|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc thừa nhận phải nỗ lực miệt mài để đạt mục tiêu sản lượng công nghiệp năm 2019

16:32 | 24/07/2019
Chia sẻ
Vào ngày 23/7, Bộ Công nghiệp Trung Quốc cho biết họ sẽ phải "miệt mài nỗ lực" để hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng sản lượng công nghiệp năm nay, vì chủ nghĩa bảo hộ đang đè nặng lên xuất khẩu và che mờ triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
105810802-1553408796484gettyimages-535544838

Ảnh: Getty Images

Các cải cách và hoạt động tái cơ cấu lĩnh vực công nghiệp đang diễn ra tại Trung Quốc hiện đặt ra những thách thức mới, CNBC dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Xin Guobin tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chững lại ở mức 6,2% trong quí II do nhu cầu trong vài ngoài nước suy yếu trước áp lực thương mại leo thang từ phía Mỹ. Đây được xem là tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 27 năm qua.

Bắc Kinh cho biết họ vẫn có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2019 trong khoảng 6 - 6,5% và tiếp tục đưa ra các biện pháp kích thích để thúc đẩy hoạt động sản xuất.

Trước đó, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng công nghiệp năm 2019 là 5,5 - 6%.

So với cùng kì năm trước, tăng trưởng sản lượng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17 năm là 5% vào tháng 5, tuy nhiên nó đã phục hồi về mức 6,3% hồi tháng 6.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích không chắc liệu mức tăng này có bền vững hay không, khi mà cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn kéo dài và khảo sát tại nhà máy cho thấy số lượng đơn hàng tiếp tục giảm.

Sản lượng công nghiệp đã tăng 6% trong nửa đầu năm nay, ông Xin nói, đồng thời cho biết Trung Quốc vẫn đang đối mặt với những thách thức lớn trong vấn đề ổn định sản xuất khi tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp sụt giảm đáng kể.

Áp lực thương mại đã gia tăng kể từ khi Washington tăng mạnh thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc hồi tháng 5. Mặc dù đã nhất trí nối lại đàm phán và tạm ngưng hành động trả đũa, hai bên vẫn bất hòa về các vấn đề quan trọng, vốn cần thiết cho một thỏa thuận.

Cuộc chiến thương mại kéo dài đang đẩy một số nhà sản xuất Trung Quốc và nước ngoài chuyển hoạt động sang các quốc gia láng giềng và xây dựng lại chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc.

Việc các công ty dịch chuyển sản xuất là điều bình thường và phù hợp với qui luật thị trường, Thứ trưởng Xin cho hay.

Ngoài ra, ông còn nói thêm rằng tác động của làn sóng này lên tăng trưởng kinh tế, thị trường lao động và công cuộc nâng cấp lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc nhìn chung có thể kiểm soát được.

Ở phía nam Quảng Đông, 588 nhà sản xuất nước ngoài đã điều chỉnh công suất và chuyển sang Việt Nam, Thái Lan hoặc Malaysia vào năm ngoái, tuy nhiên họ chỉ chiếm 1,44% tổng số nhà sản xuất nước ngoài trong tỉnh.

Trung Quốc sẽ giúp giảm áp lực đối với các doanh nghiệp buộc phải di dời sản xuất, thúc đẩy đột phá trong các ngành công nghiệp trọng yếu và tăng cường khả năng "giảm sốc" của doanh nghiệp Trung Quốc, một quan chức khác của Bộ Công nghiệp cho hay.

Yên Khê