Theo dự báo của công ty chứng khoán, sau nhịp hồi phục mạnh, áp lực rung lắc sẽ sớm xuất hiện trong những phiên đầu tuần tới nhưng nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm trước khi gặp áp lực điều chỉnh rõ nét hơn.
Theo dự báo của công ty chứng khoán thanh khoản gia tăng cho thấy dòng tiền hỗ trợ đang dần trở lại, nhiều khả năng VN30-Index sẽ rung lắc do mức hồi phục nhanh nhưng chỉ số vẫn có cơ hội dần tăng đến vùng cân bằng 1.490 điểm.
Trong tháng VN-Index bốc hơi 7% giá trị, tự doanh công ty chứng khoán tăng bán ròng lên 1.645 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh trên sàn HOSE. Giao dịch tập trung tại rổ VN30 khi nhóm này ghi nhận giá trị bán khớp lệnh 1.617 tỷ đồng.
Trong tuần VN-Index tăng gần 42 điểm (26 - 30/7), khối ngoại mua ròng tổng cộng hơn 723 tỷ đồng trên toàn thị trường. Giao dịch nhóm này tập trung ở nhóm ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính, phần lớn thực hiện qua kênh thỏa thuận.
Trong tuần từ 3/8 đến 9/8 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 19 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.
Trong tuần qua (26/7 - 30/7), có 25/27 mã cổ phiếu ngân hàng tăng giá với NVB tăng mạnh nhất (+31,6%). Cổ phiếu NVB diễn biến tích cực trong bối cảnh Ngân hàng Quốc dân vừa có tân Chủ tịch HĐQT.
Trong tuần VN-Index tăng 41 điểm, khối tự doanh đảo chiều mua ròng trên sàn HOSE. Hoạt động mua vào tập trung tại cổ phiếu nhóm bất động sản với giá trị 152 tỷ đồng, trong khi bán ra 145 tỷ đồng tuần trước đó.
Với 5 phiên tăng liên tiếp, VN-Index khép lại tuần 26 - 30/7 ở mức 1.310,05 điểm. Trong tuần, các NĐT cá nhân mua ròng khớp lệnh 2.217 tỷ đồng trên sàn HOSE, với tâm điểm vẫn là nhóm bất động sản và ngân hàng.
Cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu vượt HPG trở thành mã có thanh khoản lớn nhất thị trường phiên hôm nay với hơn 35 triệu đơn vị giao dịch, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 3/2021.
Trong phiên các quỹ ETF cơ cấu danh mục, khối ngoại mua ròng gần 500 tỷ đồng trên toàn sàn, tâm điểm giao dịch nhóm "bank, chứng, thép". Đà tăng mở rộng cộng hưởng với dòng tiền tích cực giúp VN-Index đóng cửa ở 1.310,05 điểm.
Hôm nay (30/7) là ngày Vietnam Airlines chốt danh sách cổ đông để phát hành 800 triệu cổ phiếu tăng vốn, đồng thời là ngày tăng trần thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu HVN.
Trong 4 phiên giao dịch đầu tuần này (từ 26 đến 29/7), VN-Index đều đóng cửa trong sắc xanh, giúp nhiều nhà đầu tư "về bờ" hoặc giảm lỗ. Vốn hóa thị trường tăng 151.000 tỷ đồng, dẫn đầu là cổ phiếu MSN của Masan.
Trong phiên VN-Index bật tăng gần 17 điểm, quy mô giao dịch của các bên tham gia thị trường cải thiện đáng kể so với phiên trước đó. Trong đó, tổ chức nội bất ngờ bán ròng với giá trị 1.140 tỷ đồng, đối ứng với lực gom ròng 1.095 tỷ đồng từ NĐT cá nhân.
6 nhóm ngành mà Mirae Asset nhận định là tiềm năng khi nền kinh tế phục hồi gồm công nghệ thông tin, vật liệu, ngân hàng, chứng khoán, logistics và bất động sản khu công nghiệp.
Duy trì giao dịch trong sắc xanh, đà tăng giá của nhóm ngân hàng, bất động sản giúp VN-Index đóng của ở mức cao nhất phiên 29/7. NĐT cá nhân là bên mua ròng duy nhất 1.088 tỷ đồng, tập trung mua gom HPG và VHM sau khi công bố KQKD khởi sắc.
Theo nhận định của CTCK, MACD đang cải thiện tín hiệu, RSI từ vùng quá bán chuyển hướng sang trạng thái tích cực. Như vậy, chỉ số VN30 sẽ tiếp tục tăng điểm và mục tiêu ngắn hạn tại 1.450.
Theo chuyên gia Savills, thay vì tăng trưởng dàn trải như trước, nhu cầu bất động sản công nghiệp hiện nay được dẫn dắt bởi một số ngành cụ thể, với yêu cầu ngày càng cao về hạ tầng, vị trí và khả năng vận hành.