|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cựu cố vấn an ninh Mỹ viết sách: Ông Trump từng nhờ Trung Quốc giúp đỡ trong cuộc bầu cử 2020

08:18 | 18/06/2020
Chia sẻ
Trong cuốn sách mới ra mắt, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton viết Tổng thống Donald Trump từng yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Ông Trump lập luận việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ có thể mang lại cho ông nhiệm kì thứ hai tại Nhà Trắng.
Cựu cố vấn an ninh Mỹ viết sách: Ông Trump từng yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 - Ảnh 1.

Cựu cố vấn an ninh Mỹ John Bolton. (Ảnh: Reuters)

Sau khi thu thập được bản sao của cuốn sách sắp ra mắt, tờ Washington Post cho biết ông Bolton đã viết rằng trong một cuộc họp riêng với ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản hồi tháng 6/2019, ông Trump đã chuyển hướng cuộc trò chuyện sang cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Theo đó, "ông Trump ám chỉ khả năng kinh tế của Trung Quốc ảnh hưởng đến các chiến dịch tranh cử đang diễn ra và đề nghị ông Tập giúp ông giành chiến thắng".

"Ông Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng cử tri nông dân và động thái tăng mua đậu nành, lúa mì của Trung Quốc trong kết quả bầu cử. Tôi muốn công bố chính xác từng câu chữ của ông Trump nhưng quá trình kiểm duyệt trước khi xuất bản của chính phủ Mỹ đã thay đổi nội dung sách", ông Bolton viết trong cuốn "The Room Where It Happened: A White House Memoir".

Washington Post cũng cho biết ông Bolton có đề cập rằng tại một thời điểm trong quá khứ, ông Trump đã nói xâm lược Venezuela sẽ "rất tuyệt" và đất nước Nam Mỹ này "thực sự là một phần của Mỹ".

Tờ Wall Street Journal đã công bố một đoạn trích dài trong cuốn sách của cựu cố vấn Bolton vào ngày 17/6, một ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn kiện ông Bolton để tìm cách ngăn cuốn sách ra mắt vào tuần tới.

Trong đoạn trích, ông Bolton viết: "Cuộc trò chuyện của ông Trump với ông Tập Cận Bình không chỉ phản ánh sự thiếu nhất quán trong chính sách thương mại của ông Trump mà còn cho thấy sự bất minh trong tư duy của ông Trump về lợi ích chính trị của cá nhân ông với lợi ích quốc gia của nước Mỹ".

"Tại buổi tiệc tối khai mạc cuộc họp G20 tại Osaka vào tháng 6 năm ngoái, với duy nhất các phiên dịch viên hộ tống, Chủ tịch Trung Quốc đã giải thích với ông Trump lí do cơ bản tại sao ông lại cho xây dựng các trại tập trung ở Tân Cương.

"Theo phiên dịch viên của phía Mỹ, ông Trump nói ông Tập nên tiếp tục kế hoạch xây trại tập trung mà theo ông Trump thì đây chính xác là điều nên làm.

"Ông Matthew Pottinger - cố vấn cấp cao về vấn đề châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói với tôi rằng ông Trump cũng đề cập đến một chuyện tương tự trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 11/2017", ông Bolton viết.

"Trước đây, ông Trump đã không rạch ròi giữa lợi ích cá nhân và lợi ích quốc gia, không chỉ về vấn đề thương mại mà còn trên toàn bộ lĩnh vực an ninh quốc gia", Wall Street Journal dẫn lời ông Bolton viết trong sách.

"Tôi khó mà tìm được bất kì quyết định quan trọng nào từ ông Trump trong thời gian tôi ở Nhà Trắng mà không có liên quan đến các tính toán tái tranh cử", cựu cố vấn an ninh Mỹ nhấn mạnh.

New York Times cũng đưa tin hôm 17/6 rằng cuốn sách của ông Bolton nói ông Trump dường như thường xuyên thực hiện "hành vi cản trở công lí như một lẽ sống" bằng cách "ưu ái cho những kẻ độc tài mà ông ta thích".

Ông Bolton cho hay ông quan ngại về việc ông Trump sẵn sàng can thiệp vào các cuộc điều tra tội phạm có dính dáng đến các công ty lớn tại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr.

Theo New York Times, cuốn sách mới cũng tiết lộ rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng viết một lời nhắn cho ông Bolton, trong đó nói Tổng thống Trump "quá giả tạo" khi gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuốn sách cũng cho rằng khi đó, ông Trump dường như không biết Anh là một cường quốc hạt nhân và từng hỏi liệu Phần Lan có phải một phần của Nga hay không.

Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về cuốn sách mới. Chia sẻ với phóng viên hôm 17/6, phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói cuốn sách của ông Bolton "đầy thông tin mật" mà bà "không chấp nhận được".

Hôm 16/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện ông Bolton nhằm ngăn việc phát hành cuốn tự truyện mới. Trong sáng ngày 17/6, cuốn sách của cựu cố vấn an ninh Bolton thậm chí còn leo lên top bán chạy nhất tính theo lượng đơn đặt trước trên Amazon.

Theo New York Times, ông Bolton kể chi tiết trong cuốn sách về mối quan ngại của cá nhân ông rằng ông Trump đã hành động không đúng khi từ chối cấp viện trợ quân sự cho Ukraine vào mùa hè năm ngoái giữa lúc ông Trump đang ép buộc nhà lãnh đạo Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff - người đóng vai trò quan trọng trong cuộc luận tội ông Trump, đã chỉ trích ông Bolton vì đã chần chừ không lên tiếng tố cáo về hành vi của Tổng thống Mỹ.

Ông Schiff đăng tải trên Twitter như sau: "Ông Bolton có thể là một cây bút hay nhưng không phải người yêu nước".

Yên Khê