|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump bác khả năng đạt thỏa thuận phút chót với Canada và Mexico

07:16 | 04/03/2025
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump có vẻ chưa hài lòng với nỗ lực của chính phủ Mexico và Canada trong việc ngặn chặn nạn buôn lậu fentanyl vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters). 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào ngày 4/3 (theo giờ địa phương), ông sẽ áp thuế quan 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico. Tuyên bố đã làm tiêu tan hy vọng về khả năng một thỏa thuận vào phút chót sẽ giúp ngăn chặn cuộc thương chiến giữa Mỹ và hai đối tác thương mại lớn nhất.

Chia sẻ với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 3/3, ông Trump khẳng định Mexico và Canada không còn cơ hội để đàm phán một giải pháp thay thế thuế quan. Ông tuyên bố: “Kế hoạch diễn ra như dự định. Thuế quan sẽ có hiệu lực từ ngày mai”.

Chứng khoán Mỹ lao dốc ngay sau tuyên bố của ông Trump. Chỉ số SP 500 rớt 1,76%, đánh dấu ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2024, tờ CNBC cho hay. 

Giống như trước đây, ông Trump chỉ ra lý do áp thuế quan là tình trạng buôn lậu thuốc phiện fentanyl vào Mỹ. Có vẻ ông không hài lòng với nỗ lực gần đây của Canada và Mexico nhằm củng cố an ninh ở biên giới với Mỹ.

Vị tổng thống nói: “Một lượng lớn fentanyl đã đổ vào đất nước chúng ta từ Mexico và cả Trung Quốc nữa. Thuốc phiện từ Trung Quốc ban đầu đi đến Mexico và Canada [rồi đến Mỹ]”.

Cũng trong ngày 3/3, ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm thuế quan 10% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng nghĩa với việc tăng gấp đôi mức thuế 10% ông đánh vào nước này hồi đầu tháng 2.

Canada và Trung Quốc có thể phản ứng cứng rắn

Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng nói nước ông sẽ áp thuế quan trả đũa nếu ông Trump biến những lời đe dọa thành sự thật.

Hồi tháng 2, Canada thông báo sẽ áp thuế quan 25% lên 107 tỷ USD hàng hóa Mỹ và chuẩn bị sẵn danh sách ban đầu nhắm vào hàng hóa sản xuất tại các bang thân Đảng Cộng hòa.

Bắc Kinh đáp trả bằng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan nhắm vào Mỹ trong tháng 2, khi vòng áp thuế 10% đầu tiên có hiệu lực. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ thực hiện những động thái mới để phản ứng với vòng áp thuế mới nhất của ông Trump.

Bên cạnh thuế quan đánh vào hàng hóa Trung Quốc, ông Trump còn áp thuế 25% đối với nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ bất kể xuất xứ. Ông còn có kế hoạch ban hành “thuế quan đối ứng” lên những nước có hàng rào thuế quan với hàng hóa Mỹ.

Tuyên bố mới nhất về thuế quan của ông Trump được đưa ra tại sự kiện thông báo khoản đầu tư 100 tỷ USD của nhà sản xuất chip Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) tại Mỹ. Ông kêu gọi Canada và Mexico làm điều tương tự.

Chủ nhân Nhà Trắng nói: “Điều Canada và Mexico phải làm là xây nhà máy sản xuất ô tô và những sản phẩm khác tại Mỹ. Trong trường hợp đó họ sẽ không phải chịu thuế quan gì cả”.

Tuy nhiên, theo hãng tin CNBC, một số người vẫn cho rằng ông Trump có thể sẽ không mạnh tay như những gì ông đe dọa. Vào đầu ngày 3/3, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lunick ẩn ý ông Trump có thể giảm bớt các yêu cầu về thuế quan.

Ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CNN: “Ông Trump biết Canada và Mexico đã làm tốt công việc ở biên giới. Nhưng họ chưa chấn chỉnh được vấn nạn fentanyl. Chúng tôi sẽ xem ông ấy nhận định thế nào về vấn đề này trong hôm nay. Chúng tôi sẽ bàn bạc về vấn đề này cả ngày, rồi Tổng thống sẽ cho mọi người biết về các kế hoạch vào ngày mai”.

Hồi đầu tháng 2, Mexico cho biết họ sẽ cử 10.000 binh sĩ đến biên giới với Mỹ để chống lại hoạt động buôn bán ma túy. Và vào tuần trước, Mexico dẫn độ 29 thành viên băng đảng ma túy sang Mỹ.

Trong khi đó, Canada nhấn mạnh rằng lượng fentanyl chảy vào Mỹ từ biên giới giữa hai nước chỉ là một lượng rất nhỏ khi so với Mexico.

Mỹ thu giữ khoảng 19,5 kg fentanyl tại biên giới với Canada vào năm 2024, trong cùng khoảng thời gian đó Mỹ thu giữ tới hơn 9.500 kg fentanyl ở biên giới giáp Mexico.

Giang