|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ không còn lí do gì để ưu ái Hong Kong

08:53 | 01/06/2020
Chia sẻ
Ngày 31/5, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ hiện không có cơ sở nào để đối xử đặc biệt và ưu tiên Hong Kong hơn Trung Quốc đại lục sau khi Bắc Kinh thông qua nghị quyết cho phép soạn thảo luật an ninh quốc gia đối với đặc khu này.
Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ hiện không có cơ sở để đối xử đặc biệt với Hong Kong - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Bloomberg)

Theo Bloomberg, bình luận của Ngoại trưởng Mỹ cho thấy căng thẳng đang gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài và phong trào biểu tình dân chủ nổ ra lần nữa tại Hong Kong.

Xuất hiện trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News, ông Pompeo cho hay giới lãnh đạo Trung Quốc đã phá vỡ lời hứa bảo vệ quyền tự chủ của Hong Kong khi tham vọng siết chặt sự kiểm soát với đặc khu này.

Hồi tuần trước, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết cho phép soạn thảo luật an ninh mới nhằm dập tắt tình trạng bất ổn ở Hong Kong thông qua trừng phạt hành vi lật đổ, li khai, khủng bố và can thiệp của tổ chức nước ngoài.

"So với 10 năm trước, chính quyền Bắc Kinh hiện nay đã thay đổi", ông Pompeo nói. "Bắc Kinh đang có ý định phá hoại hệ tư tưởng, nền dân chủ và các giá trị phương Tây ở Hong Kong".

"Nếu người Trung Quốc muốn đối xử với Hong Kong tương tự đại lục, không có cơ sở nào để nước Mỹ đối đãi với Hong Kong khác đi", Ngoại trưởng Mike Pompoe nhấn mạnh trên kênh Fox News.

Ngoài ra, ông Pompeo cũng khẳng định lập trường của Mỹ rằng chính phủ các nước châu Âu nên ngừng hợp tác với Huawei Technologies.

Washington đã nhiều lần trừng phạt Huawei và các công ty công nghệ khác của Trung Quốc vì vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ, sau đó liệt những công ty này vào danh sách đen và cáo buộc họ là mối đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ.

Nói về Huawei, ông Pompeo nhấn mạnh: "Châu Âu cần phải từ bỏ hệ thống mạng 5G của công ty này và chuyển sang sử dụng công nghệ phương Tây".

Ngày 27/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Bộ Ngoại giao không còn xem Hong Kong là đặc khu tự trị "để có thể hưởng ưu đãi thương mại đặc biệt theo luật pháp Mỹ như được áp dụng trước tháng 7/1997".

Trong cuộc họp báo được mong đợi hôm 29/5, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu quá trình thu hồi đặc quyền thương mại của Hong Kong theo luật pháp Mỹ.

Đồng thời, các cơ quan quản lí tài chính Mỹ sẽ đánh giá lại các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ nhằm hạn chế nhà đầu tư Mỹ rót vốn vào những công ty này, ông Trump nói.

Thêm vào đó, các công dân Trung Quốc được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ.

Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Trump tuyên bố sẽ thực hiện những bước đi "mạnh mẽ" và "ý nghĩa" nhằm chống lại Trung Quốc, tuy nhiên ông không nêu rõ chi tiết các biện pháp trừng phạt.

Sau đó, chính quyền Hong Kong cho hay đe dọa trừng phạt của ông Trump là "không chính đáng". Tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luật của chính phủ Trung Quốc, viết rằng kế hoạch của Tổng thống Trump là "sự can thiệp thô bạo" vào vấn đề nội bộ của Bắc Kinh và "ắt sẽ thất bại".


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Khả Nhân

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 9,2%
Các chuyên gia từ UOB dự báo tăng trưởng quý IV có thể đạt khoảng 9,7%, được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI ở mức kỷ lục.