|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc thu hẹp tháng thứ ba liên tiếp

15:51 | 31/07/2019
Chia sẻ
Theo dữ liệu mới nhất từ văn phòng thống kê Trung Quốc, chỉ số PMI sản xuất chính thức cho tháng 7 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ghi nhận ở mức 49,7. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục thu hẹp trong tháng thứ ba liên tiếp.
103921211-RTX2JL74

Một công nhân đang làm việc tại nhà máy thép ở Đại Liên (Ảnh: Reuters)

Theo CNBC, các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Reuters trước đó đã dự đoán chỉ số PMI trong lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc sẽ tăng từ kết quả 49,4 hồi tháng 6 lên mức 49,6 trong tháng.

Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất từ văn phòng thống kê nước này cho thấy chỉ số PMI sản xuất chính thức cho tháng 7 ghi nhận ở mức 49,7.

Chỉ số PMI trên 50 cho thấy hoạt động sản xuất đang mở rộng, trong khi dưới mức 50 chỉ ra tín hiệu suy yếu.

Như vậy, với số liệu PMI trong tháng 7 là 49,7, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đã tiếp tục thu hẹp, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp xuất hiện tình trạng này.

Trong khi đó, chỉ số PMI phi sản xuất trong tháng 7 giảm từ mức 54,2 vào tháng 6 xuống 53,7 trong tháng 7.

"Chỉ số PMI vẫn tương quan với mức suy yếu trong tăng trưởng sản lượng công nghiệp và hoạt động kinh tế tại Trung Quốc", ông Julian Evans-Pritchard, nhà kinh tế cao cấp về vấn đề Trung Quốc tại Capital Economics, nhận định.

Chỉ số PMI là một cuộc khảo sát các doanh nghiệp về môi trường kinh doanh. Các dữ liệu này cung cấp cái nhìn đầu tiên về tình trạng của nền kinh tế, vì chúng thường nằm trong số các chỉ số kinh tế quan trọng đầu tiên được công bối mỗi tháng.

Đối với Trung Quốc, PMI là một trong những chỉ số kinh tế mà các nhà đầu tư toàn cầu theo dõi chặt chẽ nhằm tìm kiếm dấu hiệu bất ổn trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước tỉ dân chững lại và tranh chấp thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra.

Dữ liệu này được công bố trùng thời điểm phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Rober Lighthizer dẫn dắt đang tham gia cuộc đàm phán cùng người đồng cấp Trung Quốc tại Thượng Hải.

Mặc dù các quan chức Mỹ đã giảm bớt kì vọng về một thỏa thuận lớn trong tuần này, nhiều người hi vọng chi ít hai bên có thể đạt được một số tiến bộ nhất định trong cuộc chiến thuế quan kéo dài hơn một năm qua.

Khả Nhân