Mexico điều tra CBPG với thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam

(Ảnh minh hoạ: Reuters).
Hôm 3/3, ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp làm rõ liệu ông có áp thuế 25% đối với hai nước láng giềng hay không, Mexico thông báo họ sẽ mở cuộc điều tra chống bán phá giá một loại thép nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.
Trong tuyên bố, Bộ Kinh tế Mexico cho biết cuộc điều tra sẽ nhắm vào thép cán mỏng phủ lớp laminate được vận chuyển từ Trung Quốc và Việt Nam. Cơ quan này cho rằng mức giá từ hai nước châu Á “có thể gây thiệt hại” cho ngành sản xuất địa phương.
Tuyên bố được đưa ra sau loạt thông báo tương tự trong vài tháng gần đây, cho thấy Mexico đang tăng cường kiểm tra đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ dây hàn đến hàng dệt may giá rẻ.
Hôm 3/3, Bộ Kinh tế Mexico cũng công bố một khoản phí tạm thời với cao su tổng hợp styrene-butadience từ Trung Quốc vì cáo buộc bán phá giá. Đối với mỗi kg hàng nhập khẩu, chính phủ Mexico sẽ tính 0,8324 USD.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum gần đây còn phác thảo “Kế hoạch Mexico”, một chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ châu Á và hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương, theo Bloomberg.
Hồi tuần trước, Mexico đã cử một phái đoàn cấp cao đến gặp những người đồng cấp Mỹ tại thủ đô Washington để tìm cách tránh né thuế quan mà ông Trump công bố vào đầu tháng 2.
Tại đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã thúc giục cả Canada và Mexico áp thuế tương đương Mỹ lên hàng hoá Trung Quốc.
Vào tháng 2, khi chính phủ Canada và Mexico cam kết sẽ tăng cường an ninh biên giới và ngăn chặn nạn buôn bán ma tuý, ông Trump đã hoãn áp thuế lên hai nước thêm một tháng sau. Thuế quan sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 4/3.