|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump điều động ‘hàng nghìn binh sĩ có vũ trang hạng nặng’ để dập tắt bạo loạn

11:59 | 02/06/2020
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ tuyên bố nếu các bang và thành phố không thể kiểm soát được các cuộc biểu tình bạo loạn thì ông sẽ đưa lực lượng quân đội tới xử lí.

"Tôi đang huy động tất cả nguồn lực từ trung ương đến địa phương, dân sự cũng như quân sự, để bảo vệ quyền lợi của những người dân Mỹ tuân thủ pháp luật", ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo được chuẩn bị vội vã tại Nhà Trắng tối 1/6.

"Hôm nay tôi đã đặc biệt khuyến nghị tất cả thống đốc các bang hãy điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia với số lượng đủ lớn để kiểm soát các khu phố. Các thị trưởng và thống đốc bang phải thể hiện sức mạnh áp đảo cho đến khi bạo lực bị dập tắt", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thêm: "Nếu một thành phố hoặc bang không thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân, tôi sẽ đưa quân đội Mỹ đến và nhanh chóng giải quyết vấn đề thay cho bang và thành phố".

Theo CNBC, trong khi Tổng thống Trump phát biểu, cảnh sát chống bạo động và cảnh sát quân sự đang đụng độ với người biểu tình ở ngay trước cổng Nhà Trắng.

"Tôi cũng đang thực hiện các hành động nhanh chóng và quyết đoán để bảo vệ thủ đô Washington DC của chúng ta. Những gì xảy ra tại thành phố này đêm qua là một nỗi xấu hổi", ông Trump nói tiếp.

"Trong khi phát biểu ở đây, tôi đang điều động hàng nghìn binh sĩ, quân nhân và người thực thi pháp luật, tất cả đều được vũ trang hạng nặng để chấm dứt nạn bạo loạn, hôi của, phá phách, tấn công và hủy hoại tài sản".

Ông Trump điều động ‘hàng nghìn binh sĩ có vũ trang hạng nặng’ để dập tắt bạo loạn - Ảnh 2.

Tổng thống Trump bước đi ở Công viên Lafayette, ngày 1/6/2020. Ảnh: Reuters.

Sau phát biểu này, ông Trump rời khỏi khuôn viên Nhà Trắng để đi bộ sang Công viên Lafayette gần đó. Công viên này là nơi mà nhiều người biểu tình đã tụ tập hàng đêm trong suốt một tuần qua.

Trong một cuộc họp qua điện thoại ngày 1/6, ông Trump đã chỉ trích thống đốc các bang vì không sử dụng các biện pháp mạnh tay hơn để chấm dứt biểu tình đang bùng phát ở hàng chục thành phố từ tuần trước.

Nguyên nhân bùng phát các cuộc biểu tình này là việc George Floyd – một người đàn ông da đen 46 tuổi bị cảnh sát thành phố Minneapolis giết chết. 

Nhiều người phẫn nộ cùng cực khi xem đoạn video ghi lại cảnh George Floyd bị một viên cảnh sát đè chân lên cổ trong hơn 8 phút cho tới khi tắt thở. Ngay cả khi người đàn ông 46 tuổi này cố kêu cứu "Tôi không thở được, làm ơn tha cho tôi", viên cảnh sát vẫn dùng đầu gối ấn George Floyd xuống mặt đường.

Ông Trump gây áp lực buộc thống đốc các bang huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia, đề nghị bỏ tù 10 năm với những người biểu tình bạo lực và đổ lỗi cho thống đốc các bang vì để xảy ra xung đột sắc tộc tại bang của mình.

"Biểu tình bạo lực chỉ thành công khi các ông bà tỏ ra yếu đuối. Và hầu hết các ông bà đều yếu đuối", ông Trump nói với các thống đốc bang.

Ông Trump cũng cho biết Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Đại tướng Mark Milley sẽ "phụ trách" vấn đề.

"Đại tướng Milley đang ở đây, ông ấy là Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, một chiến binh với vô số chiến thắng và chưa từng chiến bại. Tướng Milley không thích cách các bang xử lí cuộc biểu tình và tôi đã quyết định để Tướng Milley phụ trách vấn đề", Tổng thống Trump nói với thống đốc các bang.

Tính tới sáng 1/6 theo giờ Mỹ (tức tối 1/6 theo giờ Việt Nam), 23 bang và thủ đô Washington đã huy động tổng cộng 17.000 Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ chính quyền bang và thành phố dập tắt biểu tình. Trước đó, hơn 45.000 thành viên Vệ binh Quốc gia đã được điều động để giúp nỗ lực dập dịch COVID-19.

Các cố vấn của ông Trump bất đồng về phương án xử lí các cuộc bạo loạn. Một số người khuyên Tổng thống Trump phát biểu với đồng bào cả nước và kêu gọi bình tĩnh, toàn kết.

Một số khác thì kêu gọi ông Trump phải quyết liệt hơn và ứng phó mạnh tay hơn, phải sử dụng một đạo luật từ năm 1807 để đưa binh sĩ liên bang vào thủ đô Washington.

Trong thực tế, ông Trump phát biểu với người dân cả nước và đe dọa sử dụng các biện pháp mạnh.

Song Ngọc