Trong hai tuần đầu tháng 11, câu lạc bộ vốn hóa tỷ đô chia tay hai doanh nghiệp và đón 4 cái tên mới là Gelex, Nam Long, Idico và Chứng khoán Bản Việt.
Tuy nhóm cổ phiếu chứng khoán có vốn hóa không lớn nhưng tăng đồng thuận với nhau nên đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa VN-Index vượt mốc 1.470 điểm.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, mặc dù áp lực cung giá cao sẽ tiếp tục gây ra các nhịp rung lắc nhưng VN-Index đang có nhiều cơ hội tiếp cận vùng đích kỳ vọng kế tiếp tại 1.49x.
Trong chưa đầy 24 giờ ngày 10 và 11/11, ba cường quốc là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đều công bố số liệu lạm phát cao bất thường, khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn về đường đi nước bước trong thời gian tới.
Dòng tiền tiếp tục hướng sự chú ý tới nhóm vốn hóa vừa và nhỏ giúp UPCoM-Index thiết lập mức đỉnh mới 110,66 điểm với 122 cổ phiếu tăng kịch biên độ trong phiên 12/11.
Là nhóm vốn hóa lớn thị trường, cú 'trở mình' của cổ phiếu ngân hàng giúp khiến thị trường chứng khoán phiên cuối tuần bất ngờ tăng mạnh cuối phiên và lấy lại toàn bộ điểm số đã mất trong ba phiên điều chỉnh trước đó.
Trong phiên VN-Index gặp áp lực điều chỉnh, giao dịch của NĐT cá nhân vẫn là lực đỡ chính của thị trường. Cụ thể, họ mua ròng 1.039,9 tỷ đồng, với lực cầu chủ yếu đặt tại nhóm cổ phiếu bất động sản.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng lên nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.
Bất chấp đà lao dốc của nhóm vốn hóa lớn, dòng tiền cuồn cuộn chảy vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ giúp thị trường trụ vững qua các nhịp rung lắc mạnh. Loạt cổ phiếu bất động sản tăng trần trong phiên chiều như CII, DIG, ITA, KBC,...
Đà tăng có phần hạ nhiệt cuối phiên chiều do sắc đỏ của nhóm vốn hóa lớn. VN30-Index không thể trụ vững trước áp lực bán mạnh của nhiều cổ phiếu trong rổ, đơn cử như PDR giảm 3,4%, PNJ giảm 2,8% hay HPG đóng cửa mất 2,1% thị giá.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy và rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng dần cho thấy giai đoạn này có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.
VN-Index hồi nhẹ so với nhịp lao dốc giữa phiên chiều, dù vậy trước lực cung tăng mạnh từ nhóm vốn hóa lớn, chỉ số sàn HOSE vẫn giảm hơn 6 điểm khi kết phiên.
Trong phiên VN-Index vượt đỉnh, dòng tiền tiếp tục hướng sự chú ý tới nhóm vốn hóa vừa và nhỏ giúp nhiều mã giao dịch hưng phấn, thậm chí kết phiên trong sắc tím trần.
"Sự ổn định, trong đó có nền tảng kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển của Việt Nam chính là "chiếc mỏ neo" an toàn nhất, là "tài sản được định giá cao nhất" mà các nhà đầu tư tài chính toàn cầu luôn tìm kiếm và phát hiện các cơ hội đầu tư với Việt Nam”, Thủ tướng chia sẻ.