|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thượng viện Mỹ tha bổng trong phiên xử luận tội, ông Trump không bị phế truất

06:59 | 06/02/2020
Chia sẻ
Hôm 5/2 theo giờ Mỹ tức rạng sáng 6/2 giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với kết quả cho thấy đa số nghị sĩ đồng ý tha bổng cho Tổng thống Donald Trump về cả hai cáo buộc mà Hạ viện trình lên.
Thượng viện Mỹ tha bổng trong phiên xử luận tội, ông Trump không bị phế truất - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

Về cáo buộc lạm dụng quyền lực, đã có 48 nghị sĩ cho rằng ông Trump có tội, trong số này có một nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Toàn bộ 52 Thượng nghị sĩ còn lại - đều thuộc Đảng Cộng hòa - đồng ý tha bổng cho ông Trump.

Với cáo buộc cản trở quốc hội, toàn bộ 53 Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đều muốn tha bổng cho ông Trump, 47 Thượng nghị sĩ còn lại (thuộc Đảng Dân chủ và độc lập) muốn kết tội ông.

Cuộc bỏ phiếu này là bước cuối cùng trong phiên tòa xét xử kéo dài hai tuần qua với đầy những lập luận gay gắt từ phe Đảng Dân chủ Hạ viện nhằm chứng minh rằng ông Trump là một mối nguy hại với nước Mỹ và cần phải bị phế truất. Đảng Cộng hòa ở Thượng viện thì kiên quyết bảo vệ vị Tổng thống đến từ đảng mình.

Theo qui định của phiên tòa xử luận tội, để kết tội và phế truất Tổng thống cần phải có sự đồng thuận của 67 Thượng nghị sĩ. 

Hiện nay Đảng Cộng hòa đang chiếm đa số 53-47 tại Thượng viện, tức là Đảng Dân chủ muốn loại bỏ ông Trump khỏi ghế Tổng thống thì cần thuyết phục tới 20 nghị sĩ Cộng hòa “đảo ngũ”. Do vậy, khả năng ông Trump bị kết tội đã được xác định là vô cùng mong manh ngay từ đầu.

Trước khi phiên bỏ phiếu diễn ra, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Utah đồng thời là cựu ứng viên tổng thống năm 2012 Mitt Romney đã có một bài phát biểu trước toàn thể nghị trường, chỉ trích gay gắt hành động của Tổng thống Trump. Ông Romney là nghị sĩ Đảng Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu kết tội ông Trump về tội danh lạm dụng quyền lực.

Qua Twitter, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ có một bài phát biểu vào lúc 12h ngày 6/2 (giờ Mỹ) "để ca ngợi chiến thắng của nước Mỹ trong trò lừa bịp luận tội này".

Cuối phiên tòa, ông Mitch McConnell - Lãnh đạo phe đa số của Thượng viện đã gửi lời cảm ơn tới Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts - người điều hành phiên tòa trong suốt hai tuần qua. Ông McConnell còn tặng cho Chánh án Roberts danh hiệu "Chiếc búa Vàng" vì "sự công tâm, chắc chắn và nhẫn nại trong vụ việc hiếm gặp này".

Chánh án Roberts thì phát biểu rằng ông mong muốn được gặp lại Thượng viện Mỹ trong một dịp vui vẻ hơn.

Lần gần đây nhất một Tổng thống Mỹ bị Thượng viện tổ chức luận tội là năm 1999 trong nhiệm kì của Tổng thống Bill Clinton. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa kéo dài 5 tuần khi đó là Chánh án William Rehnquist. Sau khi Tổng thống Clinton được tha bổng, Lãnh đạo phe đa số của Thượng viện lúc đó cũng tặng cho Chánh án Rehnquist danh hiệu "Chiếc búa Vàng".

Hai điều khoản luận tội được Đảng Dân chủ Hạ viện thông qua và trình lên Thượng viện bao gồm: Thứ nhất, cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực Tổng thống trong việc giữ lại khoản viện trợ 400 triệu USD dành cho Ukraine nhằm ép buộc Ukraine điều tra đối thủ chính trị của ông Trump là Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng con trai.

Thứ hai, cáo buộc ông Trump cản trở Quốc hội Mỹ trong quá trình điều tra luận tội bằng cách không cung cấp các tài liệu cần thiết và không cho phép nhiều nhân chứng quan trọng ra điều trần trước quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần công kích quá trình luận tội do Đảng Dân chủ chỉ đạo, gọi đây là "một cuộc săn lùng phù thủy thời trung cổ" nhằm xóa bỏ kết quả bầu cử năm 2016 khi ông giành chiến thắng.

Vì cuộc luận tội này mà mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Đảng Dân chủ xấu đi rõ rệt, đặc biệt là với các thành viên cốt cán của Hạ viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số. Ông Trump từng nhiều lần đăng Twitter chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff bằng lời lẽ thậm tệ.

Thượng viện Mỹ tha bổng trong phiên xử luận tội, ông Trump không bị phế truất - Ảnh 2.

Nữ Chủ tịch Hạ viện Mỹ công khai xé toạc bài phát biểu của ông Trump. Ảnh: Bloomberg.

Tại buổi lễ Thông điệp Liên bang diễn ra một ngày trước khi phiên tòa luận tội kết thúc, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa liên tục đứng dậy vỗ tay tán thưởng bài phát biểu của ông Trump trong khi các nghị sĩ Đảng Dân chủ ngồi lặng thinh.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đưa tay ra để bắt tay ông Trump nhưng bị ông Trump phớt lờ. Để trả đũa, bà Pelosi sau đó đã xé toạc bản sao bài phát biểu của ông Trump ngay trước ống kính máy quay.

Đức Quyền