|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Biden: Nga sắp 'ngụy tạo động cơ' đánh Ukraine, có thể hành động trong vài ngày tới

08:02 | 18/02/2022
Chia sẻ
Mỹ đang tăng cường cảnh báo về nguy cơ chiến tranh Nga - Ukraine. Mới nhất, Tổng thống Biden nói Moscow có thể sắp tiến hành "ngụy tạo động cơ" để tấn công Ukraine.
Ông Biden: Nga sắp 'ngụy tạo động cơ' đánh Ukraine, có thể hành động trong vài ngày tới - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden chia sẻ với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, ngày 17/2. (Ảnh: Bloomberg).

Nga sắp "ngụy tạo động cơ" 

Hôm 17/2, khi Tổng thống Joe Biden rời Nhà Trắng để thực hiện bài phát biểu tại Cleveland, ông nói với các phóng viên rằng khả năng Nga tấn công Ukraine đang "rất cao" và có thể xảy ra trong vài ngày tới.

"Chúng tôi có lý do để tin rằng Nga sắp tiến hành một sự kiện nhằm ngụy tạo động cơ để đem quân sang nước láng giềng", ông Biden cho hay nhưng không giải thích thêm, theo đưa tin từ Bloomberg.

Một quan chức cấp cao khác trong chính phủ Mỹ từ chối làm rõ bình luận của ông Biden. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thay đổi kế hoạch công du để phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Động thái bất ngờ của ông Blinken được cho là bắt nguồn từ việc Nga trục xuất ông Bart Gorman - Phó trưởng Phái bộ Mỹ tại thủ đô Moscow. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ gọi hành động của Nga là một nước đi vô cớ.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cũng cho biết có "bằng chứng thực tế cho thấy Nga sắp sửa tiến hành tấn công Ukraine".

Mỹ và NATO khẳng định Nga đã điều động tới gần 150.000 quân đến biên giới Ukraine để chuẩn bị cho cuộc xâm lược tiềm tàng. Hơn nữa, phương Tây cũng không thấy bằng chứng Nga đã rút bớt quân như công bố hồi đầu tuần.

Đáp lại loạt cáo buộc của chính quyền Washington, các quan chức Nga khẳng định không có cuộc xâm lược nào vào Ukraine, đồng thời cũng không có sự kiện "ngụy tạo động cơ" nào.

Song, trong một phản hồi chính thức về các đảm bảo an ninh do chính quyền ông Biden đề xuất, Điện Kremlin cho rằng những lời đề nghị này không thỏa đáng và Nga có thể phải sử dụng đến "các biện pháp quân sự - kỹ thuật" không xác định.

Căng thẳng ở Ukraine leo thang

Trước "màn đối đáp" qua lại giữa Mỹ và Nga không lâu, Ukraine cho biết một trường mẫu giáo tại một thị trấn do chính quyền Kiev kiểm soát ở miền đông đất nước đã bị trúng đạn cối.

Ngược lại, các lực lượng ly khai thân Nga khẳng định Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn khi xả đạn cối vào nhiều khu vực do họ kiểm soát. Bên này đổ lỗi cho bên kia nổ súng trước và chưa cơ quan nào có thể ngay lập tức xác minh các tuyên bố đó.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Điều phối Chung (JCCC), sáng ngày 17/2, quân đội Ukraine đã nã đạn cối và ném lựu đạn vào 4 địa điểm thuộc Lugansk. Nước cộng hòa tự xưng này hối thúc các nhà quan sát quốc tế hãy đến để nắm bắt tình hình và có các biện pháp ngăn chặn sự gây hấn của Ukraine.

Bà Oksana Markarova - Đại sứ Ukraine tại Mỹ, cho biết nước này đang "âm thầm" chuẩn bị cho bất cứ kịch bản nào. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, bà Markarova nói Ukraine sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn lâu dài ở khu vực phía đông đất nước nếu "các bên không vượt qua lằn ranh đỏ".

"Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền, không bao giờ từ bỏ sự toàn vẹn của lãnh thổ, không bao giờ ngừng khát khao được gia nhập một liên minh châu Âu - Đại Tây Dương", bà Markarova nhấn mạnh.

Khả Nhân