|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Viết tự truyện phanh phui bí mật của ông Trump, cựu cố vấn John Bolton bị cả chính trường Mỹ ghét bỏ

18:20 | 22/06/2020
Chia sẻ
Theo Politico, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton giờ đây không còn mấy đồng minh ở chính trường Washington. Sau khi các trích đoạn từ cuốn tự truyện mới của ông Bolton lan truyền trên mạng, hầu như tất cả đều đã quay lưng lại với ông.
Politico: Giới chính trị gia Mỹ đều ghét cựu cố vấn John Bolton - Ảnh 1.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton rời nhà ở bang Marryland hồi tháng 1 năm nay. (Ảnh: AP)

Đảng Cộng hòa nói ông John Bolton là một tác giả bất mãn thích lối viết giật gân và chỉ đang cố gắng kiếm tiền bẩn từ cuốn sách của mình.

Còn Đảng Dân chủ - trong quá khứ từng ủng hộ ông Bolton chống lại ông Trump, thì giờ đây chỉ trích cựu cố vấn an ninh quốc gia là "kẻ không yêu nước" vì ghi chép thông tin vào một cuốn sách thay vì điều trần trước Quốc hội trong cuộc điều tra luận tội ông Trump.

Đảng Cộng hòa tố ông Bolton viết sách để kiếm tiền

Theo Politico, nhiều thành viên Đảng Cộng hòa trong tuần này đã trực tiếp chĩa mũi dùi về phía ông Bolton - một chính trị gia theo chủ nghĩa tân bảo thủ (neoconservative) từng được coi là tiêu chuẩn vàng cho đảng này về các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc gia.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kevin Cramer cho rằng ông Bolton "là một kẻ nghĩ ông ta được mời về làm tổng tư lệnh, nhưng thực tế là không". Một Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác - ông Lindsey Graham nói thật khó để tin tưởng  "một người khẳng định đã chứng kiến hành vi phản quốc và cản trở công lí, nhưng quyết định đem kể trong một cuốn sách".

Thượng nghị sĩ John Barrasso - nhân vật quyền lực thứ 3 trong Đảng Cộng hòa, nói thêm: "Trong mọi cuộc họp mà tôi từng gặp ông Bolton, ông ta cứ luôn xem bản thân là người thông minh nhất. Ông ta nghĩ mình nên làm Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện và Chánh án Toà án tối cao cùng lúc".

Ông Barrasso cũng cáo buộc cựu cố vấn Bolton đang trở thành "con cưng của phe cánh tả tự do". Tuy nhiên, điều này cũng không thực sự đúng. Dù đưa ra nhiều thông tin thú vị có thể buộc Quốc hội Mỹ khởi động một cuộc điều tra nhắm vào chính quyền ông Trump, ông Bolton cũng không có nhiều bạn ở Đảng Dân chủ.

Đảng Dân chủ chỉ trích ông Bolton im lặng dù có thông tin giá trị

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Sherrod Brown cho biết ông John Bolton "quan tâm đến cuốn sách của mình nhiều hơn là trách nhiệm trước nhân dân". Một Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ khác - ông Chris Murphy, cáo buộc ông Bolton "rõ ràng chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền chứ không phải nền cộng hòa".

Về phía Hạ viện, Chủ tịch Nancy Pelosi hôm 18/6 đã chỉ trích ông Bolton vì không chịu ra làm chứng trong phiên tòa luận tội Tổng thống Trump. Ngoài ra, bà Pelosi còn cho biết bà sẽ thảo luận với chủ tịch các ủy ban để quyết định có nên mời ông Bolton ra điều trần hay không.

Chính quyền ông Trump đang cố gắng ngăn chặn cuốn tự truyện phát hành ra công chúng, ngay cả khi sách dự kiến sẽ ra mắt vào ngày mai (23/6).

Khi được hỏi về thời điểm phát hành và độ tin cậy trong cuốn tự truyện của ông Bolton, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa James Lankford tuyên bố: "Cuốn sách này không có vẻ gì là hợp lí cả. Hạ viện tức giận, Thượng viện chúng tôi cũng bùng cháy".

Trong cuốn tự truyện "The Room Where It Happened" sắp ra mắt, ông Bolton đã công bố một loạt thông tin tuyệt mật và lập luận rằng cuộc điều tra của Hạ viện về hành động của ông Trump với Ukraine quá hạn hẹp.

