|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Không vì áp lực chính trị mà vội vàng cấp phép vắc xin COVID-19

09:00 | 06/08/2020
Chia sẻ
Tiến sĩ Anthony Fauci cho hay các cơ quan quản lí Mỹ đã đảm bảo với các nhà khoa học rằng áp lực chính trị sẽ không quyết định thời điểm vắc xin được phê duyệt, ngay cả khi Nhà Trắng hi vọng sẽ công bố một loại vắc xin trước thềm bầu cử tổng thống vào tháng 11.
Tiến sĩ Anthony Fauci: Cơ quan quản lí Mỹ đã hứa không để chính trị xen vào qui trình phê duyệt vắc xin - Ảnh 1.

Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn y tế Nhà Trắng kiêm Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Tiến sĩ Anthony Fauci - chuyên gia y tế Nhà Trắng, cho biết: "Chúng tôi đã nhận được sự đảm bảo và tôi đã thảo luận vấn đề này với các cơ quan quản lí, họ hứa sẽ không để tính toán chính trị can thiệp vào quyết định phê duyệt vắc xin".

"Chúng tôi đã trao đổi rõ ràng về điểm này, bởi vì vấn đề này rõ ràng có thực và những người phụ trách qui trình phê duyệt vắc xin đã hứa với chúng tôi rằng tính an toàn và hiệu quả sẽ là cân nhắc đầu tiên", ông Fauci nói tiếp.

Tổng thống Trump hiện đang bị ứng viên Joe Biden bỏ xa trong nhiều cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc bầu cử ngày 3/11. Reuters nhận định, ông Trump đã mất điểm một phần do lo ngại của cử tri về cách ông xử lí đại dịch COVID-19.

Công bố một loại vắc xin vào tháng 10 có thể giúp ông Trump trong cuộc bỏ phiếu toàn quốc.

"Tôi chắc chắn hiểu Nhà Trắng muốn gì, nhưng tôi chưa thấy bất kì dấu hiệu áp lực nào ở thời điểm này để làm khác đi so với những gì chúng tôi đang làm", ông Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cho hay.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố công khai rằng Mỹ có thể có vắc xin trước cuối năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Fauci đưa ra một quan điểm thận trọng hơn. Theo cố vấn y tế Nhà Trắng, các hãng dược có thể sẽ sản xuất hàng triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 vào đầu năm sau.

Ông Fauci và các bác sĩ khác trong tổ công tác chống COVID-19 của Nhà Trắng, bao gồm điều phối viên Deborah Birx, đã phải gánh chịu sự chỉ trích từ ông Trump vì miêu tả đại dịch bằng những từ ngữ kém tích cực hơn so với mong muốn của ông.

Hôm 5/8, NPR dẫn lời Tiến sĩ Fauci cho biết ông đã nhận được thư đe dọa nặc danh còn các con gái ông đã bị quấy rối sau những phát biểu của ông về đại dịch COVID-19.

"Tôi nhận được thư dọa giết gia đình mình, trong khi các con gái tôi bị quấy rối đến mức tôi phải tìm vệ sĩ. Với tôi, chuyện này thật khủng khiếp", Tiến sĩ Fauci cho hay.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Axios, ông Trump còn nói đại dịch COVID-19 tại Mỹ đã "trong tầm kiểm soát".

Khi được hỏi về nhận định đó, ông Fauci cho biết một số khu vực tại Mỹ được kiểm soát tốt hơn những nơi khác. "Mỹ là một nước rộng lớn. Bạn có thể chọn bừa một số khu vực có vẻ đang tiến triển tốt và nói đại dịch đã trong tầm kiểm soát", ông Fauci cho hay.

Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng ngày 6/8 (giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận hơn 4,7 triệu ca nhiễm và hơn 157.000 ca tử vong do COVID-19.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump cũng lên tiếng chỉ trích Tiến sĩ Deborah Birx vì đã đưa ra mô tả kém tươi sáng về tình trạng đại dịch ở Mỹ. Tiến sĩ Fauci cho biết các bác sĩ đang cố gắng tập trung vào khoa học hơn các vấn đề chính trị.

"Những gì chúng tôi cố gắng làm là tập trung cao độ nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, dù bạn biết có lẽ một số người làm tốt hơn những người còn lại", ông Fauci nói.

Vị cố vấn y tế Nhà Trắng cho biết thái độ khác nhau của người dân về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đã cản trợ phản ứng với đại dịch của nước Mỹ so với các quốc gia khác.

"Quan điểm của người Mỹ về đại dịch khá rời rạc. Nếu chúng ta có chung tư tưởng và mọi người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, chúng ta có lẽ sẽ làm tốt hơn nhiều", ông Fauci nói.

Chẳng hạn, ông Fauci và các chuyên gia y tế khác đã kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách xã hội để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm virus. Tiến sĩ Fauci than phiền rằng việc đeo khẩu trang đã sớm bị chính trị hóa trong đại dịch.

Tổng thống Trump từ chối đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong nhiều tháng, còn Phó Tổng thống Mike Pence bị chỉ trích vì không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện Mayo Clinic hồi tháng 4.

"Ơn trời, mọi thứ đã thay đổi," ông Fauci nói. "Bây giờ tôi rất hài lòng khi thấy Phó Tổng thống liên tục đeo khẩu trang, còn Tổng thống Trump thì đăng tweet khuyên người dân nên cùng áp dụng. Đó là một điều tốt, một bước đi đúng hướng".

Khả Nhân