|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump muốn vắc xin COVID-19 để 'ngừa' rủi ro trước thềm bầu cử

14:46 | 29/07/2020
Chia sẻ
Chiến lược tranh cử mới nhất của Tổng thống Trump là hi vọng sẽ có một loại vắc xin ngừa COVID-19 được phê chuẩn trước ngày bầu cử. Nếu may mắn thực sự mỉm cười, ông Trump có thể giành lại được sự tín nhiệm của người dân và chạm tay gần hơn đến nhiệm kì thứ hai tại Nhà Trắng.

Cuộc săn lùng vắc xin ngừa COVID-19

Ngày 27/7, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đã chia nhau đến thăm cơ sở phát triển vắc xin ngừa COVID-19 lần lượt tại bang Carolina và bang Florida, đánh dấu khởi đầu của cuộc nghiên cứu vắc xin lớn nhất từ trước đến nay.

Trước khi rời Nhà Trắng lên đường đến North Carolina, ông Trump cho hay: "Nghiên cứu vắc xin và thuốc điều trị COVID-19 của chúng tôi đang diễn ra rất tốt".

Dù vậy, kể từ khi đại dịch bùng phát tại Mỹ cho đến nay, nhiều chuyên gia nhận định phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump đã khiến khả năng tái đắc cử của ông lâm nguy.

Khi chỉ còn chưa đến 100 ngày trước thềm cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ, ứng viên Joe Biden đang bỏ xa ông Trump trong các cuộc thăm dò cử tri.

Theo The Hindu, bất lợi trên cho thấy ông Trump cần sớm có vắc xin và thuốc điều trị COVID-19. Hai trong số các ứng cử viên tiềm năng là thuốc remdesivir và huyết tương dưỡng (convalescent plasma, tức huyết tương của người đã phục hồi).

Thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra đã quét sạch thành tựu việc làm mà ông Trump xây dựng trong nhiệm kì đầu. Chính quyền của ông Trump đang phải đối mặt với chỉ trích từ lưỡng đảng vì năng lực xét nghiệm và kiểm soát dịch bệnh yếu kém.

The Hindu nhận định, các cố vấn của Tổng thống Trump xem cuộc săn lùng vắc xin là một chiến lược mà họ có thể đi đúng hướng.

Trong các cuộc trao đổi riêng tư, nhiều quan chức Nhà Trắng hi vọng một vắc xin ngừa COVID-19 có thể củng cố cơ hội tái đắc cử của ông Trump. Họ tin đây sẽ là bất ngờ cuối cùng của tháng 10, chỉ vài ngày trước thềm cuộc bỏ phiếu (3/11).

Một số người tin ông Trump sẽ mất ghế tổng thống nếu không có loại vắc xin nào và thậm chí nếu có vắc xin, có lẽ đã quá muộn để cứu vớt vận may của ông khi nhiều người Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu trước ngày 3/11.

Theo chương trình Operation Warp Speed của chính phủ liên bang, nhiều loại vắc xin ngừa COVID-19 đang được phát triển cùng lúc với mục tiêu sản xuất 300 triệu liều an toàn và hiệu quả vào tháng 1/2021.

Theo CNBC, trong chuyến thăm đến Trung tâm Nghiên cứu của Fujifilm Diosynth Biotechnologies tại thành phố Morrisville, bang North Carolina, Tổng thống Trump tuyên bố chính phủ Mỹ đã trao cho công ty này một hợp đồng trị giá 265 triệu USD để nâng cao năng lực sản xuất vắc xin ngừa COVID-19 cho nước Mỹ.

Cơ sở trên hiện đã bắt đầu sản xuất lô vắc xin tiềm năng đầu tiên do Novavax phát triển. Novavax là một công ty có trụ sở tại bang Maryland và từng được chính phủ liên bang hỗ trợ 1,6 tỉ USD để điều chế vắc xin trong khuôn khổ chương trình Operation Warp Speed.

Các lô vắc xin sản xuất tại cơ sở North Carolina của Fujifilm sẽ được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba với tối đa 30.000 tình nguyện viên của Novavax. Giai đoạn thử nghiệm thứ ba dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa thu năm nay và đóng vai trò quyết định về tính an toàn và hiệu quả của loại vắc xin này.

Quốc hội Mỹ lo ngại ông Trump đi đường tắt

Tổng thống Trump đang ra sức nhấn mạnh tiến trình phát triển vắc xin trước khi cử tri đi bỏ phiếu. Dù vậy, Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn y tế cấp cao của Nhà Trắng, từng cho hay ông lạc quan thận trọng về khả năng có vắc xin vào cuối năm 2020.

Ông Peter Navarro - cố vấn thương mại cấp cao của ông Trump, gọi nỗ lực phát triển vắc xin ngừa COVID-19 là một chiến thắng chính trị giúp Tổng thống Trump ghi điểm tuyệt đối. Hiện nay, ông Trump không chỉ thúc đẩy điều chế vắc xin mà còn phát triển qui trình để phân phối sản phẩm nhanh chóng.

Tuy nhiên, ngay cả khi ông Trump chuyển hướng chú ý của công chúng từ các ca bệnh mới sang hi vọng về vắc xin và thuốc điều trị COVID-19, công việc của ông chủ Nhà Trắng vẫn bị gián đoạn bởi mức tăng đột biến về số ca nhiễm mới trên cả nước và thông tin cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien đã dương tính với virus.

Khó khăn của đương kim Tổng thống Trump trước thềm bầu cử đã khiến Quốc hội Mỹ lo ngại rằng ông có thể cố đi đường tắt để phê duyệt vắc xin.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong chính quyền ông Trump đã bác bỏ lo ngại đó. Hôm 27/7, Tiến sĩ Stephen Hahn - Giám đốc Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), khẳng định FDA sẽ không cắt gọt bớt qui trình đánh giá vắc xin.

Ông Hahn đã cùng Phó Tổng thống Pence đến Miami để bắt đầu giai đoạn thử nghiệm thứ ba của một ứng viên vắc xin khác do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) và hãng dược Moderna phát triển.

Khi cuộc bỏ phiếu ngày càng đến gần, ông Trump lại càng có ít thời gian để thay đổi thông điệp tranh cử. Cho đến nay, mọi thứ dường như đang trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về cách ông xử lí đại dịch COVID-19.

Ông Trump bị tụt lại ở các bang chiến lược, chật vật tấn công ứng viên Biden và bị buộc phải hủy bỏ các sự kiện tranh cử vì đại dịch dù đây là những khoảnh khắc mà ông có thể sử dụng để thay đổi hướng đi của cuộc đua.

Trong khi đó, các cố vấn Nhà Trắng có vẻ như ngày càng nhụt chí và bám víu vào hi vọng rằng một sự kiện bất ngờ sẽ thay đổi quĩ đạo của cuộc tranh cử tổng thống năm nay. Sự kiện này có thể là một bước đi hụt của ông Biden hoặc một kì tích về vắc xin ngừa COVID-19. Trong đó hi vọng về vắc xin đang ngày càng lớn dần lên.

Yên Khê