|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tình báo Mỹ cáo buộc Trung Quốc che đậy đại dịch để tích trữ vật tư y tế

08:01 | 04/05/2020
Chia sẻ
Theo tài liệu của tình báo Mỹ, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump tin rằng Trung Quốc đã che đậy tình hình cũng như mức độ lây nhiễm của đại dịch COVID-19 ở nước này nhằm thu gom và dự trữ nguồn cung vật tư y tế cần thiết để đối phó với dịch.
Tài liệu của tình báo Mỹ cáo buộc Trung Quốc che đậy mức độ nghiêm trọng của đại dịch để tích trữ vật tư y tế - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì một hội nghị chuyên đề tại Trường Y thuộc Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh vào ngày 2/3 năm nay. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo một báo cáo tình báo dài 4 trang ghi ngày 1/5 của Bộ An ninh Nội địa Mỹ và được hãng tin AP thu thập được, các nhà lãnh đạo Trung Quốc "đã cố tình che giấu mức độ nghiêm trọng" của đại dịch với thế giới vào đầu tháng 1.

Tiết lộ trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump ngày càng gia tăng chỉ trích Trung Quốc. Hôm 3/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho sự lây lan của đại dịch.

Bản báo cáo xuất hiện trùng khớp thời điểm mà giới quan sát nhận định phản ứng của chính quyền ông Trump trước đại dịch là quá chậm chạp và thiếu sót.

Theo CNBC, các đối thủ chính trị của ông Trump đã cáo buộc ông tấn công Trung Quốc - một đối thủ địa chính trị nhưng là đối tác thương mại quan trọng của Mỹ, nhằm làm đánh lạc hướng những lời chỉ trích chính quyền của ông ngay tại quê nhà.

Không phải là tài liệu mật nhưng được đánh dấu là "chỉ cho quan chức chính phủ sử dụng", bản báo cáo nêu ra rằng song song với việc hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu và giảm xuất khẩu vật tư y tế.

Đất nước tỉ dân đã cố gắng che đậy điều đó bằng cách "phủ nhận các lệnh hạn chế xuất khẩu cũng như trì hoãn và làm xáo trộn việc cung cấp dữ liệu thương mại của nước này", báo cáo viết.

Bản báo cáo cũng nêu Trung Quốc đã trì hoãn việc thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng COVID-19 là "một bệnh truyền nhiễm" trong suốt tháng 1 để nước này có thể đặt hàng vật tư y tế từ nước ngoài. Ngoài ra, báo cáo cho biết nhập khẩu khẩu trang, áo phẫu thuật và găng tay của Trung Quốc đã tăng đáng kể trong thời gian đó.

Các kết luận nêu ra trong bản báo cáo dựa trên xác suất 95% rằng những thay đổi trong hành vi nhập và xuất khẩu của Trung Quốc là không bình thường.

Ông Trump từng suy đoán rằng Trung Quốc có thể đã để virus SARS-CoV-2 lọt ra ngoài do một "sai lầm" khủng khiếp nào đó. Các cơ quan tình báo Mỹ cho biết họ vẫn đang kiểm tra nhận định của ông Trump và các trợ lí xoay quanh khả năng đại dịch là kết quả của một tai nạn tại một phòng thí nghiệm của Trung Quốc.

Phát biểu vào ngày 3/5 trên đài ABC, Ngoại trưởng Pompeo cho hay ông không có lí do gì để tin có ai đó cố tình làm lây lan virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ông Pompeo nói thêm: "Hãy nhớ rằng, Trung Quốc từng lây nhiễm bệnh tật ra thế giới và có lịch sử vận hành các phòng thí nghiệm không đạt chuẩn".

"Đây không phải là lần đầu tiên thế giới của chúng ta bị nhiễm virus do thất bại của các phòng thí nghiệm ở Trung Quốc", ông Pompeo nói.

"Do đó, cộng đồng tình báo Mỹ nên tiếp tục làm việc và xác minh để chúng ta biết chắc nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Tôi có thể khẳng định rằng có một lượng bằng chứng đáng kể cho thấy virus đến từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán", Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Theo CNBC, ông Pompeo dường như đang đề cập đến các bệnh đường hô hấp trước đây như SARS, vốn khởi phát tại Trung Quốc. Bình luận của ông Pompeo có thể bị xem là phản cảm và công kích đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Pompeo vẫn lặp lại gần như nguyên văn khẳng định này chỉ vài giờ sau trên mạng xã hội Twitter.

Khả Nhân