|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Góc nhìn chuyên gia: Cổ phiếu trụ luôn kịp thời xuất hiện mỗi khi thị trường mất niềm tin

17:43 | 07/04/2022
Chia sẻ
Dòng tiền trong vài phiên gần đây đã xác nhận chảy mạnh vào nhóm bluechips, tuy nhiên nhóm này có đủ sức gồng gánh con tàu nặng nề VN-Index vượt đỉnh cũ hay không vẫn đang là một dấu hỏi. Vì những biến động trên thị trường của thông tin và niềm tin vẫn đang ập đến một cách bất ngờ.

Thị trường hôm nay mở cửa quanh ngưỡng tham chiếu trước khi có một cơn lũ ập đến quét chỉ số ra ngoài đảo xa. Bất chấp những nỗ lực vùng vẫy ở đầu phiên chiều, VN-Index tiếp tục bị kéo tụt gần 21 điểm, đóng cửa ở mức thấp nhất phiên và hình thành một cây nên đỏ đặc.

Tại chương trình "Khớp lệnh" của VTV Digital, ông Nguyễn Trung Du, Giám đốc Dịch vụ đầu tư và Quản lý tài sản, CTCP Chứng khoán Tân Việt chia sẻ sự điều chỉnh của thị trường hôm nay cũng không phải điều quá bất ngờ khi VN-Index đã có chuỗi tăng mạnh nhiều phiên liên tiếp trong bối cảnh tin tức xấu ngập tràn.

Ông Nguyễn Trung Du, Giám đốc Dịch vụ đầu tư và Quản lý tài sản, CTCP Chứng khoán Tân Việt. (Ảnh chụp màn hình).

Cổ phiếu trụ hiện đã vững?

Theo ông Du, dòng tiền đang luân chuyển từ các cổ phiếu đầu cơ sang nhóm đầu tư giá trị. Đây là niềm vui với thị trường khi bản chất thị trường sinh ra là đầu tư giá trị. Khi dòng tiền quay lại với những cổ phiếu có yếu tố cơ bản thì sự tăng trưởng sẽ bền vững hơn, chúng ta cũng sẽ có những thị trường minh bạch hơn và phát triển dài hạn theo thời gian. Còn việc vượt đỉnh của VN-Index chỉ là vấn đề sớm muộn.

Đối với câu hỏi cổ phiếu trụ đã thực sự trụ vững hay chưa, ông Du chia sẻ nhà đầu tư nên nhìn cổ phiếu trong khung thời gian dài một chút, ít nhất là vài tuần trong ngắn hạn.

Dễ thấy nhiều bluechips trong rổ VN30 đã chứng kiến đà tăng khoảng vài tuần gần đây. Các nhà đầu tư nắm giữ FPT có lợi nhuận 20 – 25% từ lúc thị trường tạo đáy đến thời điểm hiện tại, MWG và PNJ có tỷ suất lợi nhuận khoảng 15 – 20%. Còn những cổ phiếu như MBB và VPB thì mức tăng cũng khoảng 7 – 10%.

Điều này nghĩa là nhà đầu tư thực hiện chốt lời trong các phiên T3, T5, T10 đều có người mua lại hết. Do đó quan điểm của chuyên gia là dòng tiền đã quay lại nhóm bluechips. Người mua thì được chia tiền còn người bán cũng tìm được người mua lại với giá cao hơn.

"Sự dịch chuyển này là tích cực và sẽ sớm lan tỏa sang các cổ phiếu khác trong cùng ngành. Thị trường vẫn đang tích cực, thanh khoản cũng đang tốt hơn cách đây vài tuần. Một điểm sáng nữa là dòng tiền đang tập trung vào nhóm bluechips, đây là trụ đỡ quan trọng và là niềm tin đối với thị trường trong dài hạn.

Cách đây vài tháng để dòng tiền hướng đến nhóm bluechips là rất khó vì mọi người đang mải mê với các cuộc vui khác như các mã đầu cơ đem lại lợi nhuận rất cao. Trong quá trình 16 năm đầu tư, tôi đúc kết được rằng bất cứ khi nào thị trường mất niềm tin thì bluechips sẽ là nhóm khởi xướng", ông Du cho hay.

Thị trường và cổ phiếu luôn có những câu chuyện riêng

Trong bối cảnh những biến động trên thị trường của thông tin và niềm tin vẫn đang ập đến một cách bất ngờ, ông Du đánh giá đây là giai đoạn rất áp lực cho các nhà đầu tư cá nhân.

Theo đó, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên tập trung vào một vài cổ phiếu và bớt lo lắng về những biến động của nền kinh tế vĩ mô, các thông tin trên thị trường thế giới. Vì càng quan tâm lan man và tham gia vào nhiều cuộc vui thì chắc chắn sẽ khó kiếm được tiền vì mức độ hiểu biết sâu về doanh nghiệp là không có.

Việc quan tâm đến quá nhiều cổ phiếu khiến nhà đầu tư không có sự chuẩn bị về việc theo dõi cổ phiếu. Bên cạnh đó mọi người không có những kế hoạch đầu tư hay trading cụ thể, còn khi giới hạn số cổ phiếu theo dõi thì ta sẽ nghiên cứu sâu hơn và đưa ra các kịch bản sát hơn. Nếu theo dõi cổ phiếu đủ lâu thì nhìn cách chất lệnh ta cũng có thể biết nó đang phân phối hay tích lũy.

"Bản thân thị trường hay doanh nghiệp đều có những câu chuyện riêng và chỉ khi hiểu được những câu chuyện đó nhà đầu tư mới nhận ra thị trường luôn có những cơ hội", ông Du nhấn mạnh.

Tiết lộ về các cổ phiếu mà chuyên gia đang quan tâm, ông Du cho biết đây là những mã đầu tư lâu dài, không phải để trading ngắn hạn, bao gồm MBB, PHR và VRE.

Với MBB, ông Du đánh giá chuyển đổi số của MBB đang rất mạnh mẽ. Hiện tại CASA của MBB cũng gần tiệm cận với tỷ lệ của Techcombank và sớm muộn thì MBB cũng sẽ đuổi kịp, thậm chí vượt Techcombank.

Về PHR, Phước Hoà là công ty có quỹ đất trồng cao su lớn, khoảng hơn 25.000 ha, có thể chuyển đổi thành khu công nghiệp và trong những năm qua, họ cũng đã chuyển đổi thành khu công nghiệp để hưởng đền bù. 

Lợi nhuận và doanh thu của Phước Hoà chủ yếu đến từ hai mảng là cao su và tiền bồi thường chuyển đổi đất làm khu công nghiệp. Với một doanh nghiệp như Phước Hòa thì 5 năm nữa, ta vẫn có thể đầu tư được vì những biến động ngắn hạn sẽ không quá lo ngại.

Cơ hội với VRE trước hết đến từ sự hồi phục của các trung tâm thương mại sau khi bình thường mới, các rạp chiếu phim bắt đầu hoạt động. Trong hai năm khó khăn thì Vincom Retail cũng không thua lỗ, vẫn là số một về mặt bằng bán lẻ ở Việt Nam.

Thu Thảo