|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Sau Canada, đến lượt Trung Quốc tung đòn kép đáp trả thuế quan của Mỹ

13:36 | 04/03/2025
Chia sẻ
Các biện pháp trả đũa của Trung Quốc chủ yếu nhắm vào nông sản, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang Trung Quốc.

(Ảnh minh hoạ: Global Times).

Hôm 4/3, Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp mức thuế bổ sung lên tới 15% đối với một số hàng hoá Mỹ kể từ ngày 10/3 và hạn chế xuất khẩu đối với 15 doanh nghiệp Mỹ.

Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra các biện pháp trả đũa ngay khi các mức thuế quan bổ sung mà Mỹ đánh lên hàng hoá Trung Quốc có hiệu lực.

Theo website của Bộ Tài chính Trung Quốc, các mức thuế bổ sung của Bắc Kinh chủ yếu nhắm đến nông sản Mỹ. Trong đó, ngô và đậu nành sẽ lần lượt chịu mức thuế mới là 15% và 10%.

Trong khi đó, theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, các doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng bởi những biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới bao gồm Leidos và General Dynamics Land Systems. 10 công ty khác bị đưa vào danh sách thực thể không đáng tin cậy vì bán vũ khí cho đảo Đài Loan, theo Reuters.

Chia sẻ với các phóng viên vào sáng ngày 4/3, phát ngôn viên Lou Qinjian cho biết mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ chắc chắn sẽ có bất đồng nhưng Bắc Kinh không chấp nhận bị gây áp lực hoặc đe doạ.

Trước đó, Nhà Trắng đã xác nhận rằng mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hoá Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 4/3. Như vậy, chỉ trong một tháng, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ sẽ chịu tổng mức thuế 20%.

Trong một tuyên bố khác vào đầu ngày 4/3, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” các mức thuế bổ sung của Mỹ và sẽ đưa ra biện pháp đối phó.

Bộ này cho biết các mức thuế mới sẽ “gây tổn hại” đến quan hệ thương mại Mỹ - Trung và Bắc Kinh kêu gọi Washington rút lại thuế quan.

Năm 2024, Mỹ báo cáo thâm hụt thương mại hàng hoá với Trung Quốc là 295,4 tỷ USD.

Hôm 3/3, tờ Global Times dẫn một nguồn tin cho biết Trung Quốc đang cân nhắc trả đũa nông sản Mỹ, bao gồm các biện pháp thuế quan lẫn phi thuế quan.

Theo phân tích của Allianz Research, nông sản là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số những hàng hoá Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc. Tính đến năm 2023, nông sản chiếm khoảng 1,2% tổng kim ngạch xuất khẩu từ Mỹ, tương đương 22,3 tỷ USD.

Nghiên cứu cho thấy dầu khí đứng thứ hai với tỷ trọng ở mức 1% (tương đương 19,3 tỷ USD). Dược phẩm đứng thứ ba ở mức 0,8% hay 15,6 tỷ USD.

Trên một chương trình của CNBC, ông Frederique Carrier, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại RBC Wealth Management, đánh giá: “Các cuộc chiến thương mại gắn liền với nguy cơ trả đũa và leo thang....

Đó là điều chắc chắn trong trường hợp của Trung Quốc và có khả năng là trong trường hợp của Canada và Mexico, những nước cũng phải đối mặt với thuế quan của Mỹ vào hôm nay”.

“Có lẽ đây không phải là phản ứng kiểu ăn miếng trả miếng mà là phản ứng có mục tiêu để thể hiện sự không hài lòng mà các nước trải qua khi bị áp thuế”, vị chuyên gia lưu ý thêm.

Sau vòng thuế quan đầu tiên của Mỹ vào đầu tháng 2, Trung Quốc đã trả đũa bằng cách tăng thuế với một số mặt hàng năng lượng nhập khẩu và đưa hai doanh nghiệp Mỹ vào danh sách thực thể không đáng tin cậy, qua đó hạn chế khả năng kinh doanh của họ tại quốc gia châu Á này.

Theo ước tính của nhà kinh tế Ting Lu thuộc Nomura, mức thuế quan hiệu lực trung bình của Mỹ đối với hàng hoá Trung Quốc sẽ vào khoảng 33%. Trước khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ mới vào tháng 1, mức thuế trung bình là khoảng 13%.

 

Yên Khê