Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng nếu tình hình dịch COVID-19 vẫn như hiện nay thì Hà Nội có thể kiểm soát được, song nếu dịch diễn biến phức tạp, xấu hơn thì thành phố dễ rơi vào bị động, lúng túng.
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) tiếp tục tăng lên trong tháng Tám, giữa lúc một cuộc họp quan trọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ diễn ra sau hơn một tuần nữa.
Trong 8 tháng, thành phố thu hút 841,8 triệu USD vốn FDI; trong đó, đăng ký cấp mới 243 dự án với số vốn đạt 157,3 triệu USD, có 91 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 486,8 triệu USD.
Năng lực sản xuất và cung ứng nông sản, thực phẩm cho các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt là TP HCM - “điểm nóng” dịch COVID-19 vẫn luôn được đảm bảo.
Bản tin dịch COVID-19 tối 31/8 của Bộ Y tế cho biết, có 12.607 ca mắc COVID-19, trong đó TP HCM vẫn nhiều nhất với 5.444 ca, tiếp sau là Bình Dương với 4.530 ca.
Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết tỷ lệ tử vong của TP HCM đang ở mức cao. Khoảng một tuần tới, số ca tử vong mới có hy vọng giảm.
Bản tin dịch COVID-19 tối 31/8 của Bộ Y tế cho biết, có 12.607 ca mắc COVID-19, trong đó TP HCM vẫn nhiều nhất với 5.444 ca, tiếp theo là Bình Dương với 4.530 ca.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định 1447/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác.
CTCP Đầu tư Hạ tầng Donacoop (Đồng Nai) thông báo đã đàm phán mua được 15 triệu liều vắc xin Pfizer sẽ về vào tháng 9. Song, phía Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết hiện chưa nhận được hồ sơ nào về việc công ty này nhập khẩu lô vắc xin nói trên.
TP HCM vừa lên kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho đủ 8,1 triệu người từ giờ đến hết năm. Trong đó, TP tập trung ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người lao động thuộc nhóm cung cấp dịch vụ và hàng hóa thiết yếu.
Thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội phải giảm sản lượng, thậm chí tạm dừng sản xuất do không đủ điều kiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”.
Giữa "cơn khát" vắc xin COVID-19, Công ty CP đầu tư hạ tầng Donacoop gây chú ý khi cho biết đã mua được 15 triệu liều vắc xin COVID-19 của hãng Pfizer. Tuy nhiên, theo danh sách 36 đơn vị đủ điều kiện kinh doanh, nhập khẩu vắc xin do Bộ Y tế công bố ngày 2/6 lại không có tên doanh nghiệp này.
Không chỉ Mỹ, Anh hay các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, nhiều quốc gia khác như Singapore, Thái Lan, Australia,... cũng đang lên kế hoạch cho việc mở cửa, phục hồi kinh tế một cách thận trọng.
Bộ trưởng 11 nước thành viên CPTPP sẽ thảo luận về đơn xin gia nhập của Anh và các biện pháp tăng cường hợp tác giữa các thành viên, tại cuộc họp trực tuyến vào ngày 1/9 do Nhật Bản chủ trì.
Sự bùng phát mạnh của làn sóng COVID-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế cũng như đời sống xã hội.
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội tối 30/8, thành phố vừa ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2 người tại cộng đồng, 18 trường hợp trong khu cách ly, 15 ca sống ở vùng phong tỏa, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên 103 người.
Đi chợ hộ, cấm shipper hoạt động rồi cho hoạt động trở lại,... chỉ là hai trong số những chính sách gây chú ý của TP HCM trong 1 tuần đầu tiên tiến hành siết chặt giãn cách xã hội.
Bản tin dịch COVID-19 tối 30/8 của Bộ Y tế cho biết có 14.224 ca mắc COVID-19 tăng 1.467 ca so với hôm qua. Bình Dương đang có số mắc nhiều nhất với 6.050 ca.
Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) hàng năm thường cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý, từ kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức, cho đến thay đổi chiến lược, ban lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp. Những câu chuyện riêng từ các doanh nghiệp hứa hẹn sẽ là chất xúc tác chính cho thị trường chứng khoán trong tháng 3-4 tới.