|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria

03:38 | 03/03/2020
Chia sẻ
Nigeria đang dần trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi. Hai bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, để tạo ra các chuỗi giá trị đối với các ngành hàng như hạt điều, bông, trái cây, tôm, cá basa và cá tra.
Thương vụ Việt Nam tại Nigeria - Ảnh 1.

Quốc kì của Nigeria. (Ảnh: Mining Review)

Thông tin địa chỉ Thương vụ Việt Nam tại Nigeria

Địa chỉ thương vụ: No. 21, The Address Home#1 Estate, Castlerock Avenue, Lekki, C.P. 106104, Lagos city, Nigeria.

Điện thoại: (Viber, WhatsApp): +234 803 474 4486

Email: ng@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại, Trưởng VP Thương vụ: Ông Hoàng Tuấn Việt (Kiêm nhiệm: Ghana, Cameroon, Togo, Chad, Sierra Leone & Liberia).

Thông tin cơ bản về quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Nigeria

Các hiệp định hai bên đã kí

Hiệp định thương mại (tháng 6/2001).

Hiệp định hợp tác Kinh tế, Thương mại, Văn hóa, Khoa học và Công nghệ (tháng 11/2005).

Quan hệ thương mại song phương

Tại Tọa đàm Thương mại và đầu tư Việt Nam – Nigeria tổ chức hồi tháng 10/2019 tại Thủ đô Abuja (Nigeria), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhận định, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai quốc gia tăng trưởng nhanh chóng.

Cụ thể, tăng từ 288 triệu USD năm 2014 lên 505 triệu USD năm 2018, và đang tiếp tục tăng. Nigeria đang dần trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi.

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Tọa đàm Thương mại và đầu tư Việt Nam – Nigeria. (Ảnh: Báo Công thương)

Tuy nhiên, kết quả đạt được trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất khiêm tốn, so với lợi thế và tiềm năng hợp tác của hai bên.

Phó Thủ tướng khẳng định hai bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, để tạo ra các chuỗi giá trị đối với các ngành hàng như hạt điềubôngtrái câytômcá basa và cá tra.

Ngoài ra, hai nước còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, năng lượng, dầu khí, điện, xây dựng và du lịch.

Giai đoạn trước, Nigeria hàng năm đều nhập khẩu 1,2 triệu tấn gạo của Việt Nam, nhưng chủ yếu thông qua nước thứ ba.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Nigeria gồm: các sản phẩm bằng cao su, hàng điện tử, hàng dệt may, sản phẩm plasticgiày dép, gạo… Còn các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ nước bạn là hạt điều, rau quả…

N. Lê