|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thống đốc bang Washington (Mỹ) khẩn khoản nhờ ông Tập cung cấp vật tư y tế

16:36 | 27/05/2020
Chia sẻ
Hồi tháng trước, Washington - tiểu bang của Mỹ có quan hệ mật thiết với Đại học Thanh Hoa (nơi Chủ tịch Tập Cận Bình lấy bằng tiến sĩ luật vào năm 2002), đã trực tiếp đề nghị nhà lãnh đạo Trung Quốc hỗ trợ thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế bang.
Từ gợi ý của doanh nhân Mỹ gốc Hoa, Thống đốc bang Washington gửi thư kêu gọi ông Tập quyên góp đồ bảo hộ - Ảnh 1.

Thống đốc bang Washington Jay Inslee. (Ảnh: Reuters)

Theo South China Morning Post, ông Jay Inslee - Thống đốc bang Washington, đã viết một lá thư cá nhân gửi đến Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 2/4.

Trong thư, ông Inslee đề nghị được "tiếp cận năng lực sản xuất khổng lồ của Trung Quốc để tìm kiếm các thiết bị vật tư y tế thiết yếu" như khẩu trang, áo phẫu thuật dùng một lần và găng tay vì giới chức y tế Mỹ đang gặp phải "thách thức chưa từng có" với nguồn cung vật tư.

Lá thư của Thống đốc bang Washington được gửi đi sau khi Bắc Kinh quyết định siết chặt việc xuất khẩu vật tư y tế, dẫn đến sự chậm trễ nghiêm trọng trong quá trình vận chuyển thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) đến Mỹ.

Hành động của ông Inslee diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang đạt đỉnh tại bang Washington và số ca nhiễm trên toàn nước Mỹ chạm ngưỡng 250.000.

Sau khi một số chính phủ và bệnh viện trên khắp thế giới cáo buộc lượng lớn thiết bị PPE xuất đi từ Trung Quốc có chất lượng dưới chuẩn, Bắc Kinh mới đi đến quyết định siết chặt xuất khẩu vật tư y tế.

Ngoài ra, lời thỉnh cầu của Thống đốc Jay Inslee cũng được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ bất hòa giữa Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt vào cuối tháng 3, nhiều tuần sau khi hai nhà lãnh đạo cấp cao "khẩu chiến" về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Theo thông tin của SCMP, ông Qiang Wan - một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, đã gợi ý cho Thống đốc bang Washington viết thư thỉnh cầu sự giúp đỡ từ chính phủ Trung Quốc. Ông Wan sinh ra tại thủ đô Bắc Kinh nhưng sau đó di cư sang Mỹ để theo học Đại học Nam California vào những năm 1980.

Hiện tại, ông Wan, 58 tuổi, đang mang quốc tịch Mỹ và là một doanh nhân trong lĩnh vực phần mềm tại bang Washington.

Ông Qiang Wan còn chủ trì Viện Tsinghua GIX Bắc Mỹ - một tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm hỗ trợ cho nền tảng Global Innovation Exchange (GIX). GIX là đối tác của Microsoft, Đại học Washington và Đại học Thanh Hoa - nơi ông Tập Cận Bình tốt nghiệp tiến sĩ luật năm 2002.

Doanh nhân Qiang Wan, có cha là Đại sứ Trung Quốc tại Ma-rốc vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, cho biết ông phải hành động trong chuyến công tác ở Trung Quốc sau khi chứng kiến đại dịch bùng phát tại tiểu bang Washinton.

Sau bức thư thỉnh cầu gửi đến Chủ tịch Tập Cận Bình, bang Washington cuối cùng cũng nhận được một lượng lớn vật tư không xác định từ một số nguồn chính phủ cũng như tư nhân Trung Quốc.

"Tôi sinh trưởng trong một gia đình ngoại giao nên đối với tôi, chuyện đó là bình thường. Bất cứ khi nào có khủng hoảng, ngoại giao chính là kênh hiệu quả nhất. Chúng ta có thể làm xong việc thông qua các mối quan hệ cá nhân hoặc một số kênh ngoại giao khác", ông Wan chia sẻ.

Trong email gửi đến văn phòng Thống đốc Inslee, ông Wan nhấn mạnh rằng mạng lưới quan hệ của Đại học Thanh Hoa "rất mạnh và có tầm ảnh hưởng" nên nhờ đó, bang Washington có thể nhanh chóng kiếm được nguồn cung vật tư dù "quan hệ Mỹ - Trung đang căng thẳng ở cấp quốc gia".

Trong bức thư của ông Inslee gửi Chủ tịch Tập Cận Bình thông qua Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington D.C, vị thống đốc cho biết Đại học Thanh Hoa đã "nhiệt tình đề nghị hỗ trợ". Ngoài ra, ông Inslee còn viết thêm: "Nếu có sự ủng hộ từ ngài, công việc sẽ trôi chảy và chúng tôi sẽ sớm có được nguồn cung vật tư y tế".

Vào ngày 10/4, ông Thôi Thiên Khải - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã viết thư cho Thống đốc Jay Inslee. Trong thư, ông Thôi cho hay Chủ tịch Tập đã nhận được bức thư trước của vị thống đốc và "đã hướng dẫn các cơ quan chính phủ có liên quan đưa ra hỗ trợ phù hợp".

Đại sứ Thôi cho biết tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh và một số tỉnh thành khác đã huy động sức lực để quyên góp vật tư y tế chuyển đến bang Washington nhằm "bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ dành cho người dân trong bang".

Các cơ quan chính phủ Trung Quốc và một số tổ chức khác đã quyên góp hàng chục triệu khẩu trang y tế cho nước ngoài nhằm thúc đẩy chính sách "ngoại giao khẩu trang", dù vậy giới phê bình phương Tây cho rằng Bắc Kinh chỉ đang cố gắng giảm bớt làn sóng chỉ trích liên quan đến phản ứng chống dịch tại Vũ Hán hồi đầu năm nay.

Theo đưa tin từ New York Times hồi tháng trước, các quan chức chính phủ dưới quyền Tổng thống Donald Trump đã dành nhiều tuần liền để tranh luận về việc có nên chấp nhận số khẩu trang mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc tặng hay không. Họ lo ngại gật đầu đồng ý chính là đang hỗ trợ cho chính sách "ngoại giao khẩu trang" của Bắc Kinh.

Ông Mike Faulk - phát ngôn viên của văn phòng thống đốc bang Washington, đã xác nhận rằng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố San Francisco, tỉnh Tứ Xuyên, Đại học Thanh Hoa và một số cá nhân khác đã quyên góp vật tư y tế giúp đỡ bang Washington phòng chống COVID-19.

Khả Nhân