|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đại gia công nghệ Mỹ được mời đến Nhà Trắng bàn chuyện bán hàng cho Huawei

09:58 | 20/07/2019
Chia sẻ
Các cố vấn cao cấp của ông Trump đã mời đại diện nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn của Mỹ đến Nhà trắng vào thứ Hai tuần tới (22/7) để bàn việc nối lại hoạt động bán hàng cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

mnuchin

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: Bloomberg.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã sắp xếp một buổi họp với các doanh nghiệp bán dẫn và phần mềm của Mỹ.

Nội dung dự kiến được đưa ra thảo luận là "các vấn đề kinh tế" trong đó có việc nối lại hoạt động bán sản phẩm, dịch vụ cho đại gia công nghệ Huawei của Trung Quốc.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Intel và Qualcomm là hai trong số các doanh nghiệp được mời. Bloomberg đã đề nghị Nhà trắng đưa ra bình luận nhưng không nhận được phản hồi.

Bên lề thượng đỉnh G-20 ngày 29/6 tại Nhật Bản, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thống nhất về mặt chủ trương việc ngừng leo thang chiến tranh thương mại.

Ông Trump khi đó cho biết phía Mỹ đồng ý nới lỏng lệnh cấm đối với Huawei và rằng Trung Quốc đã đồng ý mua thêm hàng nông sản từ Mỹ.

Nguồn tin của Bloomberg còn cho hay, động thái mời doanh nghiệp công nghệ đến họp tại Nhà Trắng của quan chức Mỹ là để thể hiện cho Trung Quốc thấy phía Mỹ nghiêm túc về việc nối lại làm ăn với Huawei, đồng thời còn để khuyến khích Trung Quốc thực hiện kế hoạch mua hàng nông sản Mỹ như đã hứa.

Huawei là một trong những khách hàng lớn nhất trên thị trường sản phẩm bán dẫn và việc nối lại hoạt động làm ăn với đại gia công nghệ Trung Quốc này sẽ có tác động rất lớn đến doanh thu của doanh nghiệp Mỹ.

Song Ngọc