|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tổng thống Trump gặp loạt CEO công nghệ bàn chuyện Huawei và thương mại

11:43 | 23/07/2019
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump đã gặp mặt CEO của các tập đoàn công nghệ như Google, Broadcom ... vào hôm 22/7 để thảo luận về các vấn đề thương mại và an ninh quốc gia.
104826313-GettyImages-869435530-hock-tan-trump2

Tổng thống Donald Trump và CEO Hock Tan của Broadcom (Ảnh: Getty Images)

Trong một thông cáo báo chí, Nhà Trắng cho biết cuộc gặp này "mang tính xây dựng". Một trong chủ đề được thảo luận là Huawei và lo ngại về bảo mật xoay quanh việc sử dụng thiết bị của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc này.

CNBC đưa tin, cuộc thảo luận diễn ra vào thời điểm các công ty công nghệ phải đối mặt với nguy cơ bị áp thêm qui định quản lí  sau một tuần điều trần tại Tòa nhà Quốc hội.

7 giám đốc điều hành đến từ ngành công nghệ và viễn thông bao gồm Sanjay Mehrotra (Micron), Stephen Milligan (Western Digital), Steven Mollenkopf (Qualcomm), Sundar Pichai (Google), Chuck Robbins (Cisco), Robert Swan (Intel) và Hock Tan (Broadcom).

Các giám đốc điều hành này đã yêu cầu "quyết định cấp phép kịp thời" liên quan đến Huawei từ Bộ Thương mại và Tổng thống Donald Trump đã đồng ý, theo Nhà Trắng.

Huawei đang có mối quan hệ căng thẳng với Chính phủ Mỹ sau khi Washington cấm doanh nghiệp Mỹ bán một loạt linh kiện và phần mềm cho gã khổng lồ này vào đầu năm nay, với lí do lo ngại an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Chính quyền Tổng thống Trump sau đó đã nới lỏng các điều khoản. Cho đến nay, Intel và Micron là hai công ty duy nhất phản hồi yêu cầu bình luận từ CNBC.

"Chúng tôi thường xuyên liên lạc với Chính phủ Mỹ về các vấn đề quan trọng đối với Intel và ngành công nghệ", một phát ngôn viên của Intel cho hay.

"Chúng tôi đánh giá cao việc cùng các doanh nghiệp Mỹ khác tham dự cuộc họp kinh tế của Nhà Trắng và chia sẻ quan điểm của Intel về các vấn đề kinh tế, trong đó bao gồm ảnh hưởng của mối quan hệ thương mại hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc đến ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ".

Phát ngôn viên của Micron cho biết CEO Mehrotra được mời đến gặp Tổng thống Trump và các thành viên của Hội đồng Kinh tế Quốc gia để thảo luận về các chủ đề ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghệ Mỹ.

"Chúng tôi tin rằng đầu tư và chính sách công nghệ chiến lược là điều cần thiết cho vị thế dẫn dầu của ngành công nghiệp Mỹ cũng như tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới. Các chính sách này sẽ đảm bảo hoạt động thương mại mở và công bằng trên một sân chơi bình đẳng".

Nhiều thành viên từ Nhà Trắng và Chính quyền Tổng thống Trump cũng tham dự cuộc gặp, bao gồm quyền Chánh văn phòng Mick Mulvaney; con rể của tổng thống kiêm cố vấn cấp cao Jared Kushner; cố vấn kinh tế Larry Kudlow; Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross.

Ông Trump từng có mối quan hệ không tốt với Thung lũng Silicon. Năm 2017, ông đã tổ chức cuộc gặp mặt với các CEO công nghệ lớn của Mỹ. Sau đó, biểu cảm khuôn mặt không mấy vui vẻ của loạt giám đốc điều hành này đã trở thành chủ đề khai thác của truyền thông.

Vào tháng 12/2018, ông Trump đã một lần nữa tiếp đón các CEO công nghệ tại Nhà Trắng để thảo luận nhiều vấn đề trong đó có ảnh hưởng của việc áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc.

Ông Trump cũng đã nhiều lần chỉ trích cá nhân CEO Jeff Bezos của Amazon và một số lần phê bình Facebook và Google. Theo quan điểm của ông, các công ty này có chủ trương chống lại tư tưởng bảo thủ (anti-conservative). 

Năm ngoái, ông đã ngăn chặn thương vụ Broadcom thâu tóm Qualcomm, với lí do an ninh quốc gia, vì ở thời điểm đó Broadcom đang đặt trụ sở ở Singapore.

Khả Nhân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.