Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẽ không áp đặt những rào cản thị trường đối với các nước và thậm chí sẽ mở cửa thị trường cho đầu tư quốc tế hơn nữa.
Ngày 28/9, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách đồng Euro Valdis Dombrovskis cho biết, rủi ro vì bất đồng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hiện đang cao hơn bao giờ hết.
Ngày 28/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ không có gì phải "hoảng loạn" về những xung đột giữa Bắc Kinh và Washington, nhấn mạnh hai bên có thể vượt qua những khó khăn hiện nay.
Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã chủ trì phiên họp quý III/2018 của Hội đồng tại Trụ sở Chính phủ.
Chính quyền Tổng thống Trump dự báo kinh tế Mỹ sẽ quay về với nhịp độ tăng trưởng bền vững 3% hoặc cao hơn trong vòng thập niên tới nhưng nhiều chuyên gia không đồng ý với đánh giá đó.
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục thống kê, tính đến ngày 15/9, thâm hụt ngân sách Nhà nước (NSNN) ở mức 38,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tổng thu NSNN ước tính đạt 898,3 nghìn tỷ đồng; tổng chi ước tính đạt 936,6 nghìn tỷ đồng.
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 34,9 tỷ USD, tăng mạnh 12,5%, cao hơn 2,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, phương án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành dự kiến sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ trong tuần tới theo đúng tiến độ đề ra.
Do trong tháng 9 có 2 đợt tăng giá xăng dầu và 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lộ trình tăng học phí, cùng với nhu cầu mua sắm cho năm học mới tăng cao khiến CPI tăng 0,59% so với tháng trước.
Sau cuộc khủng hoảng năm 2008, các nước thất bại trong thay đổi chính sách để ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng tái diễn, thay vào đó cho phép nợ và các thể chế chính khổng lồ phát triển thiếu kiểm soát.
Trong các tập đoàn lớn có đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đông đảo hơn cả. Ngoài những nhà đầu tư này, Việt Nam hiện mong muốn thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn từ Mỹ và EU.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.