|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ chuẩn bị gói giải cứu kinh tế mới, phát thêm 1.200 USD cho mỗi người dân

09:58 | 28/07/2020
Chia sẻ
Các thành viên Đảng Cộng hòa thuộc Thượng viện đã tiết lộ dự luật cứu trợ mới nhất nhằm đối phó với hậu quả từ COVID-19 trong bối cảnh đạo luật kích thích kinh tế cũ sắp hết hạn.
Thượng viện Mỹ công bố kế hoạch giải cứu kinh tế, phát thêm 1.200 USD cho mỗi người dân - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ảnh: Getty Images

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell tiết lộ nội dung dự luật cứu trợ COVID-19 của Đảng Cộng hòa hôm 27/7. Dưới đây là chi tiết nội dung của dự luật, theo thông tin từ CNBC:

- Phát tiền trực tiếp cho mỗi cá nhân 1.200 USD, mỗi cặp vợ chồng 2.400 USD. Tiêu chuẩn được nhận tiền cũng giống như Đạo luật CARES đã được thông qua tháng 3: người trưởng thành có thu nhập hàng năm dưới 75.000 USD được nhận 1.200 USD, cá nhân hay cặp vợ chồng kiếm được từ 99.000 USD trở lên thì không được. Mỗi người phụ thuộc được cấp 500 USD bất kể độ tuổi.

- Trợ cấp thất nghiệp bổ sung cho người lao động mất việc vì COVID-19 là 70% mức lương cũ, thay vì được trợ cấp thêm 600 USD/tuần như trước đây.

- Đảng Cộng hòa giới hạn trợ cấp thất nghiệp ở mức 200 USD/tuần bên cạnh các khoản hỗ trợ từ chính quyền các bang. Đến tháng 10, số tiền trợ cấp sẽ được nâng lên tối đa là 500 USD/tuần. Trong khi đó, từ tháng 4 đến tháng 7, người thất nghiệp vì COVID-19 được nhận tới 600 USD/tuần ngoài các khoản phúc lợi thông thường.

- Doanh nghiệp, bác sĩ và trường học được bảo vệ khỏi các vụ kiện tụng, trừ các trường hợp "cố ý sai phạm" hoặc "bất cẩn nghiêm trọng".

- Cấp 190 tỉ USD cho Chương trình Bảo vệ Tiền lương. Doanh nghiệp nhỏ có ít hơn 300 nhân viên và doanh thu giảm hơn 50% được phép đăng kí khoản vay cứu trợ lần hai. 

Dự luật cũng sẽ phê chuẩn các khoản vay tổng trị giá 100 tỉ USD cho các doanh nghiệp theo mùa vụ và doanh nghiệp trong các khu vực có thu nhập thấp nếu họ chứng minh được là doanh thu sụt hơn 50%.

- Cấp 105 tỉ USD giúp trường học mở cửa vào mùa thu 2020. Khoảng 30 tỉ USD trong số này sẽ được gửi tới các trường đại học. Phần lớn số tiền sẽ được chuyển đến những ngôi trường mở cửa cho học sinh đến học thay vì giảng dạy trực tuyến.

- Cấp 16 tỉ USD để hỗ trợ các bang tăng cường năng lực xét nghiệm COVID-19.

- Dành 26 tỉ USD để phát triển vắc xin và phương pháp điều trị COVID-19.

- Khấu trừ thuế cho 100% các bữa ăn phục vụ người lao động.

- Dự luật cung cấp một số khoản miễn trừ thuế, bao gồm tăng cường cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp giữ người lao động trong bảng lương và khấu trừ thuế cho các chi phí như nâng cấp nơi làm việc và xét nghiệm để đảm bảo an toàn cho người lao động.

Thượng nghị sĩ McConnell và các thành viên Đảng Cộng hòa công bố các biện pháp trên trong bối cảnh Quốc hội đang đau đầu tìm cách đối phó với đại dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành trên khắp đất nước.

Đảng Cộng hòa kì vọng các nội dung lớn của dự luật sẽ đóng vai trò là điểm khởi đầu trong các cuộc đàm phán với đảng Dân chủ.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố: "Nếu Đảng Cộng hòa quan tâm đến các gia đình lao động, các cuộc đàm phán sẽ không kéo dài lâu. Thời gian đã sắp cạn. Các thành viên Quốc hội không thể về nhà trước khi đạt được thỏa thuận".

Ông McConnell kêu gọi Đảng Dân chủ nhanh chóng đi đến một thỏa thuận: "Đại dịch chưa kết thúc. Nỗi đau kinh tế chưa chấm dứt. Do đó Quốc hội cũng chưa làm xong việc".

Vào tháng 5, Đảng Dân chủ đã công bố dự luật cứu trợ kinh tế của riêng họ trị giá 3.000 tỉ USD và giờ sẽ xem xét sửa đổi các điều khoản trong kế hoạch Đảng Cộng hòa đưa ra.

Hiện tại, Mỹ có khoảng 30 triệu người được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng đề xuất trợ cấp thất nghiệp của Đảng Cộng hòa sẽ làm tổn thương những người không có việc làm, rút tiền ra khỏi nền kinh tế và gây khó cho các bang.

Ông nhấn mạnh: "Nói một cách đơn giản, đề xuất của Đảng Cộng hòa về trợ cấp thất nghiệp là không thể chấp nhận được".

Thượng nghị sĩ Ron Wyden gọi đề xuất của Đảng Cộng hòa là "cú đấm vào bụng và cái tát vào mặt đối với 30 triệu người Mỹ sống dựa vào trợ cấp thất nghiệp".

Tỉ lệ thất nghiệm của Mỹ trong tháng 6 là 11% kể cả sau khi đã tạo ra thêm nhiều việc làm trong quá trình các bang mở cửa trở lại. Nhưng nhiều bang đã phải hoãn kế hoạch khởi động nền kinh tế do số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt.

Từ đầu năm tới nay, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn hơn 2.500 tỉ USD để chiến đấu chống lại khủng hoảng y tế và suy thoái kinh tế.

Giang