|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Reuters: Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp mặt phái đoàn Trung Quốc trong tuần này

07:48 | 16/06/2020
Chia sẻ
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ gặp một phái đoàn Trung Quốc tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Hawaii trong tuần này nhằm thảo luận về mối quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng từ đầu năm nay.
Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp mặt phái đoàn Trung Quốc tại Hawaii trong tuần này - Ảnh 1.

Từ trái qua: Ông Dương Khiết Trì - ủy viên hội đồng nhà nước kiêm thành viên Bộ Chính trị Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AFP)

Ngoài cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đối đầu trong nhiều tháng qua về cách xử lí đại dịch COVID-19 cũng như về động thái áp dụng luật an ninh mới đối với Hong Kong của Trung Quốc.

Reuters dẫn lời các chuyên gia cho hay mối quan hệ song phương Mỹ - Trung đã chạm đáy trong nhiều năm và trong một sự kiện vào giữa tháng 5, Tổng thống Trump thậm chí còn đe dọa cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh.

Tờ South China Morning Post dẫn một nguồn thạo tin cho biết ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Bộ Chính trị sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Pompeo.

Một nguồn tin khác chia sẻ với Reuters rằng sự kiện dự kiến diễn ra tại căn cứ Không quân Hickam ở Hawaii. Một nguồn tin khác của Reuters cho biết ông Pompeo sẽ rời thủ đô Washington vào hôm nay (16/6) để tham dự cuộc họp ngày 17/6.

Cuộc họp này sẽ là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên của ông Pompeo với ông Dương Khiết Trì kể từ khi hai quan chức cấp cao này điện đàm vào ngày 15/4 để thảo luận về đại dịch COVID-19.

Các nguồn tin cho biết chương trình nghị sự nhiều khả năng bao gồm chính sách chống dịch, kiểm soát vũ khí, thương mại, Hong Kong, Triều Tiên và loạt biện pháp chống lại các nhà báo của cả hai bên.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về chuyến đi của Ngoại trưởng Pompeo. Cuộc họp này lần đầu được đưa tin bởi tờ Politico vào ngày 12/6.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từ chối xác nhận nguồn tin tại cuộc họp giao ban thường kì hôm 15/6, tuy nhiên ông Triệu cho biết: "Trung Quốc và Mỹ đã duy trì liên lạc qua các kênh ngoại giao. Nếu có thêm thông tin, chúng tôi sẽ công bố kịp thời".

Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung Quốc - tổ chức đại diện cho 200 công ty hoạt động tại đất nước tỉ dân, cho biết kênh ngoại giao đã giúp hai nước kí kết được thỏa thuận thương mại giai đoạn một vào đầu năm nay và có thể giúp giải quyết thêm các tranh chấp khác.

"Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có nhiều vấn đề quan trọng cần thảo luận nhưng chưa trao đổi đủ. Vì thế, hãy cho kênh ngoại giao một cơ hội", phát ngôn viên Doug Barry của Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung nói.

Ông Pompeo đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích cách xử lí đại dịch COVID-19 của Bắc Kinh. Ông nói Trung Quốc có thể đã ngăn chặn cái chết của hàng trăm nghìn sinh mạng nếu minh bạch hơn, đồng thời ông Pompeo còn cáo buộc Bắc Kinh không chia sẻ thông tin với cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã bắt đầu qui trình loại bỏ đặc quyền thương mại của Mỹ với Hong Kong để trừng phạt Trung Quốc sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép soạn thảo luật an ninh quốc gia với đặc khu hành chính Hong Kong.

Khả Nhân