|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Global Times: Trung Quốc muốn dùng nông sản Mỹ để trả đũa ông Trump

21:42 | 03/03/2025
Chia sẻ
Tờ Global Times đưa tin Trung Quốc đang cân nhắc nhắm đến nông sản Mỹ để phản đòn thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

 

Lượng đậu nành mà Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm gần 80% trong cuộc thương chiến đầu tiên vào năm 2018 và 2019. (Ảnh minh hoạ: Reuters).

Theo tờ Global Times, Trung Quốc đang cân nhắc nhắm đến nông sản và thực phẩm Mỹ để trả đũa chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Trích dẫn một nguồn tin, Global Times cho biết phản ứng của Bắc Kinh có thể sẽ bao gồm các biện pháp thuế quan lẫn phi thuế quan.

Mối đe doạ về một cuộc thương chiến căng thẳng đã thúc đẩy giá bột đậu nành tại Trung Quốc tăng gần 3% lên mức cao nhất trong hơn ba tuần. Nếu nguồn cung đậu nành từ Mỹ bị gián đoạn, thị trường có thể thắt chặt hơn nữa.

Hiện tại, Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới. Tại nền kinh tế tỷ dân, đậu nành thường được chế biến thành dầu ăn hoặc nghiền thành thức ăn chăn nuôi, đặc biệt để phục vụ đàn heo khổng lồ của nước này.

Vào tuần trước, Tổng thống Trump đã cam kết sẽ tăng gấp đôi mức thuế bổ sung đối với hàng hoá Trung Quốc lên 20%, đồng thời đánh thuế theo kế hoạch đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico vào ngày 4/3.

Hồi tháng 2, Trung Quốc đã trả đũa đợt thuế quan đầu tiên của ông Trump bằng cách đánh thuế vào một loạt hàng hoá Mỹ như kim loại, khí đốt tự nhiên hoá lỏng và máy móc công nghiệp nhưng bỏ qua các loại nông sản.

Thị trường bột đầu nành của Trung Quốc đã trở nên thắt chặt hơn trong năm nay khi các nhà máy nghiền thương mại tránh đặt hàng đậu nành của Mỹ vì lo ngại thương chiến.

Cùng lúc đó, hải quan Trung Quốc cũng trì hoãn việc thông quan một số lô hàng của Mỹ trong bối cảnh giới chức trách tìm cách thúc đẩy ngành đậu nành địa phương.

Bắc Kinh từng áp thuế nặng tay lên một loạt nông sản Mỹ (bao gồm đậu nành) trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Động thái đó khiến doanh số bán đậu nành của Mỹ sang Trung Quốc giảm gần 80% trong hai năm.

Và kể từ đó, đất nước tỷ dân đã chuyển sang mua nhiều đậu nành từ Brazil hơn. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là nguồn cung cấp ngũ cốc chính cho Trung Quốc, bao gồm các mặt hàng như lúa mì và ngô.

Hôm 28/2, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ “phản ứng bằng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình” trước thuế quan của Mỹ.

 

Khả Nhân