|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tự truyện của cựu cố vấn rò rỉ, hi vọng tái đắc cử của ông Trump thêm mong manh

17:35 | 18/06/2020
Chia sẻ
Cuốn tự truyện sắp ra mắt của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang khuấy động nền chính trị Mỹ. Trong khi một số quan chức Nhà Trắng lên tiếng bảo vệ Tổng thống Trump, luận điểm của ông Trump về vấn đề Trung Quốc đang lung lay, đe dọa khả năng đắc cử nhiệm kì hai của ông.

Quan chức Nhà Trắng phản bác nội dung cuốn tự truyện của cựu cố vấn Bolton

Trong cuốn tự truyện sắp ra mắt, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton viết Tổng thống Donald Trump từng nhờ Chủ tịch Tập Cận Bình giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm nay.

Khi đó, ông Trump đã lập luận việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ có thể mang lại cho ông nhiệm kì thứ hai tại Nhà Trắng.

Ngoài ra, theo nội dung mà New York Times cùng nhiều tờ báo khác có được thì cuốn tự truyện 592 trang sắp phát hành của ông Bolton còn viết ông Trump thường xuyên dành "sự ưu ái cho những kẻ độc tài mà ông ta thích" cũng như ủng hộ ý tưởng xây trại tập trung tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc).

Tờ Wall Street Journal đã công bố một đoạn trích dài trong cuốn sách của cựu cố vấn Bolton vào ngày 17/6.

Trong đoạn trích, ông Bolton viết: "Cuộc trò chuyện của ông Trump với ông Tập Cận Bình không chỉ phản ánh sự thiếu nhất quán trong chính sách thương mại của ông Trump mà còn cho thấy sự bất minh trong tư duy của ông Trump về lợi ích chính trị của cá nhân ông với lợi ích quốc gia của nước Mỹ".

"Tôi khó mà tìm được bất kì quyết định quan trọng nào từ ông Trump trong thời gian tôi ở Nhà Trắng mà không có liên quan đến các tính toán tái tranh cử", cựu cố vấn an ninh Mỹ nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói cuốn tự truyện của cựu cố vấn John Bolton "chứa đầy thông tin mật" và "không thể chấp nhận được".

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói thông tin liên quan đến việc ông Trump xin Trung Quốc giúp đỡ để tái đắc cử là "hoàn toàn không đúng sự thật". Tuyên bố này được đưa ra trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 17/6.

"Hoàn toàn không đúng sự thật, chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Tôi đã ở đó, tôi không có chút hồi ức nào về câu chuyện ông Bolton kể. Tôi không tin đó là sự thật và cũng chẳng tin có cuộc trao đổi như vậy từng diễn ra", ông Lighthizer cho hay.

Thượng nghị sĩ Robert Menedez đã yêu cầu ông Lighthizer cân nhắc lại vấn đề và cho biết ông hi vọng có thể xác minh liệu ông Bolton và Đại diện Thương mại Mỹ có đang nhắc đến cùng một cuộc họp hay không.

"Tôi cho rằng họ đang nhắc đến cùng một cuộc họp, và nếu không phải thì tôi nghĩ chúng ta sẽ phát hiện ra thôi, vì nếu đó là sự thật thì rõ ràng chính quyền ông Trump không thực sự có ý định giải quyết các vấn đề thương mại với Trung Quốc", thượng nghị sĩ Menendez nói.

Ở diễn biến khác, Fox News đưa tin các đồng minh của ông Trump đang cáo buộc ông Bolton cố bán sách với những tuyên bố gây xôn xao. Họ nhấn mạnh rằng cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ được trả đến 2 triệu USD cho cuốn tự truyện và từ chối điều trần trong quá trình luận tội ông Trump.

Chiến dịch tái tranh cử của ông Trump có lâm nguy?

Cuốn tự truyện có tựa đề "The Room Where It Happened: A White House Memoir" có thể gây hậu quả lâu dài lên chiến dịch tái tranh cử của ông Trump, bên cạnh cách phản ứng của ông chủ Nhà Trắng trước làn sóng biểu tình đòi công lí cho người da màu và đại dịch COVID-19, Bloomberg nhận định.

