|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hãng đồ chơi Mỹ định giảm sản xuất ở Trung Quốc và chuyển sang Việt Nam hoặc Ấn Độ

14:58 | 24/07/2019
Chia sẻ
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang thôi thúc công ty đồ chơi và boardgame Hasbro giảm phụ thuộc vào Trung Quốc đối cũng như chuyển hoạt động sang Ấn Độ hoặc Việt Nam.
104278264-GettyImages-94856514

Ảnh: Getty Images

Từ lâu Trung Quốc đã là đầu mối quan trọng để sản xuất đồ chơi, trong đó 67% sản phẩm mà Hasbro bán sang thị trường Mỹ vào năm ngoái đều đến từ đây, theo CNBC.

Vậy nhưng, khi Washington và Bắc kinh áp thuế quan đối với hàng hóa của nhau, Hasbro đang tăng dần khối lượng sản xuất ở các nước khác thay vì Trung Quốc.

"Chúng tôi đang mở rộng sự hiện diện của công ty và bổ sung các địa điểm mới để sản xuất đồ chơi trên toàn cầu", CEO Brian Goldner của Hasbro cho biết trong buổi công bố kế quả kinh doanh vào hôm 23/7.

"Việt Nam và Ấn Độ sẽ là những nơi chúng tôi cân nhắc", ông Goldner cho hay.

Vào đầu ngày 23/7, Hasbro đã công bố doanh thu hàng quí cao hơn dự đoán nhờ nhu cầu đồ chơi hành động tăng cao hơn sau thành công của bộ sưu tập "Avengers: Endgame" do hãng chế tạo.

Trong suốt năm nay, bên cạnh Trung Quốc, 20% sản phẩm bán ra tại thị trường Mỹ của Hasbro đến từ các nhà sản xuất của chính nước này. Hãng đồ chơi hi vọng sẽ cắt giảm số lượng sản phẩm đến từ Trung Quốc xuống 50% vào cuối năm 2020.

"Chúng tôi đã nỗ lực và chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết vấn đề thuế quan nếu đồ chơi bị cuốn vào vòng xoáy thuế quan. Tuy nhiên, công ty vẫn tin rằng thuế quan sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và khách hàng trong thời gian tới", CFO Deb Thomas nhận định.

Ông Thomas lưu ý rằng người tiêu dùng sẽ phải chịu thiệt nhiều nhất vì các nhà bán lẻ có thể tăng giá sản phẩm thay vì chấp nhận chịu ảnh hưởng.

Yên Khê