|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index) là gì? Cách đo lường chỉ số hành tinh hạnh phúc

01:27 | 20/10/2019
Chia sẻ
Chỉ số hành tinh hạnh phúc (tiếng Anh: Happy Planet Index) là thước đo mức độ ảnh hưởng đến phúc lợi và môi trường của con người được giới thiệu vào năm 2006 bởi Tổ chức Nghiên cứu kinh tế - xã hội phi chính phủ (NEF).
fb_Facebook

Hình minh họa (Nguồn: static1.squarespace.com)

Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index)

Khái niệm

Chỉ số hành tinh hạnh phúc trong tiếng Anh là Happy Planet Index; viết tắt là HPI.

Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index) là thước đo mức độ ảnh hưởng đến phúc lợi và môi trường của con người được giới thiệu vào năm 2006 bởi Tổ chức Nghiên cứu kinh tế - xã hội phi chính phủ (NEF).

Chỉ số hành tinh hạnh phúc cung cấp cho mỗi quốc gia một khung phát triển về các giới hạn môi trường thực sự và giúp cho tất cả mọi người bảo tồn trái đất mà chúng ta đang sống. Nó tập trung vào sự tiến bộ là một phong trào của xã hội và môi trường chứ không phải là sự giàu có.

HPI nhằm mục đích tạo ra cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh cho mọi người ở hiện tại và cả trong tương lai bằng cách giảm nghèo và thiếu thốn. Nó cho thấy rằng phương thức phát triển kinh doanh lớn ở phương Tây là không bền vững trong dài hạn và chúng ta cần phải tìm giải pháp khác.

Cách đo lường chỉ số hành tinh hạnh phúc

HPI được đo bằng cách sử dụng dữ liệu toàn cầu về tuổi thọ trung bình, phúc lợi và dấu chân sinh thái của quốc gia sử dụng khảo sát HPI. Phúc lợi được đo lường bằng các câu hỏi được liệt kê trong một cuộc thăm dò đặc biệt của tổ chức Gallup có tên là "Nấc thang của cuộc sống".

Trong câu hỏi này, người trả lời được yêu cầu cho biết phúc lợi của bạn như thế nào theo thang điểm 0 - 10, trong đó 0 là khả năng đời sống được đánh giá là cực kì tồi tệ và 10 là khả năng đời sống được đánh giá là cực kì tốt đẹp.

Tuổi thọ trung bình được lấy từ Báo cáo Phát triển Con người của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (United Nations Development Programme - UNDP), là một thước đo phổ biến được chấp nhận về sức khỏe tổng thể.

Dấu chân sinh thái là một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ cacbon dioxit, khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải. 

HPI được đánh giá theo thang điểm 0 - 100 và hiện nay đang có mục tiêu đặt ra là 89 điểm cho tất cả các quốc gia. Kết quả hiện tại cho thấy chúng ta hiện vẫn chưa sống trên một hành tinh hạnh phúc và không có quốc gia nào có thể kết hợp thành công cả ba thước đo là tuổi thọ, hạnh phúc và dấu chân sinh thái.

Những nước hạnh phúc nhất trên thế giới

chi-so-hanh-phuc

Xếp hạng 10 quốc gia có điểm số cao nhất và hạnh phúc nhất trên thế giới (theo thứ tự bảng chữ cái) là: Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panama, Venezuela và Việt Nam. Các quốc gia này đứng đầu do đạt điểm cao hơn về tuổi thọ trung bình và ảnh hưởng của môi trường, có nghĩa đây là những quốc gia bền vững nhất, mặc dù họ phải chịu mức nghèo đói cao.

(Tài liệu tham khảo: happy-planet-index.com)

TH