|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

‘Shark’ Louis Nguyễn: Đầu tư giống như một cuộc hôn nhân, không tìm hiểu rõ thì không thể đồng hành lâu dài

21:19 | 12/11/2018
Chia sẻ
Doanh nhân Louis Nguyễn đánh giá cao sự minh bạch, liêm chính của nhà sáng lập vì yếu tố ấy sẽ giúp mối quan hệ giữa nhà đầu tư và startup lâu bền hơn.

 
shark louis nguyen dau tu giong nhu mot cuoc hon nhan khong tim hieu ro thi khong the dong hanh lau dai Chuyện về hai 'con mồi' hấp dẫn nhất trong Shark Tank Việt Nam mùa 2
shark louis nguyen dau tu giong nhu mot cuoc hon nhan khong tim hieu ro thi khong the dong hanh lau dai Lời giải trình của công ty bị tố nói sai sự thật trên Shark Tank Việt Nam
shark louis nguyen dau tu giong nhu mot cuoc hon nhan khong tim hieu ro thi khong the dong hanh lau dai Bừng tỉnh bởi một câu nói, hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh từ chối khoản vốn 3 tỷ của 'vua chảo'

Chấp nhận đầu tư rủi ro vì lợi nhuận cao

Với vai trò nhà đầu tư khách mời trong Shark Tank Việt Nam mùa hai, Louis Nguyễn đã để lại ấn tượng bởi gương mặt được nhiều khán giả bình luận là “điện ảnh”, tâm huyết xuất khẩu sản phẩm “made in Vietnam”. Trước đó, Công ty quản lý Qũy đầu tư SAIGON ASSET MANAGEMENT (SAM) do ông sáng lập chủ yếu đầu tư chứng khoán, bất động sản, doanh nghiệp cổ phần hóa nhà nước.

shark louis nguyen dau tu giong nhu mot cuoc hon nhan khong tim hieu ro thi khong the dong hanh lau dai
Doanh nhân Louis Nguyễn - Chủ tịch HĐQT & TGĐ Công ty Công ty quản lý Qũy đầu tư SAIGON ASSET MANAGEMENT (SAM). Ảnh: FBNV.

Gần đây, SAM tập trung tìm kiếm, đầu tư vào công ty khởi nghiệp. Đánh giá 90% startup thất bại nhưng Louis vẫn nhập cuộc vì muốn nắm bắt cơ hội khi thị trường khởi nghiệp đang bùng nổ trên toàn thế giới. “Càng rủi ro sẽ càng nhiều lợi nhuận, ít rủi ro thì ít lợi nhuận”, ông nói.

Tiêu chí đầu tư vào mô hình khởi nghiệp

Hầu hết mô hình khởi nghiệp đều mới, chưa phát triển mạnh mẽ. Nên “shark” Louis cho rằng, startup có sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, tiềm năng phát triển nhanh mới thu hút ông. Tuy nhiên, phần lớn nhà sáng lập rất lạc quan khi nghĩ sản phẩm của mình hấp dẫn, chiếm thị phần lớn, giá trị công ty cao nhưng không đưa ra số liệu chứng minh. Chính sự lạc quan phi thực tế khiến nhà đầu tư sợ hãi.

Qúa trình Due Diligence (thẩm định doanh nghiệp) sau vòng gọi vốn khiến nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch SAM trần tình trong Café Khởi nghiệp gần đây, nhiều thí sinh đưa thông tin sai trên truyền hình khiến các “shark” thất vọng. Họ cũng khó bỏ tiền vào vì những gì thí sinh nói không đúng, ảnh hưởng uy tín cả hai bên. Khán giả sẽ nghĩ nhà đầu tư chỉ đánh bóng thương hiệu mà không chịu rót tiền.

“Đầu tư giống như một cuộc hôn nhân, nếu không tìm hiểu nhau rõ thì không thể đồng hành lâu dài. Tôi thích đội ngũ sáng lập minh bạch, liêm chính vì làm việc với người thật thà vui hơn”, Louis chia sẻ.

Với startup dự định tham gia Shark Tank mùa tiếp theo, “shark” Louis khuyên họ nên cân nhắc sản phẩm phù hợp thị trường hay mức độ tiếp nhận từ khác hàng. Họ phải hiểu rõ nhất sự khác biệt nổi bật trong sản phẩm. Đặc biệt, mô hình kinh doanh nào giải quyết được nỗi đau thị trường thì nhà đầu tư sẽ tự tìm đến, theo đuổi họ.

“Nếu bạn làm đủ tốt thì không cần lên Shark Tank. Nhưng chương trình mang đến cho bạn cơ hội hiếm là nhà đầu tư quyết định chi tiền trong một tiếng đồng hồ”, Louis bình luận.

Đầu tư vào thị trường xuất khẩu sản phẩm Việt

Tham gia vỏn vẹn 3 tập Shark Tank, nhưng vị “cá mập tài chính” rót 12,5 tỷ đồng cho startup Hoa Nắng và Curnon. Đặc biệt, thương vụ gạo hữu cơ Hoa Nắng gây nhiều tranh cãi khi đội ngũ vận hành chỉ nắm 6% cổ phần.

Doanh nhân lý giải quyết định đầu tư rằng, ông ấn tượng với sự trung thành, tâm huyết của Lâm Anh Tú, Đặng Thị Trường An – hai thí sinh gọi vốn. Thậm chí, họ bỏ tiền túi, bán xe, thế chấp nhà cửa để duy trì tài chính công ty. Ngoài ra, gạo hữu cơ là sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe người dùng.

Louis tiết lộ trên trang cá nhân rằng ông sẽ chính thức ký kết hợp đồng với Hoa Nắng vào chiều 12/11. Ông muốn lan tỏa thương hiệu thực phẩm minh bạch, liêm chính và làm việc cùng đội ngũ trung thành.

Hoa Nắng hiện cung cấp sản phẩm cho một số tập đoàn, doanh nghiệp hữu cơ. Dù doanh thu, lợi nhuận ổn định, không lỗ nhưng chưa phủ rộng bởi giá gạo hữu cơ gấp 2,5 lần gạo thường khiến người tiêu dùng trong nước khó chi trả. Louis tiết lộ, ông đã trao đổi để công ty phát triển thêm nhiều mặt hàng hữu cơ khác trong quá trình thẩm định. Điều này vừa mở rộng sự lựa chọn của khách hàng vừa đẩy mạnh tiềm năng xuất khẩu sản phẩm hữu cơ Việt ra quốc tế.

shark louis nguyen dau tu giong nhu mot cuoc hon nhan khong tim hieu ro thi khong the dong hanh lau dai

Ngoài startup nông sản có khả năng xuất khẩu, SAM vừa công bố đầu tư cho công ty chuyên bán hàng qua hệ thống Amazon. Louis cho biết, đây là một nhóm marketing, chủ yếu thay đổi bao bì, rao bán sản phẩm trong nước qua thị trường Mỹ. Đến nay, doanh nghiệp đã bán 250.000 sản phẩm Việt qua Mỹ.

“Tôi rất sốc khi thấy trình độ, lợi nhuận khủng của công ty. Họ mua lại sản phẩm và bán giá cao lên mấy chục lần. Đó chính là điều mà nhà đầu tư như tôi mong muốn. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên tập trung đảm bảo cho Hoa Nắng thành công trước vì kiêm nhiều việc quá thì khó thành công”, Louis thổ lộ.

Xem thêm

Bùi Mến

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.