Trong những phút cuối phiên, đà tăng của các mã trụ giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. NĐT nước ngoài mua ròng với biên độ nhẹ gần 62 tỷ đồng, tâm điểm mua vào cổ phiếu HPG và chứng chỉ FUEVFVND.
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc chiến lược đầu tư của Dragon Capital cho biết nếu đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu thì sau 100 năm nhà đầu tư có 21 triệu USD, cũng số vốn đầu tư như vậy nếu mua vàng thì họ chỉ mang về 100.000 USD.
Theo ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc đầu tư Quỹ SSIAM, các ngân hàng và định chế tài chính cần có những câu chuyện riêng như tăng vốn để tạo ra chất xúc tác cho dòng tiền trở lại mạnh mẽ.
Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc chiến lược đầu tư Công ty Dragon Capital, nếu tin vào câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 trong khoảng 20 – 25%, 1.200 – 1.250 điểm là vùng các nhà đầu tư cần quan tâm và có thể xuống tiền để gom cổ phiếu của những doanh nghiệp tốt.
Với tiến độ hiện nay, HOSE cho rằng hoàn toàn có thể vận hành hệ thống KRX từ đầu năm 2022, là cơ sở để triển khai giao dịch T+0 cũng như giảm tỷ lệ ký quỹ khi đặt lệnh mua trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Hơn một năm trở lại đây, thị trường chứng khoán Việt Nam đón dòng vốn lớn quy mô hàng tỷ USD từ Đài Loan. Lượng tiền mới gia nhập thị trường thông qua hai kênh tài trợ vốn cho các công ty chứng khoán và mua vào từ các quỹ đầu tư mở mới.
Phiên 27/7, bộ ba "bank, chứng, thép" dẫn dắt đà tăng của chỉ số dù gặp phải lực cản từ nhóm bất động sản. NĐT cá nhân giao dịch khởi sắc trở lại, mua ròng hơn 1.270 tỷ đồng trên sàn HOSE với tâm điểm là VHM, STB, CTG, VCB.
Trong phiên VN-Index tiếp đà hồi phục, có sự chuyển vị thế giao dịch giữa các bên tham gia thị trường. NĐT tổ chức trong nước là bên bán ròng duy nhất với lực xả hơn nghìn tỷ đồng.
Theo nhận định của CTCK, các chỉ báo như MACD hay RSI vẫn tỏ tín hiệu hồi phục yếu. Như vậy, chỉ số VN30 sẽ tạm thời lùi bước và kiểm tra lại vùng cản dưới ở 1.380.
Theo nhận định của CTCK, nhà đầu tư không nên mua đuổi trong phiên hoặc lướt sóng khi thị trường nhiều khả năng chỉ dao động trong biên độ hẹp, áp lực bán sẽ diễn ra khi thị trường tăng mạnh và hoạt động mua gom cổ phiếu sẽ diễn khi thị trường rung lắc.
Lực bán gia tăng cuối phiên chiều khiến VN-Index thu hẹp đà tăng, đóng cửa ở 1.276 điểm. Trong phiên 27/7, giao dịch khối ngoại nghiêng về chiều mua ròng sau giao dịch trao tay hơn 413 tỷ đồng cổ phiếu AGG của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia.
Trong phiên chiều, đà tăng của chỉ số vẫn được dẫn dắt bởi bộ ba nhóm ngân hàng - chứng khoán - thép. Tuy nhiên, dòng bất động sản chuyển sang sắc đỏ với áp lực bán từ một số cổ phiếu như VHM, NVL, NLG, HDG, SCR...
VN-Index bất ngờ hồi phục nhẹ về mức 1.272 điểm về cuối phiên. NĐT cá nhân vẫn đóng vai lực mua trên thị trường, đánh dấu phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp với giá trị 87 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh. Họ duy trì mua ròng tại nhóm bất động sản, ngân hàng.
Nửa đầu năm 2021, 10 công ty chứng khoán lãi khủng nhất có sự xuất hiện của nhiều ông lớn trong thị phần môi giới. Mặt khác, nhóm tăng trưởng lợi nhuận lại xuất hiện nhiều cái tên mới trên thị trường.
Dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tại nhiều ngân hàng vẫn tăng trưởng hai chữ số trong năm 2025, song tỷ trọng cho vay lĩnh vực này bắt đầu thu hẹp tại một số nhà băng trong bối cảnh chính sách kiểm soát rủi ro được siết chặt.