|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bầu cử đến gần, ông Trump bị nhiều thành viên cốt cán Đảng Cộng hòa quay lưng

16:46 | 08/06/2020
Chia sẻ
Hôm 7/6, cựu Ngoại trưởng Colin Powell tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Joe biden - đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Khá nhiều thành viên Đảng Cộng hòa hoặc cựu lãnh đạo quân đội cũng bày tỏ quan ngại về cách đối phó biểu tình bạo động của đương kim tổng thống Mỹ.
Ông Trump bị các thành viên cấp cao Đảng Cộng hòa quay lưng - Ảnh 1.

Cựu Ngoại trưởng, cựu Tổng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Colin Powell. Ảnh: Bloomberg

Ông Powell tuyên bố việc đe dọa sử dụng quân đội thường trực để đối phó với người biểu tình thể hiện ông Trump đã "xa rời" hiến pháp Mỹ, Bloomberg đưa tin. 

Ông Powell là nhà ngoại giao hàng đầu dưới thời Tổng thống George W. Bush. Trước đó, ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Cố vấn An ninh Quốc gia.

Không chỉ ông Powell, khá nhiều quan chức quân đội đã nghỉ hưu hoặc các nhà lập pháp có tiếng ở Mỹ cũng đã chỉ trích ông Trump, dù không phải tất cả đều cho biết sẽ bầu cho ông Biden.

Tờ New York Times đăng tin bà Cindy McCain, người vợ góa của cố Thượng nghị sĩ John McCain nhiều khả năng sẽ bầu cho ông Biden. Tuần trước, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski bang Alaska cho biết bà "cảm thấy rất khó" để ủng hộ ông Trump.

Cựu Tổng thống George W. Bush và em trai ông, cựu Thống đốc Jeb Bush cũng có thể sẽ bỏ phiếu cho ông Biden.

Những lời chỉ trích từ khắp nơi

Ông Powell thẳng thừng chỉ trích ông Trump trên nhiều phương diện, từ việc chỉ huy quân đội cho đến chiến lược ngoại giao bị nước ngoài "khinh thị". Ông cũng miêu tả ông Trump là một tổng thống đang cố gắng chiếm đoạt quyền lực quá mức.

"Nước Mỹ có hiến pháp và chúng ta phải tuân theo hiến pháp, còn Tổng thống Trump đã xa rời khỏi hiến pháp". Ông Powell cũng cáo buộc ông Trump đã "nói dối về nhiều chuyện".

Ông Trump đã nhanh chóng phản pháo trên Twitter, chế giễu ông Powell là một vị tướng 4 sao "cực kì cứng nhắc" và đã đẩy Mỹ vào các cuộc chiến tranh Trung Đông.

Ông Trump viết trên Twitter: "Colin Powell - một kẻ cực kì cứng nhắc và có trách nhiệm rất lớn trong việc đưa chúng ta vào cuộc chiến tranh Trung Đông thảm khốc - vừa tuyên bố rằng ông ta sẽ bỏ phiếu cho một kẻ cứng nhắc khác là Joe Biden. Powell nói Iraq có "vũ khí hủy diệt hàng loạt". Iraq không có vũ khí nào như vậy, nhưng chúng ta vẫn cứ lao đầu vào CHIẾN TRANH!".

Ông Trump bị các thành viên cấp cao Đảng Cộng hòa quay lưng - Ảnh 2.

Tweet ông Trump đăng ngày 7/6 mỉa mai cựu Ngoại trưởng Powell.

Sau đó, ông Trump tiếp tục gọi ông Powell là kẻ "đã được đánh giá quá cao".

Lời đe dọa sử dụng binh sĩ trấn áp người biểu tình đã hứng chịu chỉ trích từ những nhân vật có tiếng tăm trong chính quyền của chính ông Trump, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly.

Cựu Bộ trưởng Mattis tuyên bố ông Trump đã lạm dụng quyền lực khi những người biểu tình ôn hòa trong một công viên ngoài Nhà Trắng bị giải tán bằng hơi cay để ông đến nhà thờ chụp ảnh.

"Chúng ta phải loại bỏ và bắt những kẻ trong chính quyền khinh thường Hiến pháp Mỹ chịu trách nhiệm", ông kêu gọi.

Hạn chế theo Hiến pháp

Cựu Ngoại trưởng Powell nói rằng ông Trump phải hiệu được những hạn chế đặt lên tổng thống Mỹ được qui định trong Hiến pháp. Ông Powell kêu gọi Quốc hội can thiệp, và cho biết ông "tự hào" về những đồng nghiệp cũ trong quân đội lên tiếng chỉ trích ông Trump.

Hàng loạt cựu quan chức quân đội Mỹ cũng chỉ trích ông Trump trong các chương trình thảo luận chính trị hôm 7/6.

Cựu Đô đốc Hải quân James Stavridis phát biểu trên NBC: "Nhiều người trong chúng ta đã chứng kiến binh sĩ thường trực giải tán những người biểu tình ôn hòa khỏi Quảng trường Lafayette. Sử dụng quân đội thường trực chống lại thường dân là điều mà những nhà sáng lập nước Mỹ lo sợ nhất".

Ông nói thêm rằng hàng loạt các cựu tướng lĩnh quân đội "đã nhảy dựng lên và thấy sốc khi chứng kiến binh sĩ thường trực giải tán người biểu tình ôn hòa".

Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mike Mullen đồng tình: "Quân đội của chúng ta không bao giờ nên được điều động để chiến đấu chống lại người dân như những kẻ thù của nước Mỹ".

Cựu Đô Đốc Hải Quân William Mcraven, người chỉ huy cuộc đột kích tiêu diệt Osama bin Laden cũng tuyên bố "không có gì đúng đắn về mặt đạo đức" về quyết định giải tán người biểu tình ôn hòa.

Giang

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.