|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump: Mỹ nhiều khả năng có vắc xin COVID-19 trước bầu cử tháng 11/2020

07:48 | 07/08/2020
Chia sẻ
Tổng thống Trump cho biết nhiều khả năng Mỹ có thể có một loại vắc xin an toàn và hiệu quả trước thềm cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy ba tháng tới là diễn ra.
Tổng thống Trump: Mỹ nhiều khả năng có vắc xin COVID-19 trước bầu cử năm 2020 - Ảnh 1.

Tổng thống Trump cho hay Mỹ nhiều khả năng có vắc xin COVID-19 trước ngày bầu cử 3/11. (Ảnh: CNN)

Hôm 6/8, ông Trump - Tổng thống Mỹ đương nhiệm đang tìm cơ hội tái đặc cử, đã được hỏi trong một cuộc phỏng vấn truyền hình liệu Mỹ có thể xong vắc xin ngừa COVID-19 trước ngày bầu cử 3/11 hay không.

"Tôi nghĩ trong một số trường hợp, chúng ta có thể có vắc xin trước ngày bỏ phiếu", ông Trump trả lời. "Hoặc cũng có thể là ngay trong khoảng thời gian đó. Chúng ta có các hãng dược lớn và vĩ đại nhất thế giới".

Bình luận của ông chủ Nhà Trắng tiếp tục trái ngược với các quan chức y tế cộng đồng trong chính phủ Mỹ. Trước đó, giới chức y tế Mỹ nhiều lần cho biết vắc xin ngừa COVID-19 có thể sẵn sàng vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021 dù không có gì đảm bảo cho khả năng này.

Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn y tế Nhà Trắng, cho biết vắc xin có thể sẽ không "phổ biến rộng rãi" cho công chúng Mỹ cho đến "vài tháng đầu" năm 2021.

Hôm 3/8, ông Trump tuyên bố Mỹ có thể cung cấp vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân "sớm hơn nhiều" so với mục tiêu cuối năm hoặc đầu năm 2021 của chính phủ.

Hiện tại, ông Trump đang bị tụt lại phía sau ứng viên Joe Biden trong nhiều cuộc thăm dò dư luận, một phần nguyên nhân là công chúng bất bình về phản ứng chống đại dịch của chính quyền ông Trump từ đầu năm cho đến nay.

CNBC nhận định, bình luận mới của ông Trump có thể làm tăng thêm lo ngại của các nhà khoa học rằng Nhà Trắng đang gây áp lực buộc cơ quan quản lí Mỹ phải phê duyệt vắc xin trước khi sản phẩm được chứng minh hiệu quả và an toàn.

Dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters, ông Fauci cho biết các cơ quan quản lí Mỹ đã cam kết không vì áp lực chính trị mà vội vã phê duyệt vắc xin.

Cụ thể, ông Fauci cho hay: "Chúng tôi đã nhận được sự đảm bảo và tôi đã thảo luận vấn đề này với các cơ quan quản lí, họ hứa sẽ không để tính toán chính trị can thiệp vào quyết định phê duyệt vắc xin. Những người phụ trách qui trình phê duyệt vắc xin đã hứa với chúng tôi rằng tính an toàn và hiệu quả sẽ là cân nhắc đầu tiên".

Các quan chức y tế cho biết Mỹ không thể trở về trạng thái "bình thường" trước khi có vắc xin ngừa COVID-19. 

Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng 7/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới hiện ghi nhận gần 19 triệu ca nhiễm và hơn 712.000 ca tử vong, riêng Mỹ xác nhận gần 5 triệu ca dương tính và gần 160.000 trường hợp tử vong.

Khả Nhân