|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Huawei thu hút nhân tài bằng mức lương cao ngất ngưởng

11:18 | 25/07/2019
Chia sẻ
Nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei Technologies đang lên kế hoạch thu hút nhân lực mới bằng mức lương mơ ước nhằm tăng cường đội ngũ nghiên cứu trước khó khăn từ lệnh cấm thương mại của Mỹ.
c4227302-9e01-11e9-baa5-dd214ed0de8f_image_hires_105913

Ảnh: Reuters

Huawei sẽ tuyển 20 - 30 nhân tài hàng đầu trên khắp thế giới trong năm nay để tăng cường "năng lực chiến đấu", theo một email được lan truyền rộng rãi hôm 23/7 do nhà sáng lập kiêm CEO Nhậm Chính Phi kí.

Diễn biến này xuất hiện cùng ngày với việc Huawei tuyên bố cắt giảm 600 việc làm tại công ty con phụ trách nghiên cứu và phát triển tại Mỹ, Futurewei Technologies.

Trong kế hoạch tuyển dụng này, Huawei cho biết đợt nhân sự đầu tiên sẽ bao gồm 8 cá nhân mới tốt nghiệp tiến sĩ. Mỗi nhân viên sẽ nhận mức lương hàng năm trong khoảng 896.000 đến 2,01 triệu nhân dân tệ (tương đương 130.000 - 292.000 USD), theo email của ông Nhậm.

"Huawei cần phải chiến thắng trong cuộc chiến công nghệ và thương mại trong tương lai", South China Morning Post dẫn lời nhà sáng lập Nhậm Chính Phi viết trong bức thư.

Ông Nhậm cho biết việc tuyển dụng các nhân tài hàng đầu thế giới để mang lại lợi ích cho công ty đòi hỏi "những thách thức và khoản thù lao cao nhất".

Một nhân viên Huawei giấu tên cho biết các cuộc thảo luận nội bộ về mức lương hậu hĩnh trên đã diễn ra khá căng thẳng. Tuy nhiên, người phát ngôn của công ty từ chối bình luận chính thức.

Hai tháng sau lệnh cấm của Chính quyền Tổng thống Trump, mà trong đó nhà cung ứng Mỹ bị cấm bán linh kiện và phần mềm cho Huawei, công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc đã bắt đầu gặp khó khăn về tài chính. 

Tuy nhiên, trong khi tăng trưởng doanh thu giảm từ 39% trong quí I xuống 30% trong 6 tháng đầu năm nay, kết quả này vẫn tăng mạnh so với năm 2018, nguồn tin cho hay. Các lãnh đạo công ty chia sẻ với nhân viên rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm vì tình hình không đến nỗi quá tệ như lo sợ trước đây.

Việc Huawei nỗ lực tăng cường sức mạnh nhân sự khá bấp bênh vì lệnh cấm thương mại của Mỹ ước tính sẽ khiến gã khổng lồ mất 30 tỉ USD tăng trưởng doanh số. Huawei dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm nay vào ngày 30/7 tới.

Trước đó, nhà cung ứng thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới đã bị Bộ Thương mại Mỹ liệt vào danh sách đen hồi tháng 5, với lí do lo ngại về an ninh quốc gia. Huawei bị cấm mua phần cứng, phần mềm và dịch vụ từ các nhà cung ứng Mỹ nếu không có sự cho phép của Chính phủ Mỹ.

Gần đây Mỹ tuyên bố họ sẽ cho phép doanh nghiệp nước này bán sản phẩm cho Huawei, miễn là điều đó không đặt ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia, tuy nhiên ông Nhậm Chính Phi cho hay quyết định của Mỹ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công ty.

Trong khi đó, Huawei đổ lỗi việc "cắt bớt hoạt động kinh doanh" tại Futurewei (Texas) là do lệnh cấm thương mại của Chính phủ Mỹ, theo tuyên bố cắt giảm nhân sự của chi nhánh này.

"Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng khi đưa ra quyết định như thế này", Huawei cho biết. "Các nhân viên đủ điều kiện sẽ được cung cấp gói thôi việc, gồm lương và phúc lợi. Futurewei sẽ tiếp tục hoạt động và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và qui định của Mỹ".

Mặc dù nằm trong danh sách đen của Mỹ, Huawei ước tính hãng sẽ xuất xưởng 270 triệu chiếc điện thoại thông minh trên toàn cầu trong năm nay, tăng 30% so với năm 2018, ông Nhậm cho hay trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance.

Ngoài ra, Huawei cũng đã giành được hợp đồng cung cấp thiết bị mạng 5G trên toàn thế giới, trong đó có 28 hợp đồng ở châu Âu, ông Chen Lifang, Giám đốc phụ trách truyền thông của Huawei, phát biểu tại Brussels tuần trước.

Yên Khê

Thị trường phân hóa, VN-Index tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.200 điểm
Dòng ngân hàng có tín hiệu hồi phục đầu tiên với VBB tăng hết biên độ lên 11.100 đồng/cp. Cùng chiều, giao dịch khởi sắc còn được chứng kiến ở SHB (+2,3%), ABB (+1,3%), VCB (+1,2%), KLB (+0,9%), BID (+0,3%), …