Đồng thời, vị cựu cố vấn này còn cho rằng ông chủ Nhà Trắng có thể đã thực hiện nhiều hành vi có thể luận tội hơn.

Một số thành viên cấp cao trong Đảng Cộng hòa cho hay họ không muốn bàn về các khẳng định "bom tấn" của ông Bolton và đặt câu hỏi về độ tin cậy của cuốn sách và động lực thúc đẩy ông Bolton.

Theo Politico, đây là một khoảnh khắc đau đớn cho Đảng Cộng hòa khi mà họ từng đồng tình với ông Bolton trong nhiều vấn đề chính sách.

John Bolton chỉ muốn bán sách?

Hồi tháng 1, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cho biết ông sẵn sàng ra làm chứng trong phiên tòa luận tội ông Trump ở Thượng viện nếu có trát đòi hầu tòa. Thực tế, Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát không hề gửi trát đòi ông Bolton.

Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa nói họ không cần nghe thêm từ ông Bolton để kết luận ông Trump có phạm tội hay không.

Tuy nhiên, ông Bolton lại không chịu ra làm chứng trước Hạ viện, ông thậm chí đe dọa mặc kệ trát đòi hầu tòa nếu Đảng Dân chủ gửi đi. Cựu cố vấn Bolton cho rằng chỉ thị của Nhà Trắng buộc ông không thể ra điều trần.

"Ông ta làm vậy để bán được nhiều sách nhất có thể. Ông ta nghĩ nếu tiết lộ hết thông tin từ trước, doanh số bán sách sẽ bị ảnh hưởng", Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Kaine nhận định. "Ông ta im lặng ngay cả khi thông tin này có giá trị đối với quốc gia".

Đảng Dân chủ cũng gặp vấn đề với chỉ trích của ông Bolton về cuộc điều tra luận tội. Họ lập luận nếu ông Bolton có thông tin đáng giá, đáng lẽ ông nên ra điều trần.

"Bản thân ông Bolton nói nếu Đảng Dân chủ hỏi đúng trọng tâm thì cuộc luận tội đã đi theo hướng khác", Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Coons nhấn mạnh. "Ông Bolton, tại sao ông không ra làm chứng khi chúng tôi tiến hành luận tội chứ?"

Trong khi các cấp dưới tự nguyện ra làm chứng thì ông Bolton lại từ chối, buộc Đảng Dân chủ lên tiếng chỉ trích, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff.

"Lần đầu tiên trong sự nghiệp chính trị kéo dài 14 năm của mình, tôi nhất trí với ông Adam Schiff", Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Thom Tillis nói.

Dù vậy, Đảng Dân chủ có thể thấy cuốn sách của ông Bolton khá hấp dẫn. Do đó, họ đã nhanh chóng quyết định không bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc của ông Bolton. Theo Đảng Dân chủ, nhiều thông tin có trong tự truyện của cựu cố vấn an ninh Mỹ phù hợp với hành vi của ông Trump.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và phó lãnh đạo phe thiểu số Dick Durbin cho biết họ tin tưởng ông Bolton, trong khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Sherrod Brown nhận định ông Bolton nhiều khả năng có tài liệu để củng cố khẳng định của mình.

Đảng Dân chủ Thượng viện đang tìm hiểu thêm về các tiết lộ của ông Bolton, trong đó đáng chú ý nhất là những cáo buộc liên quan đến cuộc trò chuyện của ông Trump với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Politico đánh giá ông Bolton dường như cũng không có nhiều bạn bè trong chính quyền ông Trump. Vài giờ sau khi các trích đoạn trong cuốn tự truyện xuất hiện trên mạng, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu một thẩm phán liên bang khẩn cấp ngăn chặn việc phát hành sách ra thị trường.

Cả trên trường quốc tế, ông Bolton cũng không nhận được sự đồng tính, ít nhất là từ Hàn Quốc.

Bloomberg đưa tin, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông John Bolton đã vẽ nên một bức tranh méo mó về quan hệ ngoại giao ba bên với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Như vậy, Hàn Quốc cũng đứng về phía chính quyền ông Trump chỉ trích cuốn tự truyện của cựu cố vấn này.

"Tiết lộ của ông Bolton không phải thông tin chính xác", ông Chung Eui-yong - Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc, cho biết trong một tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Moon Jae-in.

Ông Chung Eui-yong đang đề cập đến những gì ông Bolton viết liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh: "Một phần đáng kể trong cuốn sách đã bị bóp méo".

Yên Khê

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.