|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ nên từ bỏ mộng tưởng thay đổi Trung Quốc

08:37 | 25/05/2020
Chia sẻ
Phát biểu bên lề phiên họp quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói Mỹ nên từ bỏ "mộng tưởng" thay đổi Bắc Kinh. Đồng thời, ông Vương cũng cảnh báo rằng một số chính trị gia tại Mỹ đang đẩy mối quan hệ song phương vào một cuộc "Chiến tranh Lạnh mới".
Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ nên từ bỏ 'mộng tưởng' thay đổi Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu hôm 24/5. (Ảnh: Getty Images)

Trong cuộc họp báo thường niên bên lề phiên họp quốc hội tại Bắc Kinh hôm 24/5, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị cho hay: "Trung Quốc không có ý định thay đổi hay thay thế Mỹ. Mỹ thật mộng tưởng khi muốn thay đổi Trung Quốc".

Ông Vương Nghị cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ làm chậm các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên và cảnh báo Washington không nên bước qua "lằn ranh" của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan.

Mối quan hệ Mỹ - Trung đã xấu đi đáng kể trong vài tháng qua khi Mỹ trở thành một trong các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 - dịch bệnh khởi phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

Theo Bloomberg, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đụng độ ở một loạt các vấn đề từ thương mại đến nhân quyền. Mới đây nhất, Bắc Kinh tuyên bố sẽ áp dụng luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong, từ đó tạo ra một mặt trận đối địch khác giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

"Một số lực lượng chính trị tại Mỹ đang làm căng thẳng mối quan hệ Mỹ - Trung, cố gắng đẩy quan hệ song phương đến bờ vực 'Chiến tranh Lạnh mới'", Bộ trưởng Vương Nghị cho hay.

"Điều này rất nguy hiểm và sẽ gây hại cho hòa bình thế giới", ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Bộ trưởng Vương cảnh báo Mỹ "không nên thách thức sức chịu đựng của Trung Quốc" với vấn đề Đài Loan sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ chúc mừng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đắc cửa nhiệm kì hai vào tuần trước. Từ lâu, Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một tỉnh trực thuộc Trung Quốc.

Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng đổ lỗi cho Washington gây đình trệ quá trình đàm phán hạt nhân lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên. Vị bộ trưởng nói Trung Quốc hi vọng sẽ tiếp tục thấy sự tương tác giữa hai bên.

Vấn đề Hong Kong

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang hồi tuần trước sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng luật an ninh quốc gia mới với đặc khu hành chính Hong Kong. Động thái này nhanh chóng thu hút sự lên án từ các nhà hoạt động dân chủ tại Hong Kong, Bloomberg đưa tin.

Sau đó, Ngoại trưởng Pompeo đã gọi dự luật an ninh mới của Bắc Kinh là "đề xuất thảm họa" và cho hay Washington có thể đánh giá lại qui chế thương mại đặc biệt của Hong Kong.

Tại cuộc họp báo hôm 24/5, Bộ trưởng Vương Nghị đã nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và các nước khác phải tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào đặc khu hành chính này. Ông Vương không trực tiếp đề cập đến khả năng Washington trả đũa Bắc Kinh vì dự luật an ninh mới.

Bên cạnh đó, vị bộ trưởng cũng lập luận rằng đại dịch COVID-19 cho thấy thế giới là một "ngôi làng toàn cầu" và cần phải hợp tác cùng nhau.

Ở diễn biến khác, hồi tuần trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật có thể hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ hoặc huy động tiền từ các nhà đầu tư Mỹ, trừ khi các công ty này tuân thủ tiêu chuẩn kế toán và kiểm soát của Washington.

CNBC dẫn lời các chuyên gia nhận định dự luật mới có thể sẽ tiếp tục gây tranh cãi khi căng thẳng Mỹ - Trung chiếm vị trí trung tâm ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

"Trong vài tháng qua, giới chính trị gia Mỹ đã đề xuất hủy niêm yết đối với các công ty Trung Quốc trên sàn giao dịch Mỹ thông qua nhiều tiêu chí khác nhau và giới hạn mức độ tham gia của nhà đầu tư Mỹ với thị trường Trung Quốc", các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư China Renaissance cho hay.

"Chúng tôi dự đoán cuộc tranh cãi này sẽ tiếp tục chiếm sóng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay", nhóm nhà phân tích nhận định.

Yên Khê

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.