Ông Trump hiện xếp sau đối thủ chính - cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong nhiều cuộc thăm dò cấp quốc gia cũng như khảo sát tại các tiểu bang chủ chốt đang dao động trước thềm cuộc bỏ phiếu.

"Nếu thông tin mà ông Bolton viết là đúng thì điều đó không chỉ phản cảm về mặt đạo đức mà còn cho thấy ông Trump đã vi phạm nghĩa vụ thiêng liêng của một tổng thống Mỹ với người dân Mỹ. Đó chính là bảo vệ lợi ích và giá trị của đất nước", ông Biden tuyên bố hôm 17/6.

Vào ngày 16/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện cựu cố vấn Bolton nhằm ngăn chặn cuốn sách ra mắt công chúng. Ít nhất, cuốn sách có thể làm suy yếu lập luận tranh cử của ông Trump rằng nếu đắc cử, ông Trump sẽ kiên quyết xử lí vấn đề Trung Quốc hơn so với ông Biden.

Con trai Donald Trump Jr. của ông Trump đã sử dụng hashtag #BeijingBiden trong các đoạn tweet cá nhân và cáo buộc ông Biden không nhận ra mối đe dọa từ Bắc Kinh.

Theo cựu cố vấn John Bolton, danh sách các nhượng bộ của ông Trump với Trung Quốc khá dài. Ông Trump không quan tâm đến việc ủng hộ phong trào biểu tình dân chủ tại Hong Kong hồi năm ngoái. Hè năm 2019, ông Trump nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng kế hoạch xây dựng các trại tập trung tại Tân Cương là "điều đúng đắn nên làm".

Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Wall Street Journal, ông Trump lại cho hay ông không đồng tình với kế hoạch xây trại tập trung qui mô lớn của ông Tập ở Tân Cương.

Mô tả về chính sách của ông Trump trong cuốn tự truyện mới cũng sẽ giúp củng cố các cáo buộc của Đảng Dân chủ.

Cụ thể, đảng này khẳng định các động thái của ông Trump về cơ bản đã bật đèn xanh để Trung Quốc thực hiện một số hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong đó có kế hoạch kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và quyết định áp luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong.

Hôm 17/6, sau khi các đoạn trích trong cuốn tự truyện của ông Bolton được báo chí đăng tải, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump đã kí dự luật khiển trách chính quyền Bắc Kinh với cáo buộc phân biệt đối xử với người Duy Ngô Nhĩ.

Cũng theo ông Bolton, bảo vệ Đài Loan không phải là ưu tiên của ông Trump. Cựu cố vấn này mô tả ông Trump là tôn kính và đôi khi khúm núm trước ông Tập Cận Bình. Có thời điểm ông Trump gọi ông Tập là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của Trung Quốc trong 300 năm qua và sau đó sửa thành "nhà lãnh đạo vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc".

Theo Bloomberg, những tiết lộ mới được công bố gần như đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sắp gặp mặt phái đoàn Trung Quốc (do ông Dương Khiết Trì) dẫn đầu tại căn cứ không quân Hickam ở Hawaii.

Ngoài vụ việc Ukraine, ông Bolton lập luận rằng Đảng Dân chủ có thể mở rộng phạm vi cuộc điều tra luận tội hồi năm ngoái để tập trung vào vấn đề mà cựu cố vấn an ninh quốc gia này gọi là "một loạt hành vi không thể chấp nhận được, làm xói mòn phẩm chất của Tổng thống Mỹ".

Tuy nhiên, ông Bolton cũng bị chỉ trích khi từ chối tham gia làm chứng trong cuộc điều tra luận tội tại Hạ viện. Vị cựu quan chức này cho hay ông muốn chờ đợi xem liệu thẩm phán có phán quyết rằng ông có thể làm chứng dù vấp phải phản đối của Nhà Trắng hay không.

Khả Nhân