâu sắc và mang tính dài hạn hơn.

Vào tuần trước, ông Trump đã tổ chức một cuộc họp với 7 CEO công nghệ để thảo luận về Huawei và các chủ đề khác. Tại đó, các giám đốc điều hành đã bày tỏ sự thất vọng về Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross khi ông này không cung cấp hướng dẫn rõ ràng [về hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh với Huawei].

"Bằng cách công khai cuộc họp, Mỹ đang cố gắng gửi tín hiệu 'chúng tôi đang giải quyết vấn đề Huawei nên Mỹ muốn Trung Quốc thực hiện giao dịch mua nông sản'", bà Wendy Cutler, cựu cuyên gia đàm phán người Mỹ kiêm Phó Chủ tịch Viện Chính sách Xã hội châu Á, nhận định.

Yên Khê