|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Gần 5 tháng trước ngày bầu cử, ông Biden bỏ xa ông Trump trong cuộc thăm dò cử tri

22:04 | 25/06/2020
Chia sẻ
Trong cuộc thăm dò toàn quốc ngày 24/6, ứng viên Joe Biden đã gia tăng cách biệt với đương kim Tổng thống Donald Trump đến hai chữ số. Giới quan sát xem kết quả này là hồi chuông cảnh báo mới nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Trump khi nền kinh tế Mỹ, đại dịch và phong trào biểu tình đều tiếp tục xấu đi.
Gần 5 tháng trước ngày bầu cử, đối thủ Biden dẫn trước ông Trump đến hai chữ số trong thăm dò cử tri - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và đối thủ chính Joe Biden. (Ảnh: Getty Images)

Cụ thể, trong cuộc thăm dò của New York Times/Siena College, cựu Phó Tổng thống Joe Biden dẫn trước ông Trump với cách biệt 14 điểm, theo đó tỉ lệ ủng hộ của cử tri tham gia khảo sát đối với ông Biden đạt 50% trong khi của ông Trump là 36%.

Kết quả này cho thấy ứng viên tiềm năng của Đảng Dân chủ đang dẫn đầu hoặc dần chiếm ưu thế trước ông Trump trong nhiều nhóm nhân khẩu tại Mỹ, South China Morning Post nhận định.

Trong bối cảnh lịch trình tranh cử bị hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch, cựu Phó Tổng thống của ông Obama đang dẫn trước ông Trump 22 điểm ở nhóm cử tri nữ và ba điểm ở nhóm cử tri nam.

Ngoài ra, ông Biden còn dẫn trước hoặc hòa ông Trump trong hầu như mọi nhóm dân số và độ tuổi, đồng thời chiếm thế thượng phong với 21 điểm trong nhóm các cử tri độc lập.

Ông Trump chỉ dẫn trước đối thủ ở nhóm cử tri Đảng Cộng hòa đã đăng kí bỏ phiếu và từ một nhóm nhân khẩu học từng mang lại lợi thế lớn cho ông tại các tiểu bang công nghiệp năm 2016: cử tri da trắng và không có trình độ đại học. Ở nhóm này, ông Trump vượt lên trước cựu Phó Tổng thống Biden, cách biệt 19 điểm.

Sự dẫn trước của ông Biden trong thời điểm này của cuộc vận động tranh cử vượt xa thành tích của bà Hillary Clinton trong 6 tháng cuối trước ngày bỏ phiếu hồi năm 2016.

Ngoài ra, trong tháng 6, ông Biden còn dẫn đầu trong mọi cuộc thăm dò công khai tại các tiểu bang chiến lược như Arizona, Florida, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Đây là các tiểu bang từng giúp ông Trump chiến thắng vào năm 2016 khi mang về cho ông lượng phiếu bầu đại cử tri vượt trội dù tổng phiếu bầu phổ thông ít hơn bà Clinton.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò quốc gia không phải lúc nào cũng dự đoán đúng kết quả bầu cử. Ông Trump từng giành thắng lợi tại một số trong các tiểu bang nêu trên với tỉ lệ suýt soát (chưa đến 1 điểm %) so với bà Clinton, giúp ông "luồn que khe cửa hẹp" dù bị bỏ xa trong các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử.

Theo SCMP, nếu có thể vượt qua ông Biden ở một số tiểu bang chủ chốt lần nữa, ông Trump có thể lật ngược tình thế.

Ông Trump không giành được nhiều tín nhiệm của người dân?

Nhóm vận động tranh cử của ông Trump cho rằng cuộc thăm dò của New York Times chỉ khảo sát các cử tri đã đăng kí bỏ phiếu chứ không phải các cử tri tiềm năng. Đồng thời, nhóm còn lưu ý rằng 4 năm trước ông Trump cũng không dẫn trước trong nhiều cuộc thăm dò.

Ông Ken Farnaso - phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết: "Thắng lợi năm 2016 chứng minh khả năng kết nối với người dân Mỹ của ông Trump là không ai bì kịp".

Trong khảo sát của New York Times, ông Trump nhận được 50% số phiếu tín nhiệm của người tham gia về cách xử lí các vấn đề kinh tế. Đây được coi là điểm sáng đối với đương kim Tổng thống Mỹ ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, ông Trump chỉ nhận được 39% tín nhiệm về hướng xử lí tội phạm hình sự, 38% về đại dịch, 33% về vấn đề chủng tộc và 29% về phong trào biểu tình bạo loạn sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd hồi tháng trước.

Đáp trả phong trào biểu tình đòi công lí cho người da màu, đầu tháng 6 ông Trump đã ra lệnh cho quân đội liên bang bảo vệ Nhà Trắng, ủy thác cho chính quyền bắt giữ tất cả các đối tượng cố gắng thực hiện hành động phá hoại các di tích và tượng đài,...

Nỗ lực khởi động lại chiến dịch tranh cử bằng sự kiện tại thành phố Tulsa tuần trước đã khiến ông Trump thất vọng khi khán đài với sức chứa 19.000 người chỉ thưa thớt khoảng hơn 6.000 công chúng đến tham dự, dù có hơn 1 triệu lượt đăng kí dự sự kiện.

Ngoài ra, dù giới chức y tế Mỹ đã đưa ra cảnh báo, ông Trump vẫn tuyên bố đã chỉ thị cho chính phủ giảm xét nghiệm COVID-19.

Sau bình luận trên, các quan chức cấp dưới, bao gồm cả Phó Tổng thống Mike Pence, phải chật vật chữa lời cho ông Trump. Họ giải thích ông Trump chỉ có ý đùa giỡn, tuy nhiên chính Tổng thống Mỹ lại gạt phăng nỗ lực của cấp dưới và khẳng định ông nghiêm túc với lời mình đưa ra.

Trong khi đó, ông Biden chỉ vận động tranh cử, tiến hành gây quĩ ở các khu vực gần quê nhà Delaware cũng như tổ chức các sự kiện tranh cử trực tuyến.

Lợi thế 14 điểm của ông Biden mới đây cũng tương đương kết quả ghi nhận được sau khảo sát của đài CNN hồi đầu tháng 6. Sau đó, nhóm tranh cử của ông Trump nổi giận và yêu cầu đài truyền hình này rút lại phát hiện của mình.

Gần đây, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton viết trong cuốn tự truyện sắp ra mắt rằng ông Trump đã đề nghị Trung Quốc giúp ông tái đắc cử nhiệm kì hai. Thông tin này có thể gây bất lợi cho đương kim Tổng thống Mỹ trên đường đua vào Nhà Trắng.

Bình luận về tiết lộ trong cuốn tự truyện của ông Bolton, ứng viên Biden nói: "Nếu thông tin mà ông Bolton viết là đúng thì điều đó không chỉ phản cảm về mặt đạo đức mà còn cho thấy ông Trump đã vi phạm nghĩa vụ thiêng liêng của một tổng thống Mỹ với người dân Mỹ. Đó chính là bảo vệ lợi ích và giá trị của đất nước".

Khả Nhân

Nhà đầu tư chứng khoán thận trọng trước hai luồng thông tin trái chiều
Thị tường chứng khoán tuần qua chỉ giao dịch trong 2 ngày, nhưng đã cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư khi chỉ số tăng, trong bối cảnh thanh khoản ở mức thấp. Giới phân tích cho rằng, thị trường chứng khoán đang chịu tác động từ 2 luồng thông tin trái chiều.