|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Biden quả quyết: Nga đã quyết định tấn công Ukraine, 'vài ngày tới' sẽ động binh

07:22 | 19/02/2022
Chia sẻ
Tổng thống Joe Biden cho biết ông tin chắc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tấn công Ukraine và vài ngày nữa sẽ chính thức động binh, mục tiêu có thể là thủ đô Kiev của Ukraine.

Chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng hôm 18/2, Tổng thống Joe Biden cho hay: "Chúng tôi thông tin liên tục và ồn ào về kế hoạch của Nga, không phải vì Mỹ muốn xung đột mà vì chúng tôi muốn loại bỏ tất cả lý do mà Nga có thể dùng để làm cớ tấn công Ukraine".

Trích dẫn thông tin tình báo "đáng kể", ông Biden cho biết ông tin người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã quyết định động binh với Ukraine. Song, Tổng thống Mỹ không làm rõ chi tiết.

Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ ý định tấn công Ukraine, mặc dù Nga đã điều động hơn 150.000 binh lính tới biên giới nước láng giềng và yêu cầu Washington cũng như NATO phải nhượng bộ những đòi hỏi của Moscow.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Biden nói các tuyên bố của Nga và phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine rằng chính quyền Kiev đã kích động bạo lực trong khu vực này là không chính xác.

"Đơn giản là không có bằng chứng nào cho những khẳng định của Nga và quân ly khai…rất phi logic", ông Biden nhấn mạnh. Ông chủ Nhà Trắng lặp lại khẳng định trước đó của chính mình rằng Điện Kremlin đang cố gắng "ngụy tạo động cơ" để đánh Ukraine.

Tổng thống Biden quả quyết: Nga đã quyết định tấn công Ukraine, 'vài ngày tới' sẽ động binh - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo tại Nhà Trắng, ngày 18/2. (Ảnh: Bloomberg).

Theo Bloomberg, căng thẳng giữa Nga và phương Tây đã gia tăng đột biến sau khi Nga đẩy mạnh khí tài quân sự ở biên giới Ukraine. Tuần này, giới chức Mỹ cáo buộc Moscow đã nói dối về việc rút quân, khẳng định Nga thay vì thu bớt quân khỏi biên giới Ukraine thì ngược lại còn điều động thêm binh lính.

Tuy nhiên, phía Nga cũng lần nữa phủ nhận kế hoạch động binh và các quan chức chính phủ Nga cũng nhiều lần bác bỏ các cảnh báo của Mỹ về một cuộc xâm lược tiềm tàng. Họ cho rằng Mỹ đang tuyên truyền thông tin sai lệch và "hoang tưởng quá độ".

Nếu Nga thực sự tấn công Ukraine, đó sẽ là một thách thức mới đối với ông Biden. Trong thời gian quan, tỷ lệ tín nhiệm của cử tri dành cho vị tổng thống Đảng Dân chủ đã giảm dần do lạm phát và dịch bệnh. Các chương trình nghị sự trong nước của ông còn bị đình trệ tại Quốc hội.

Đến giờ, ông Biden vẫn không thể thuyết phục ông Putin ngừng leo thang căng thẳng. Sau khi giới chức Mỹ cảnh báo Nga đang tạo cớ xâm lược Ukraine, các cuộc pháo kích giữa quân ly khai do Nga hậu thuẫn và quân đội của chính phủ Ukraine đã gia tăng ở miền đông nước này. Lãnh đạo phe ly khai cho biết họ đang hướng dẫn thường dân trong khu vực di chuyển sang Nga.

"Trong những thời điểm căng thẳng này, các lực lượng của Ukraine đã thể hiện sự phán đoán tuyệt vời và…rất kiềm chế. Họ không cho phép Nga dẫn dụ mình vào một cuộc chiến", ông Biden nhận định trước báo chí.

Cùng ngày 18/2, Tổng thống Mỹ đã trò chuyện cùng các nhà lãnh đạo xuyên Đại Tây Dương để tìm cách tháo "ngòi nổ" chiến tranh tại Ukraine. Cùng lúc, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng đã gặp gỡ người đứng đầu NATO và các quốc gia Baltic tại Munich (Đức).

Bà Harris nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh hy vọng Nga sẽ "xuống thang", nhưng phương Tây sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt hà khắc đối Nga nếu Điện Kremlin đem quân đánh nước láng giềng.

Nga vẫn tiếp tục phát đi các tín hiệu trái chiều về ý định thực sự của họ. Trong tuần này, chính quyền Moscow đã công bố các cuộc tập trận hạt nhân nhằm phô trương sức mạnh quân sự.

Cũng trong ngày 18/2, ông Putin cho biết bản thân sẽ không thoái lui trong việc bảo vệ lợi ích của Nga trước các mối đe dọa từ phương Tây, đồng thời cáo buộc Mỹ phớt lờ các yêu cầu căn bản của Nga.

Dù vậy, Tổng thống Nga không phản đối việc đàm phán thêm với Mỹ. Tuần tới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp mặt tại châu Âu để thảo luận thêm.

Khả Nhân